Lợi nhuận Cao-su Đồng Nai đạt 478 tỷ đồng, vượt 90% kế hoạch

Năm 2024, Tổng Công ty cao-su Đồng Nai đạt những kết quả ấn tượng về sản lượng khai thác đạt 34.200 tấn mủ cao-su, về trước kế hoạch 37 ngày nhờ thâm canh, quản lý, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất.
Ông Đỗ Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai phát biểu tại hội nghị.
Ông Đỗ Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai phát biểu tại hội nghị.

Ngày 14/2, Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai (Cao-su Đồng Nai) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai cho biết, nhận diện được những khó khăn, thách thức, ngay từ đầu năm Tổng Công ty đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó, tận dụng cơ hội thị trường giá bán cao, phát huy hiệu quả của hệ thống quản lý trong đơn vị, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Kết thúc năm 2024, Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai khai thác được 34.200 tấn mủ cao-su (vượt gần 18% kế hoạch), về trước kế hoạch 37 ngày. Năng suất vườn cây bình quân theo quy trình đạt hơn 2,5 tấn/ha; năng suất lao động bình quân đạt 14,4 tấn/lao động.

Năm 2024, Cao-su Đồng Nai thu mua được 6.600 tấn mủ; sản lượng chế biến 46.500 tấn, đạt 110,3% kế hoạch; sản lượng tiêu thụ đạt 40.100 tấn với giá bán bình quân hơn 44,8 triệu đồng/tấn; tổng doanh thu trên 2.200 tỷ đồng (vượt 26% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế 478 tỷ đồng (vượt 90% kế hoạch); lợi nhuận sau thuế 398 tỷ đồng (vượt 82% kế hoạch); nộp ngân sách 345 tỷ đồng. Thu nhập của hơn 3.900 lao động đạt bình quân 14 triệu đồng/người/tháng.

Hoạt động nông nghiệp của đơn vị trong năm 2024 đã có bước tiến lớn khi áp dụng công nghệ quản lý sản xuất hiệu quả, từ phần mềm theo dõi lịch nông vụ đến việc bố trí lao động hợp lý.

Công tác tái canh, luân canh và sản xuất cây giống cũng được đẩy mạnh, với trên 995.000 cây giống được chuẩn bị và 1.299ha đất trồng mới được thực hiện.

Nhờ các giải pháp này, Cao-su Đồng Nai đã duy trì sự ổn định và năng suất cao trong suốt năm qua.

Năm 2024, Cao-su Đồng Nai khen thưởng cho 337 tập thể và 1.004 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, trong đó khen thưởng cho 102 tập thể và 312 cá nhân hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản lượng hàng tháng.

Tổng số tiền Tổng Công ty chi trong công tác khen thưởng năm 2024 hơn 21,9 tỷ đồng.

Theo kế hoạch năm 2025, Cao-su Đồng Nai đạt tổng doanh thu hơn 2.286 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 472 tỷ đồng; thu nhập bình quân phấn đấu tăng 5% so với năm 2024.

Tại hội nghị, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam khẳng định, trong năm 2024, từ lãnh đạo đến người lao động Tổng Công ty đã đồng lòng, sáng tạo, cần cù vượt khó, triển khai kế hoạch ngay từ đầu năm và đạt kết quả tốt.

Tổng Công ty đã đạt kết quả ấn tượng về sản lượng khai thác, về trước 37 ngày nhờ thâm canh, quản lý, áp dụng khoa học-kỹ thuật.

Ông Lê Thanh Hưng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã tạo điều kiện để Tổng Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm đời sống người lao động, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Ông cũng tin tưởng, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Tổng Công ty sẽ đạt được nhiều thành quả hơn nữa.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả ấn tượng Cao-su Đồng Nai đạt được trong năm 2024 trong sản xuất, kinh doanh cũng như những đóng góp đối với cộng đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị, Cao-su Đồng Nai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong các chương trình an sinh xã hội, phát triển nông thôn mới, và xóa nhà tạm trong năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Hoàng cũng tin tưởng, Cao-su Đồng Nai phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo tiếp tục triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nhanh chóng triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm.

Song song đó, nghiên cứu thêm các sản phẩm công nghiệp cao-su mang thương hiệu cao-su Đồng Nai; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, là đơn vị đi đầu trong hoạt động chuyển đổi số của tỉnh Đồng Nai.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam tặng giấy khen cho Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam tặng giấy khen cho Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai.

Trong dịp này, Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam đã tặng giấy khen cho Cao-su Đồng Nai; Công đoàn Cao-su Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Cao-su Đồng Nai. Cao-su Đồng Nai cũng trao thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.