Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai phát huy truyền thống hai lần Anh hùng

Ngày 2/6, Tổng Công ty cao-su Đồng Nai (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam) trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (2/6/1975-2/6/2025).

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tặng lẵng hoa chúc mừng Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập.
Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tặng lẵng hoa chúc mừng Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai Đỗ Minh Tuấn đã ôn lại chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển: Cách đây vừa tròn 50 năm, sau Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, thực hiện chủ trương của Khu ủy Khu Đông Nam Bộ, Ban Công vận Khu ủy miền đông đã tiếp quản 12 đồn điền cao-su của tư bản Pháp và thành lập Công ty Quốc doanh Cao-su Đồng Nai (tiền thân Tổng Công ty cao-su Đồng Nai), tiến hành khôi phục và phát triển sản xuất, xây dựng vùng chuyên canh cao-su xã hội chủ nghĩa.

Kể từ đó đến nay, Tổng Công ty đã trải qua những mốc phát triển quan trọng đó là, chỉ sau 7 tháng của năm 1975, vừa khôi phục vừa sản xuất, công ty đưa vào khai thác được 18.532ha vườn cây, chế biến và giao nộp cho Nhà nước 10.500 tấn mủ cao-su đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, vượt 7,8% kế hoạch, món quà đầu tiên của công nhân cao-su dâng lên Tổ Quốc.

1-resize-520.jpg
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Trong 10 năm (1975 đến 1985) vừa khôi phục, vừa phát triển sản xuất, công ty đã phục hồi lại 21.000ha vườn cây kiệt mủ trước đây của thực dân Pháp để lại và trồng mới thêm 31.000ha, đưa tổng diện tích vườn cây cao-su công ty lên trên 52.000ha; trong đó, có trên 5.000ha đã được đưa vào khai thác mủ.

Với những thành tích xuất sắc, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước giao Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2005; danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2007.

Trong giai đoạn 2015–2025, Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai đã ghi dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh: Năng suất bình quân vườn cây hiện nay đạt 2,5 tấn/ha; tổng sản lượng khai thác 286.449 tấn; chế biến 380.297 tấn; thu mua 59.143 tấn; tiêu thụ hơn 364.921 tấn; tổng doanh thu 20.270 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 5.710 tỷ đồng; thu nhập bình quân 5 năm qua của gần 4.000 cán bộ, công nhân đạt hơn 12 triệu đồng/người/tháng...

6-resize-8187.jpg
Ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam nhấn mạnh: 50 năm, một chặng đường dài với biết bao thăng trầm, đổi thay và thử thách nhưng cũng đầy ắp những vinh quang và tự hào. Tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai qua các thế hệ đã viết nên một câu chuyện truyền cảm hứng về ý chí kiên cường, tinh thần lao động sáng tạo, sự đoàn kết một lòng và khát vọng phát triển không ngừng.

“Ngày hôm nay, Cao-su Đồng Nai không chỉ là một đơn vị có quy mô quản lý lớn nhất trong Tập đoàn mà còn là một hình mẫu về sự năng động, sáng tạo và phát triển bền vững. Những kết quả ấn tượng trong giai đoạn 2015-2025 là minh chứng rõ nét cho sự vươn lên mạnh mẽ đó”, ông Lê Thanh Hưng nhấn mạnh.

Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực không ngừng nghỉ, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của tập thể cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai qua các thời kỳ.

4-resize-538.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại sự kiện.

Chính tinh thần lao động hăng say, bền bỉ của đội ngũ cán bộ công nhân viên, người lao động đã biến những vùng đất đầy gian khó sau giải phóng trở thành những nông trường cao-su xanh tốt, trù phú, tạo ra những dòng vàng trắng quý giá, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai và đất nước.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị Tổng Công ty quan tâm nghiên cứu, đầu tư, phát triển các sản phẩm chế biến sâu, sản xuất sản phẩm công nghiệp cao-su mang thương hiệu Cao-su Đồng Nai, xây dựng chiến lược cụ thể để đưa các sản phẩm của Tổng Công ty trở thành sản phẩm có thương hiệu của tỉnh Đồng Nai.

3-resize-3879.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng bức trướng cho Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập.

Cùng với đó, đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyển đổi số, nhanh chóng đưa Cao-su Đồng Nai trở thành đơn vị đi đầu của tỉnh Đồng Nai trong việc chuyển đổi số, góp phần nâng cao chỉ số, năng lực cạnh tranh của tỉnh. Về phía địa phương, tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổng Công ty phát triển ổn định và bền vững.

7-resize-3132.jpg
Lãnh đạo Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai khen thưởng cho các đơn vị.

Tại buổi lễ, Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai đã tổ chức vinh danh Gia đình truyền thống công nhân cao-su 4 thế hệ cho 34 gia đình; khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2020-2024.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

Cùng với các hạng mục đang được tăng tốc đẩy nhanh tiến độ để kịp khánh thành, đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới, thì Đài Kiểm soát không lưu sân bay Long Thành được ví như “bộ não” điều hành sân bay lớn nhất nước ta này đang bước vào thời điểm cuối cùng lắp đặt các thiết bị để cơ bản hoàn thành trước ngày 15/12.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.