Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Quang cảnh cuộc hội kiến tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh cuộc hội kiến tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: DUY LINH)

Chiều 21/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik; tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước và tạo dựng hành lang pháp lý cho sự hợp tác ổn định, toàn diện và bền vững trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ ấn tượng về những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã đạt được khi tận mắt chứng kiến trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc tháng 8/2025; cho rằng với những lợi ích chiến lược cơ bản tương đồng và thành quả hợp tác nhiều năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc đang có những điều kiện rất thuận lợi để định hình tầm nhìn chiến lược mới cho hợp tác, kiến tạo cơ hội cùng phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn hai nước tiếp tục là những người bạn thân thiết, đối tác đồng hành tin cậy trên chặng đường hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân tình mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Lee Jae Myung và các lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian gần đây, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng với tiềm năng và nghị lực của mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, sớm hoàn thành các mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao; khẳng định Hàn Quốc sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình triển khai thành công mục tiêu quan trọng này.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng về kết quả cuộc hội đàm rất thành công giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik; mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy gắn kết hợp tác kinh tế hai nước, triển khai nhiều hoạt động giao lưu hợp tác phong phú, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và quan hệ giữa các nghị sĩ hai nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần vào sự phát triển quan hệ Việt-Hàn.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác và thường xuyên trao đổi đoàn kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, tạo cơ sở mở rộng hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; kịp thời chia sẻ ý kiến về quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như về tình hình khu vực và quốc tế, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Đánh giá cao hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong việc phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Chính phủ hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hàn Quốc tiếp tục nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp

Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; đề nghị hai bên hiện thực hóa việc đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành trụ cột mới trong quan hệ song phương; tăng cường hợp tác trong đào tạo nhân lực và nghiên cứu phát triển các ngành công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược; và thúc đẩy hợp tác, xây dựng cơ sở hạ tầng cốt lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), mạng thế hệ tiếp theo và trung tâm dữ liệu, xây dựng khuôn khổ pháp lý và thể chế để cùng tiến vào kỷ nguyên số về AI.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên mở rộng hợp tác giữa các tổ chức hữu nghị và tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước; quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam hòa nhập, sinh sống, học tập và làm việc ổn định, lâu dài tại Hàn Quốc; hỗ trợ kiều dân Việt Nam trở thành Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc; đồng thời tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc và tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992 cho đến nay, nhất là sau khi chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện; hợp tác thương mại hai nước tăng 170 lần, giao lưu nhân dân tăng 2.500 lần, đạt mốc 5 triệu lượt người thăm nhau trong năm 2024.

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ thúc đẩy phát triển thực chất hợp tác quốc phòng; cùng hợp tác chặt chẽ phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao lừa đảo trực tuyến tại khu vực; đề nghị Việt Nam tích cực hỗ trợ, tháo gỡ một số khó khăn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đầu tư vào các dự án trọng điểm của Việt Nam, qua đó góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik nhất trí cao với các ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm; nhấn mạnh Hàn Quốc luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực; khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.