Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cấp nước thông minh

Ngày 27/6, Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự và chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự và chúc mừng Đại hội.

150 đảng viên đại diện cho 1.373 đảng viên của 29 chi đảng bộ tham dự với chủ đề đoàn kết, năng động, sáng tạo; bảo đảm cung cấp nước sạch an toàn, liên tục, ổn định; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, hướng tới xây dựng hệ thống cấp nước thông minh. Đồng chí Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Đại hội.

Đạt và vượt 6 chỉ tiêu, phục vụ cấp nước an toàn và liên tục

Nhiệm kỳ 2020–2025, Đảng bộ Sawaco đánh giá và ghi nhận Tổng Công ty đã đạt và vượt cả 6 chỉ tiêu đề ra, thể hiện sự phát triển vững mạnh và bền vững.

Theo đó, Sawaco duy trì 100% hộ dân được cấp nước sạch với công suất gần 2,4 triệu m3/ngày. Đặc biệt trong giai đoạn Covid-19 (2020-2022), Đảng ủy Tổng Công ty đã lãnh đạo triển khai linh hoạt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cấp nước, đồng hành cùng thành phố vượt qua đại dịch. Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu bình quân đạt 12,84%, thấp hơn 4,66% so với chỉ tiêu 17,5% của Đại hội và thấp hơn 5,75% so với đầu nhiệm kỳ, thể hiện hiệu quả công tác quản lý và đầu tư công nghệ.

Đối với công tác phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ, Tổng Công ty đã đầu tư gần 600km đường ống mới, nâng tổng chiều dài hệ thống cấp nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lên hơn 11 nghìn km. Gắn mới đồng hồ nước hơn 200 nghìn hộ dân, nâng tổng số hộ dân thành phố được cấp nước lên 2,4 triệu hộ. Đồng thời, Sawaco triển khai các dự án xây dựng thêm các bể chứa nước sạch tại Nhà máy nước Thủ Đức và Nhà máy nước Tân Hiệp nhằm nâng cao năng lực dự phòng, duy trì khả năng cấp nước khi có sự cố.

Hiệu quả tài chính cũng ghi nhận vượt trội với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 16,33%/năm, cao gấp đôi so với chỉ tiêu của Đại hội. Nộp ngân sách bình quân 1.919 tỷ đồng/năm, cao gấp 3 lần so với chỉ tiêu 680 tỷ đồng/năm. Tỷ lệ tăng thu nhập bình quân của người lao động tại Sawaco đạt trên 5%/năm, cao hơn so với chỉ tiêu của Đại hội.

Bên cạnh đó, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Sawaco lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp hợp lý hóa sản xuất hệ thống cấp nước; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào quản lý hệ thống cấp nước thông minh, nâng cao chất lượng nước, phát triển mạng lưới cấp nước sang các khu vực lân cận thành phố. Nổi bật là ra mắt ứng dụng chăm sóc khách hàng; xây dựng Trung tâm vận hành (SWOC) tích hợp SCADA, SAWAGIS để quản lý toàn hệ thống từ nhà máy đến đơn vị cấp nước, theo dõi vận hành và xử lý sự cố kịp thời...

dai-hoi-dang-bo-tong-cong-ty-cap-nuoc-sai-gon-tnhh-mtv-lan-thu-v-nhiem-ky-2025-2030.jpg
Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn một thành viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030.

Giữ vững chủ lực cấp nước, bảo đảm an sinh xã hội

Với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng và hiệu quả, Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đề ra một số mục tiêu quan trọng của nhiệm kỳ 2025-2030 như: Tiếp tục duy trì chỉ tiêu 100% hộ dân thành phố được cung cấp nước sạch; Đẩy mạnh công tác giảm thất thoát nước bền vững và đạt hiệu quả kinh tế, phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ thất thoát nước dưới 12%. Hiện đại hóa ngành nước, xây dựng hệ thống cấp nước thông minh. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai các dự án tự động hóa.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Dương Hồng Nhân nhìn nhận: Bên cạnh kết quả đạt được, đơn vị cũng đối diện không ít khó khăn thách thức như tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai bất thường, ngày càng diễn biến phức tạp hơn, ảnh hưởng đến an ninh lương thực, nước, năng lượng.

Cùng với đó là vướng mắc về cơ chế, chính sách chung như việc quyết toán các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước phát sinh nhiều nội dung liên quan đến quy trình thủ tục; Phương án giá nước sạch trên địa bàn thành phố lộ trình sau năm 2022 chưa được phê duyệt; Công tác Quy hoạch cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 vẫn đang trình các cấp có thẩm quyền... đã tác động đến hiệu quả quản lý cấp nước phục vụ khách hàng cũng như tiến độ đầu tư các dự án, công trình trọng điểm.

