Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan Paula Risikko

Sáng 22/10 (giờ địa phương), tại Trụ sở Quốc hội Phần Lan, Thủ đô Helsinki, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan Paula Risikko.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan Paula Risikko. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan Paula Risikko. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)

Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Phần Lan, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Paula Risikko đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, nhất là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược và khẳng định sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của Phần Lan tại Đông Nam Á.

Bà Risikko nhấn mạnh chuyến thăm mở ra giai đoạn hợp tác mới có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trên kênh hợp tác nghị viện. Nhắc lại kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho tháng 3/2024, bà Risikko bày tỏ vui mừng hợp tác nghị viện ngày càng phát triển tốt đẹp và thực chất, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Bà Risikko gửi lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Cảm ơn tình cảm nồng hậu và sự đón tiếp trọng thị mà bà Risikko và Quốc hội Phần Lan đã dành cho Đoàn, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Quốc hội Phần Lan trong hệ thống chính trị Phần Lan, cũng như những đóng góp tích cực của bà Risikko và các Lãnh đạo Quốc hội Phần Lan cho quan hệ hợp tác nghị viện và quan hệ hai nước.

tbt-pl1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan Paula Risikko. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ quý báu mà nhân dân Phần Lan đã dành cho Việt Nam trong trong công cuộc xây dựng đất nước; khẳng định các chương trình viện trợ không hoàn lại của Phần Lan trong thời kỳ Việt Nam bắt đầu mở cửa đã góp phần giúp Việt Nam đạt được thành tựu kinh tế-xã hội thời gian qua, đặc biệt là trong việc nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ Việt Nam mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ với Phần Lan, trong đó kênh nghị viện đóng vai trò thiết thực trong việc thúc đẩy và giám sát triển khai các thỏa thuận liên chính phủ, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và tin cậy giữa hai quốc gia; tin tưởng rằng với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, hợp tác trên các lĩnh vực và hợp tác nghị viện sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa.

Hai bên nhấn mạnh vai trò quan trọng của nghị viện hai nước trong việc hỗ trợ các nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, năng lượng, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân; thúc đẩy tháo gỡ các rào cản về thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước sinh sống, học tập và làm việc tại lãnh thổ của nhau.

tbt-pl2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan Paula Risikko. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác nghị viện thông qua việc duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là cấp cao; thành lập các nhóm nghị sĩ hữu nghị tại Quốc hội hai nước và thúc đẩy giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm lập pháp, hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội Phần Lan có tiếng nói thúc đẩy 7 nước còn lại trong EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư EU và Phần Lan đầu tư vào Việt Nam. Tổng Bí thư mong muốn Quốc hội Phần Lan tích cực ghi nhận, ủng hộ tiến trình cải thiện thực thi pháp luật và minh bạch hoá trong khai thác thuỷ sản của Việt Nam tại các diễn đàn nghị viện châu Âu; thúc đẩy với EC sớm gỡ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh mong muốn hợp tác biển sẽ trở thành trọng tâm giữa hai quốc gia biển Việt Nam-Phần Lan.

Hai bên cũng trao đổi về việc tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương, qua đó thể hiện tiếng nói chung vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới. Liên quan đến vấn đề Biển Đông, Tổng Bí thư đề nghị Phần Lan ủng hộ lập trường, quan điểm của ASEAN trong xử lý vấn đề Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho.

Có thể bạn quan tâm

Quốc kỳ tung bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 4: Xây nền vững chắc cho giai đoạn mới

Định hướng xây dựng mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững, việc quản lý xã hội được xác định chuyển từ phương thức hành chính truyền thống, xử lý hậu quả phát sinh sang kết hợp hài hòa, hiệu quả với quản trị phát triển, kiến tạo xã hội chủ động, dựa trên dữ liệu, dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa. 

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.