Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc với Binh chủng Tăng thiết giáp

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), chiều 22/4, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, cùng Đoàn công tác của Trung ương thăm Lữ đoàn Xe tăng 201 và làm việc với Binh chủng Tăng thiết giáp, Bộ Quốc phòng.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương động viên, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Xe tăng 201, Binh chủng Tăng thiết giáp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương động viên, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Xe tăng 201, Binh chủng Tăng thiết giáp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp.

Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng Lục quân cách mạng, chính quy, tương đối hiện đại, có bộ binh, pháo binh và một số binh chủng bảo đảm như Thiết giáp, Không quân, Hải quân, ngày 5/10/1959, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Trung đoàn 202, Trung đoàn Xe tăng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Tăng thiết giáp luôn gắn liền với những chiến công hiển hách trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Bộ đội Tăng thiết giáp đã phát huy tốt sức mạnh hỏa lực và khả năng đột phá, thọc sâu, đè bẹp sức kháng cự của địch, góp phần giải phóng Buôn Ma Thuột, Huế, Đà Nẵng...

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, với quyết tâm “Thần tốc, quyết thắng”, các đơn vị tăng thiết giáp xung trận với gần 400 xe, dẫn đầu 5 cánh quân trên cả 5 hướng, đồng loạt tiến công giải phóng thành phố Sài Gòn-Gia Định.

Thời khắc lịch sử 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, xe tăng của ta dũng mãnh húc tung cánh cổng Dinh Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn; cùng các lực lượng vũ trang cách mạng bắt sống nội các Dương Văn Minh, buộc chúng phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, góp phần kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc ta.

Đất nước hòa bình, lực lượng tăng thiết giáp tiếp tục cùng quân, dân cả nước bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Trong bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào, Bộ đội Tăng thiết giáp luôn vận dụng sáng tạo các quan điểm, tư tưởng quân sự của Đảng, kế thừa, phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, học tập, nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kiến thức khoa học quân sự hiện đại, xây dựng nên nghệ thuật tác chiến độc đáo của Bộ đội Tăng thiết giáp Việt Nam: “Đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”, “Một người, một xe cũng tiến công”, xây đắp nên truyền thống của Binh chủng Anh hùng “Đã ra quân là đánh thắng”.

Bày tỏ niềm vui đến thăm Binh chủng Tăng thiết giáp, một "quả đấm thép" trong đội hình binh chủng hợp thành của quân đội tiến vào giải phóng Sài Gòn, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, hình ảnh những chiếc xe tăng 390 và 843 dũng mãnh đánh chiếm Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975 đi vào lịch sử dân tộc như một biểu tượng của sức mạnh chiến thắng, là niềm tự hào chung của toàn dân và toàn quân ta.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư biểu dương thành tích to lớn mà Binh chủng Tăng thiết giáp đã đạt được trong những năm qua; chúc Binh chủng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư nêu rõ, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay đặt ra những yêu cầu mới, quân đội cần phải được xây dựng tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức làm nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Mục tiêu, nhiệm vụ đó phụ thuộc rất lớn vào quyết tâm chính trị, biện pháp hành động cụ thể của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó Binh chủng Tăng thiết giáp có vai trò quan trọng.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải kiên định các mục tiêu, nhiệm vụ, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Binh chủng Tăng thiết giáp và các đơn vị quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng để cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả trong Binh chủng.

Cán bộ, chiến sĩ nắm chắc đối tượng, đối tác, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, để từ đó có nhận thức đúng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong thực hiện và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm được giao, cả thường xuyên và đột xuất.

Đảng bộ Binh chủng chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Khẳng định Binh chủng Tăng thiết giáp phải thật sự xứng đáng là lực lượng đột kích mạnh của Lục quân Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư đề nghị trước hết phải tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo hướng hiện đại, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo trang bị kỹ thuật, khí tài có trong biên chế, nhất là trang bị kỹ thuật mới; tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, huấn luyện trên địa hình mới.

Để đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao, cần tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong huấn luyện, tác chiến, quản lý bộ đội; xây dựng cơ sở dữ liệu trong quản lý, điều hành huấn luyện, tác chiến khi có tình huống; tập trung cải tiến, nâng cao chất lượng trang bị kỹ thuật, giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm.

Cùng đó, Binh chủng cần kiện toàn, xây dựng tổ chức biên chế thật sự tinh, gọn, mạnh, phù hợp với nghệ thuật quân sự, vũ khí trang bị và cách đánh của ta…

Về nhiệm vụ trước mắt, Tổng Bí thư lưu ý, Binh chủng chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; sau đại hội, nhanh chóng hoàn chỉnh, ban hành, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, chương trình hành động, kế hoạch công tác để đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, xây dựng đơn vị theo đúng phương châm mà Bác Hồ từng chỉ huấn: Bộ đội phải là “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” để quân đội phát triển toàn diện về quân sự, chính trị và kinh tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Tăng thiết giáp; ghi lưu bút trong Sổ vàng truyền thống của Binh chủng và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đi thăm, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn Xe tăng 201; thăm quan khu trưng bày một số hiện vật truyền thống và hình ảnh hoạt động tiêu biểu của Binh chủng Tăng thiết giáp; trồng cây trong khuôn viên Lữ đoàn.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.