Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp, tập đoàn tiêu biểu của Azerbaijan

Sáng 8/5, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp, tập đoàn tiêu biểu của Azerbaijan gồm Tập đoàn AzerGold, Quỹ dầu mỏ nhà nước Azerbaijan (SOFAZ) và Công ty Dầu mỏ Quốc gia Azerbaijan (SOCAR).
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Azerbaijan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Azerbaijan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu của Azerbaijan trong những lĩnh vực dầu mỏ, dầu khí, khoáng sản và tài chính. Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của các Tập đoàn AzerGold, Công ty Dầu mỏ Quốc gia Azerbaijan và Quỹ dầu mỏ nhà nước Azerbaijan (SOFAZ) đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Azerbaijan; cũng như các nỗ lực thúc đẩy hợp tác thực chất với các đối tác quốc tế, trong đó có Việt Nam. Khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp lớn của Azerbaijan trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, tài chính, ngân hàng, phát triển hạ tầng, bất động sản là những lĩnh vực Việt Nam rất quan tâm và mong muốn hợp tác.

Chủ tịch Tập đoàn AzerGold Zakir Ibramimov cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã sang thăm Azerbaijan; nhấn mạnh quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp của hai nước dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng với quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo điều kiện cho hợp tác giữa hai nước.

Tập đoàn thành lập năm 2016 theo sắc lệnh của Tổng thống, có nhiệm vụ quản lý thăm dò, khai thác kim loại quý hiếm, kim loại màu, sử dụng các công nghệ mới, hiện đại, giảm thiểu tác động đến môi trường. Tập đoàn đã xác định chính xác trữ lượng các mỏ từ thời Liên Xô và các mỏ mới, đã thăm dò ở những khu vực rất xa; ngoài nhiệm vụ kinh tế còn giải quyết vấn đề xã hội của những nơi này. Hiện, tập đoàn đang thăm dò 10 mỏ ở những giai đoạn khác nhau và có kế hoạch đến năm 2030, sẽ khai thác các mỏ đồng, chì, kẽm, quặng sắt. Tập đoàn đề xuất được hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong các mỏ sử dụng công nghệ hiện đại; mong muốn doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, xác định cơ chế hợp tác.

Ông Kanan Najafov, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dầu mỏ Quốc gia Azerbaijan (SOCAR) cho biết, công ty hoạt động trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến dầu khí, năng lượng và đang mở rộng hoạt động sang các thị trường mới. Nhiều năm nay, tập đoàn luôn là nhà cung cấp dầu thô ổn định cho Việt Nam; mong muốn tăng lượng dầu thô trao đổi, cung cấp khí và khí hóa lỏng cho PVGas và tham gia các dự án sản xuất điện sử dụng khí hóa lỏng tại Việt Nam. Xuất khẩu khí hóa lỏng 3 triệu tấn mỗi năm, tập đoàn tin tưởng đây sẽ là cơ hội hợp tác tốt và trở thành đối tác tin cậy trong lĩnh vực này. Tập đoàn và Petro Việt Nam đã ký 2 văn kiện hợp tác, hy vọng khi thực hiện 2 văn kiện sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Ông Shahmar Movsumov, Giám đốc Quỹ dầu mỏ nhà nước Azerbaijan (SOFAZ) cho biết, quỹ thành lập cuối thế kỷ 20, với nhiệm vụ quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của đất nước, đảm bảo các thế hệ, các tầng lớp khác nhau sử dụng nguồn tiền công bằng và tích lũy cho tương lai. Bên cạnh đó, quỹ cung cấp tài chính cho các dự án lớn. Quỹ muốn tăng cường hợp tác với nhiều khu vực trên thế giới, các nước châu Á, trong đó Việt Nam - nền kinh tế đang phát triển năng động.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Azerbaijan đã phát triển nhiều thập kỷ qua và qua chuyến thăm này, hai bên tăng cường hợp tác hiệu quả hơn trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế là trụ cột rất quan trọng. Tuy nhiên, quan hệ hợp tác chưa tương xứng với tiềm năng, quan hệ chính trị giữa hai nước. Về lĩnh vực dầu khí, dầu mỏ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, từ 1959, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm, đặt vấn đề hợp tác với Azerbaijan và đây là quốc gia đầu tiên hợp tác với Việt Nam về dầu mỏ. Dù thời điểm đó, Việt Nam chưa đánh giá được trữ lượng dầu khí, nhưng với tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì hợp tác về dầu mỏ đã trở thành định hướng chiến lược hợp tác giữa hai nước.

Với vị trí địa lý chiến lược cùng hệ thống hạ tầng xuất khẩu năng lượng phát triển, Azerbaijan hiện là một trung tâm năng lượng lớn, có khả năng cung cấp ổn định cho nhiều thị trường trọng điểm tại châu Âu và châu Á. Đây cũng là trung tâm đào tạo ngành dầu khí từ rất sớm với rất nhiều cán bộ dầu khí Việt Nam đã được đào tạo tại Baku. Quan hệ thương mại giữa hai nước rất tốt đẹp; các tập đoàn dầu khí hai nước đã ký kết những hợp đồng có giá trị rất lớn. Hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng ở mức thăm dò, khai thác, chế biến mà còn vượt khỏi khuôn khổ, sang lĩnh vực năng lượng, phi dầu khí.

Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam cũng mong muốn tham gia đầu tư vào các mỏ tại Azerbaijan; sẽ tiếp tục nhập các sản phẩm dầu mỏ cho các nhà máy lọc dầu; nhập khí, khí hóa lỏng cho các nhà máy điện và tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực phi dầu khí. Tổng Bí thư nhấn mạnh, sự lựa chọn hợp tác với Azerbaijan trên lĩnh vực dầu khí là lựa chọn chiến lược; hợp tác giữa SOCAR và PetroVietnam là phù hợp với phương hướng này.

Đối với Quỹ dầu mỏ nhà nước Azerbaijan (SOFAZ), Tổng Bí thư đánh giá cao các hoạt động của tập đoàn và mong muốn tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam đang có kế hoạch phát triển mạnh nền kinh tế, rất cần nguồn tài chính, trong đó có quỹ đầu tư nước ngoài. Với mục tiêu, phương hướng hoạt động của SOFAZ, tin rằng các dự án của Việt Nam đáp ứng yêu cầu. Tổng Bí thư cho biết, không chỉ doanh nghiệp Nhà nước, mà có hàng triệu doanh nghiệp tư nhân hiện đang có nhu cầu vốn từ các quỹ đầu tư tài chính.

Đối với Tập đoàn AzerGold, Tổng Bí thư đánh giá cao kinh nghiệm, năng lực khai thác của tập đoàn, đánh giá cao tập đoàn đã có các dự án đầu tư nhiều năm cũng như nhiều dự án triển khai thời gian tới. Tổng Bí thư bày tỏ quan tâm kiến nghị của AzerGold về tăng hàm lượng khoa học công nghệ để khai thác khoáng sản tại Việt Nam, cho biết các cơ chế chính sách, thể chế đang tiếp tục được cải thiện để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, mong muốn tập đoàn quan tâm, coi trọng, tăng cường hiệu quả và mở rộng thêm nhiều dự án tại Việt Nam. Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành của Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án đầu tư tại Việt Nam, đảm bảo ổn định, lâu dài. Thành công của các doanh nghiệp Azerbaijan sẽ đóng góp rất tích cực cho quan hệ hai nước.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.