Cùng với việc nỗ lực khắc phục những hạn chế này, tập thể Ban lãnh đạo Sawaco sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của Tổng Công ty, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành từ cơ sở trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Sawaco, nhất là thực hiện duy trì chỉ tiêu “100% hộ dân thành phố được cung cấp nước sạch” hằng năm, luôn bảo đảm sản xuất nước an toàn-liên tục-ổn định cho nhân dân thành phố.

Ông Cường nhấn mạnh: “Việc hình thành mô hình chính quyền mới gồm Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với không gian mở rộng hơn, quy mô cấp nước đô thị sẽ rộng hơn, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm của Sawaco nhiều hơn nữa. Sawaco không chỉ là đơn vị chủ lực cấp nước mà phải chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo đảm an sinh xã hội, cấp nước an toàn và bền vững”.

Bên cạnh đó, Sawaco cần quan tâm đẩy mạnh thực hiện và triển khai các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết 57 của Quốc hội về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo qua đó ứng dụng mạnh mẽ trong công tác quản lý và phục vụ khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu dự tọa đàm “AI dạy hiệu suất, ai dạy làm người?” do Báo Tiền Phong và Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. (Ảnh: UTH)

Không để AI học thay sinh viên

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc cách học tập và làm việc, buộc giáo dục đại học phải đổi mới phương pháp đào tạo, đánh giá năng lực sinh viên. Khi sinh viên sử dụng AI để làm việc, học tập, yêu cầu đặt ra không còn là ngăn cấm hay khuyến khích mà là giúp họ biết khai thác AI hiệu quả, tư duy độc lập.

Các đại biểu xem triển lãm và trải nghiệm với chủ đề “Living in Motion by the South - Sống động một miền nam”. (Ảnh: MIK)

MIK Group khai trương House Of MIK tại miền nam

MIK Group vừa khai trương House of MIK, không gian thương hiệu và Sales Gallery của tập đoàn tại khu vực phía nam tại địa chỉ: tầng 25 Riverfront Financial Centre, số 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

9 tháng đầu năm 2026, Nam A Bank tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. (Ảnh Nam Á Bank)

Nam A Bank bứt phá 9 tháng năm 2026: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25%; tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với những con số tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. Tính đến ngày 30/9/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Thư viện 10.000 cuốn sách tại sales gallery WOW Center tại đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Khi sales gallery trở thành không gian trải nghiệm

Liên doanh TT Capital, Quỹ đầu tư Vietmax Capital (Singapore) cùng các đối tác Nhật Bản là Cosmos Initia, Hinokiya Group và Koterasu Group đưa vào hoạt động sales gallery WOW Center tại đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dòng người kiên nhẫn xếp hàng mua kem chờ tới lượt - một hình ảnh quen thuộc suốt nhiều thập kỷ của nếp sống Thủ đô. (Ảnh: Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền)

Kem Tràng Tiền: Khép lại một địa chỉ và hành trình viết tiếp di sản

Trong những ngày mở cửa cuối cùng, góc phố 35 Tràng Tiền dường như nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng dài người tấp nập đổ về đây không chỉ để tìm kiếm một thức quà giải nhiệt, mà để lưu giữ lại những kỷ niệm trước khi cửa hàng kem gắn bó với nhiều thế hệ người dân Hà Nội chính thức dừng đón khách từ ngày 15/9.

Nhân viên Công ty Điện lực Đất Đỏ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão. (Ảnh: DUY ĐOÀN)

EVNHCMC sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão

Mưa bão, dông lốc, triều cường không chỉ đặt ra yêu cầu giữ dòng điện liên tục mà trước hết là bảo vệ an toàn tính mạng người dân. Trong bối cảnh đó, ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp để không chỉ bảo đảm cấp điện thông suốt mà còn bảo đảm đối với người và tài sản tại nhiều địa phương.

Thành viên Hội đồng thành viên Petrovietnam Trần Bình Minh tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội. (Ảnh: PV GAS)

PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HOSE: GAS) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội) theo hình thức trực tuyến, thông qua các nội dung về nhân sự chủ chốt, cơ cấu quản trị và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Xuân Ninh – Giám đốc Chi nhánh PVEP-NCS cho biết việc xây dựng phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính cho mỏ Đại Hùng được thực hiện với sự phối hợp của các chuyên gia và đơn vị thẩm định độc lập. (Ảnh: PVEP)

PVEP-NCS Chuẩn hóa kiểm kê khí nhà kính tại mỏ Đại Hùng

Ngày 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thăm dò Khai thác Dầu khí Nam Côn Sơn thuộc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, đơn vị thành viên PETROVIETNAM, tổ chức Hội thảo và Lễ trao Giấy chứng nhận phương pháp luận, số liệu kiểm kê khí nhà kính cùng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính tại mỏ Đại Hùng, Lô 05-1(a).