Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen

Ngày 29/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen để trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Nhân dân Campuchia và hợp tác hai nước nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. (Ảnh: DUY LINH)
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. (Ảnh: DUY LINH)

Hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia đến chung vui cùng nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước là sự kiện lịch sử trọng đại, chiến thắng chung của ba dân tộc Việt Nam-Campuchia-Lào; đánh giá cao những đóng góp quý báu của cố Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk và đất nước Campuchia cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, góp phần đưa đến thắng lợi ngày 30/4/1975 lịch sử; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đặc biệt coi trọng và luôn dành ưu tiên cao cho việc củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và Nhân dân Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Campuchia đã cử quân đội sang tham gia duyệt binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm.

Chủ tịch CPP Hun Sen đánh giá cao ý nghĩa sâu sắc của Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần anh dũng, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh ngày này còn là biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu, hy sinh vì nhau giữa ba dân tộc Campuchia-Việt Nam-Lào. Nhờ có chiến thắng 30/4/1975 mà nhân dân Campuchia đã đánh tan chế độ diệt chủng Pôn Pốt, hồi sinh đất nước, giúp Campuchia ổn định và không ngừng phát triển như ngày hôm nay, tạo nên sự kết nối sâu sắc hơn giữa hai dân tộc, nhân dân hai nước và giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chủ tịch CPP Hun Sen cũng bày tỏ khâm phục Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đã triển khai quyết liệt công tác tinh gọn bộ máy các cấp, coi đây là những kinh nghiệm quý để Campuchia nghiên cứu áp dụng.

Chủ tịch CPP Hun Sen nhấn mạnh, việc Campuchia cử quân đội sang tham dự diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm thể hiện sự đoàn kết, kề vai sát cánh trong công cuộc bảo vệ nền độc lập của hai nước và ngày 30/4 cũng là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với đất nước Campuchia khi cách đây 26 năm, tại Thủ đô Hà Nội, Campuchia đã gia nhập ASEAN.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. (Ảnh: DUY LINH)
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. (Ảnh: DUY LINH)

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch CPP Hun Sen đã trao đổi tình hình mỗi nước, các mục tiêu phát triển đất nước và các vấn đề hai bên cùng quan tâm; đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất các định hướng trọng tâm nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin về tình hình chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các mục tiêu phát triển kinh-xã hội và song song là việc tổ chức bộ máy nhà nước, các cơ quan chính quyền, địa phương, cải cách thể chế, pháp luật, được tiến hành khẩn trương, được nhân dân đồng lòng ủng hộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch CPP Hun Sen bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển quan trọng mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua; ghi nhận quan hệ hợp tác toàn diện, sâu sắc giữa hai Đảng, hai nước ngày càng được củng cố trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của mỗi nước trong khu vực và trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực; cùng nhấn mạnh sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước là tất yếu khách quan, quy luật sống còn đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, là tài sản quý báu của hai dân tộc, cần được giữ gìn, phát huy, truyền tiếp cho các thế hệ mai sau thông qua tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa về giá trị lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước và truyền thống hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố hơn nữa quan hệ chính trị, tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao nhằm định hướng tổng thể quan hệ giữa hai Đảng, hai nước; chú trọng gia tăng tin cậy chính trị, tăng cường kết nối giữa thế hệ trẻ hai nước để kế thừa và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai nước; triển khai hiệu quả các kết luận của Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương Đảng CPP và Cuộc gặp giữa ba đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào (tháng 2/2025); tích cực thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, trong đó hai bên vừa ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 2025-2026, tin tưởng sớm đạt kim ngạch thương mại 20 tỷ USD, củng cố hợp tác thực chất thương mại, đầu tư, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, y tế… tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước và quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, đồng thời tăng cường hiệu quả mối quan hệ giữa các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các bộ, ngành của Chính phủ, mặt trận, các tổ chức nhân dân và các địa phương của hai nước, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới, phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo thông tin về các hoạt động đối ngoại của hai nước; trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời mời Chủ tịch CPP Hun Sen dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hà Nội vào tháng 9/2025. Chủ tịch CPP Hun Sen vui vẻ nhận lời.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.