Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại biểu tướng lĩnh, anh hùng, các lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), chiều 21/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì buổi gặp mặt đại biểu tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, điệp báo, biệt động Sài Gòn, du kích, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại biểu tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, điệp báo, biệt động Sài Gòn, du kích, cựu thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại biểu tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, điệp báo, biệt động Sài Gòn, du kích, cựu thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh;

Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Ngô Xuân Lịch;

Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Xúc động trước những hồi ức của đại biểu về những ngày tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Các đồng chí là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đại diện cho thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng, là những chiến sĩ xung kích làm nên thời đại Hồ Chí Minh, được bạn bè năm châu khâm phục.

Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, tự hào, trân trọng những chiến công, thành tích đã đạt được của các thế hệ đi trước, chúng ta càng thấm thía sâu sắc giá trị quý báu không gì sánh được của độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc của nhân dân; giá trị của hòa bình, thống nhất và phát triển của đất nước; càng vững tin vào sức mạnh từ cội nguồn lịch sử, đưa đất nước ta vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhấn mạnh lịch sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam là một thiên anh hùng ca trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước, Tổng Bí thư đề nghị, trong năm nay, năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Bộ Quốc phòng có kế hoạch tổ chức cho tất cả các cựu chiến binh, những người thuộc lực lượng Thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, dân quân du kích từng tham gia đánh Mỹ thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, nơi lưu giữ lâu dài hàng trăm ngàn hiện vật, tư liệu, tài liệu liên quan đến lịch sử ra đời, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội nhân Việt Nam.

Bảo tàng đã hoàn thành giai đoạn 1, đưa vào sử dụng từ ngày 1/11/2024, đến nay đã có hàng triệu lượt khách thăm quan, trở thành “địa chỉ đỏ” cho nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Bộ Chính trị cũng đã quyết định xây dựng Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến khánh thành dịp Đảng ta tròn 100 tuổi (3/2/2030).

Thông tin với các đại biểu một số nét chính về định hướng lớn của Đảng, của Quân ủy Trung ương trong thời gian tới, nhất là nhiệm vụ giữ vững hòa bình, ổn định, an ninh-trật tự để phát triển, Tổng Bí thư nhấn mạnh, những chuyển động nhanh, mạnh, khó đoán định của tình hình thế giới, khu vực như hiện nay đòi hỏi chúng ta phải sáng suốt, quyết đoán, kiên định, bình tĩnh trong xử lý mọi tình huống cả về yếu tố địa chính trị và địa kinh tế.

Để giữ vững chủ quyền quốc gia, độc lập, tự chủ của đất nước thì nhiệm vụ nâng cao tiềm lực quốc phòng-an ninh không bao giờ được lơ là. Quân đội nhân dân, công an nhân dân phải được chăm lo để đủ sức mạnh chiến đấu và chiến thắng trong mọi cuộc chiến tranh, phải là chỗ dựa của nhân dân, phải thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Tổng Bí thư ghi nhận, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, thận trọng, chắc chắn, đang tiếp tục rà soát đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, báo cáo Quân ủy Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Thành tựu đối ngoại quốc phòng trong những năm qua là điểm sáng trong nhiệm vụ đối ngoại của ta…

Tổng Bí thư đề nghị Quân ủy Trung ương đặc biệt quan tâm lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu; chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nhất là về văn kiện và nhân sự, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kết hợp chặt chẽ công tác quy hoạch, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt với kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên cho đại hội đảng bộ các cấp. Hoàn thành có chất lượng các mặt công tác hậu cần, tài chính, kế hoạch và đầu tư, kinh tế quốc phòng gắn với đẩy mạnh thực hành tiết kiệm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tập trung ưu tiên các nguồn lực và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề án, chương trình trọng điểm về quốc phòng, kinh tế quốc phòng, không để thất thoát, lãng phí cả về tiền của, công sức và thời gian. Bảo đảm mọi chủ trương, chính sách và hoạt động được tiến hành phải thực sự thiết thực, rõ mục tiêu, rõ kết quả, hướng đến phục vụ tốt nhất cho bộ đội và nhân dân

Trân trọng những ý kiến tâm huyết của đại biểu, Tổng Bí thư khẳng định các kiến nghị sẽ được cấp ủy và chính quyền các cấp xem xét, giải quyết theo tinh thần “nếu làm được thì làm ngay”; đồng thời mong muốn với trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ và tùy theo điều kiện của mỗi người, các đại biểu tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quà tặng một số đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.