Tổng Biên tập Báo Nhân Dân chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số tại Đà Nẵng

Ngày 19/2, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Đảng ủy, Ban Biên tập và thuyết trình, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số với cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo Đà Nẵng.
Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Đà Nẵng nghe thuyết trình về chuyển đổi số.
Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Đà Nẵng nghe thuyết trình về chuyển đổi số.

Đi sâu phân tích về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số, trong quá trình phát triển tất yếu của xã hội hiện nay, đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng, trong tương lai, máy móc sẽ thay thế con người ở nhiều lĩnh vực. Theo đó, dự báo năm 2025, máy móc sẽ viết được bài luận trong cấp trung học, tự sáng tác nhạc, dịch ngoại ngữ; thậm chí, dự đoán đến gần năm 2050, thiết bị máy móc sẽ viết được các tác phẩm tự luận và đến khoảng năm 2056 sẽ tự phẫu thuật trong ngành y...

Đối với sự phát triển của báo chí, trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra những tác động rất lớn. Trong báo chí hiện đại, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng rõ qua hình thái “Chatbot” và các tòa soạn lớn trên thế giới đều đã dùng hình thái này.

Ở Việt Nam, Vietnam Plus của Thông tấn xã Việt Nam ra mắt “Chatbot” vào năm 2018. Tuy nhiên, một số công việc cụ thể liên quan lĩnh vực báo chí thì máy móc chưa thể làm được. Thí dụ như khi xảy ra một vụ tai nạn giao thông, phóng viên có thể liên hệ để phỏng vấn, tìm hiểu thông tin thì máy móc không thể thực hiện được. Bên cạnh đó, vấn đề đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo cũng chưa được đề cập đến.

Chuyển đổi số, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào báo chí là quá trình không thể cưỡng lại.

Chuyển đổi số, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào báo chí là quá trình không thể cưỡng lại.

Theo Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, với báo chí trước đây “nội dung là vua”, nhưng hiện nay “công nghệ là hoàng hậu”. Báo chí hiện nay không chỉ có cạnh tranh với nhau mà còn cạnh tranh với 7 tỷ kênh trên mạng xã hội của cả thế giới nên cần phải tạo ra phong cách đa dạng, khác biệt, hấp dẫn hơn.

Trong khoảng 1 thập kỷ nữa, trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng nhiều hơn trong tòa soạn, giúp các nhà báo lên lịch họp, phát hiện điểm khác thường trong dữ liệu và lùng sục thông tin hữu ích trong hồ sơ… Quan trọng hơn, các công cụ AI sẽ giúp nhà báo tạo nội dung riêng cho từng độc giả. Phóng viên sẽ chọn đúng thông tin để chia sẻ nhưng trí tuệ nhân tạo sẽ xem độc giả muốn gì để tạo ra câu chuyện hoàn hảo cho từng người dùng.

Tới đây, các tòa soạn sẽ có rất nhiều công cụ trí tuệ nhân tạo và các nhà báo sẽ sử dụng nhuần nhuyễn các cỗ máy thông minh trong công việc hằng ngày. Bởi vậy, trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành một phần không thể tách rời của các tòa soạn, giống như sự cần thiết của internet hoặc thậm chí là điện. Hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục phát triển, dù có hay không sự can thiệp của nhà báo. Lãnh đạo các cơ quan báo chí phải quyết định chờ đợi và quan sát tương lai hình thành, hoặc tích cực tham gia ngay từ bây giờ…

Tại buổi trao đổi kinh nghiệm, cán bộ lãnh đạo, phóng viên Báo Đà Nẵng nêu những băn khoăn, khó khăn, vướng mắc về trí tuệ nhân tạo và tác động của nó đối với đời sống xã hội cũng như hoạt động báo chí.

Vấn đề này, theo đồng chí Lê Quốc Minh thì thế giới có nhiều xu hướng, trong đó có xu hướng phản đối về trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo muốn hay không thì nó đang trực tiếp tác động, ảnh hưởng và phục vụ đời sống của chúng ta và đây là xu thế không thể cưỡng lại được. Nhiều chuyên gia dự báo trí tuệ nhân tạo ra đời sẽ gây ảnh hưởng đến công việc của con người, nguy cơ máy móc làm thay cho con người. Đồng thời dự báo của chuyên gia thì đến năm 2136, máy móc sẽ làm các công việc của con người. Do đó, chúng ta phải đón nhận trong hướng tích cực.

Thay mặt Ban Biên tập Báo Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Đức Nam, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng bày tỏ cảm ơn những chia sẻ mới mẻ, bổ ích của Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tổ chức công việc, sử dụng tốt công nghệ vào hoạt động báo chí.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.