Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto

Chiều 10/3, tại thủ đô Jakarta, Indonesia, sau Lễ đón trọng thể tại Phủ Tổng thống - Cung điện Merdeka, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto hội đàm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto hội đàm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước Indonesia; nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư có ý nghĩa đặc biệt trong năm hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là động lực lớn đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng bền chặt, sâu rộng và thực chất.

Tổng thống Indonesia chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9/2024; bày tỏ khâm phục Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử đấu tranh giành độc lập của Việt Nam cũng như tình cảm đối với đất nước, con người Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto hội đàm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto hội đàm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Prabowo Subianto khẳng định, hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, chia sẻ những giá trị chung, đó là độc lập, chủ quyền và ấm no, hạnh phúc cho người dân, cùng chung tầm nhìn trở thành nước tiên tiến, thu nhập cao vào năm 2045 - năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Tổng thống Indonesia chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được qua gần 40 năm đổi mới, trong đó có những kết quả quan trọng trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; khẳng định Việt Nam luôn là đối tác quan trọng của Indonesia ở khu vực và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ với Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Indonesia tươi đẹp, giàu lòng mến khách; cảm ơn Chính phủ, nhân dân Indonesia và cá nhân Tổng thống Prabowo Subianto đã dành cho đoàn sự đón tiếp thân tình, chu đáo, thắm tình anh em; trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của Tổng thống Prabowo Subianto đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đất nước và nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với Indonesia, đất nước có vai trò quan trọng hàng đầu ở khu vực.

Tổng Bí thư đánh giá cao Chính phủ Indonesia thời gian qua đã triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiều chủ trương lớn, củng cố tự cường và phát triển quốc gia, lấy con người làm trung tâm, phát huy vai trò, vị thế ở khu vực và toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển; tin tưởng chắc chắn rằng, Indonesia sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các tầm nhìn, mục tiêu phát triển, đạt tốc độ tăng trưởng cao 8%/năm, trở thành nước phát triển vào thời điểm kỷ niệm 100 năm lập quốc (17/8/1945-17/8/2045).

Tổng Bí thư thông báo về tình hình mọi mặt của Việt Nam, cả đất nước đang nỗ lực bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng quan hệ hữu nghị Việt Nam-Indonesia do hai lãnh tụ kiệt xuất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng đã không ngừng phát triển mạnh mẽ trong suốt 70 năm qua, ngày càng thực chất, hiệu quả, nhất là sau khi thiết lập Đối tác chiến lược năm 2013.

Trên cơ sở những thành tựu vững chắc đã đạt được, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Indonesia lên Đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam là Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Indonesia trong ASEAN; khẳng định đây là sự kiện lịch sử, đưa quan hệ Việt Nam-Indonesia bước vào kỷ nguyên hợp tác mới, sâu sắc, toàn diện và thực chất hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, phát triển, thịnh vượng của ASEAN và thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Prabowo Subianto nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị giữa hai nước thông qua đẩy mạnh trao đổi, tiếp xúc, nhất là cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Nghị viện, giao lưu nhân dân, doanh nghiệp và kết nối địa phương; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, sớm xây dựng Chương trình hành động để khai thác hiệu quả và nâng tầm hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng-an ninh, đẩy mạnh trao đổi thông tin, cứu hộ cứu nạn, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các đường dây lừa đảo trực tuyến, mua bán người, cưỡng bức lao động và các mối đe dọa khủng bố.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Prabowo Subianto nhất trí mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế; thúc đẩy kết nối giữa hai nền kinh tế trên tinh thần hợp tác cùng có lợi và cùng phát triển; tháo gỡ khó khăn, rào cản thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các hoạt động xuất nhập khẩu nhất là nông, thuỷ sản, phấn đấu sớm đạt 18 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương theo hướng cân bằng; thúc đẩy hợp tác nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực; khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư thuận lợi vào thị trường của nhau, nhất là trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển hệ sinh thái xe điện, thương mại điện tử, giao hàng thông minh, thanh toán số, thiết kế và gia công phần mềm cho các nhà máy sản xuất, xây dựng giải pháp công nghệ mới dựa trên công nghệ AI, các sản phẩm Halal.

Tổng thống Prabowo Subianto đánh giá cao và mong muốn các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Vingroup và TH True Milk tiếp tục mở rộng kinh doanh, đầu tư tại Indonesia.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành, mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, hướng tới việc xây dựng quan hệ đối tác số, kinh tế số, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đối số.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, du lịch, kết nối hàng không.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN, Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết… Khẳng định mong muốn hai nước phối hợp chặt chẽ hơn trong ASEAN, để cùng xây dựng một ASEAN mạnh, phát huy vai trò trung tâm, củng cố đoàn kết nội khối.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), không tiến hành các hoạt động có thể làm leo thang căng thẳng, ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định trên Biển Đông.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí kêu gọi thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán COC thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư trân trọng mời Tổng thống Prabowo Subianto thăm Việt Nam và mời lãnh đạo Indonesia tham dự Hội nghị thượng đỉnh vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư vào tháng tư tới tại Hà Nội. Tổng thống Prabowo Subianto đã vui vẻ nhận lời và mong muốn sớm thăm lại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.