Tổng Bí thư Tô Lâm gặp những người bạn Hàn Quốc

Chiều 10/8 (giờ địa phương), tại Thủ đô Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp những người bạn Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp những người bạn Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp những người bạn Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức với sự tham dự của các đại biểu đại diện nhân sĩ, trí thức, hội đoàn, tổ chức nhân dân, đại diện doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam

Trong những năm qua, giao lưu nhân dân đóng vai trò là cầu nối quan trọng, thúc đẩy tình cảm gắn bó Việt Nam-Hàn Quốc, góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia, hai dân tộc, tạo cơ sở và môi trường thuận lợi để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển. Cùng vun đắp cho quan hệ đó, nhiều hội, đoàn hữu nghị, kinh tế, văn hóa, các trường đại học, viện nghiên cứu, các cá nhân và các tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc đã luôn bền bỉ, nỗ lực đồng hành cùng với các tổ chức hội, chính quyền cấp cơ sở của Việt Nam triển khai nhiều hoạt động hợp tác phong phú và thực chất, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

f78ef8b8f4da7c8425cb.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp những người bạn Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại buổi gặp, những người bạn Hàn Quốc đã chia sẻ nhiều kỷ niệm và bày tỏ tình cảm trân trọng, yêu mến đất nước, con người Việt Nam; những hoạt động đã và đang góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết, gắn bó giữa hai quốc gia.

Ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO) cho biết: Hơn 20 năm qua, VESAMO thực hiện nhiều chuyến đi thiện nguyện cùng những hoạt động rất ý nghĩa tại các vùng miền của Việt Nam. Mỗi hành trình đều để lại những dấu ấn không thể nào quên về những miền đất tươi đẹp, về những con người luôn vui vẻ, thân thiện và đầy nghị lực. VESAMO cũng luôn quan tâm, tổ chức các chương trình hỗ trợ cộng đồng người Việt đang sinh sống tại khu vực Busan và các vùng lân cận, bao gồm du học sinh, người lao động, phụ nữ kết hôn di trú, để họ có thể hòa nhập tốt và ổn định cuộc sống tại Hàn Quốc.

Ông Kwon Sung Taek, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế, Văn hoá Hàn Việt (KOVECA) bày tỏ, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là vinh dự lớn đối với hơn 300.000 kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, mà còn là món quà vô giá đối với hàng triệu người Hàn Quốc yêu mến đất nước Việt Nam, luôn mong muốn được hợp tác cùng Việt Nam.

Ông Lee Shin Jae, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam (KOVIFA) khẳng định, Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam tự hào đã đồng hành và có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của quan hệ hai nước. Bằng những hoạt động giúp đỡ xây dựng mới cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhiều trường học, trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi ở những vùng khó khăn, ủng hộ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, trao học bổng cho học sinh nghèo của Việt Nam, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, kết nối hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật..., Hội đã và đang nỗ lực thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước ngày càng sôi động hơn. Tuy nhiên, những kết quả thu được vẫn chưa thật tương xứng với kỳ vọng của hai bên. KOVIFA sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phát huy hết khả năng của mình để góp phần đưa mối quan hệ hai nước Hàn Quốc-Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới…

06df3fd730b5b8ebe1a4.jpg
Ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, đại diện những người bạn Hàn Quốc phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại những người bạn thân thiết là các nhà ngoại giao, nhà hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao; cảm ơn những người bạn đã ủng hộ, đồng hành, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trong sự phát triển của Việt Nam luôn có sự hỗ trợ của Hàn Quốc thông qua hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giao lưu nhân dân và bày tỏ mong muốn, hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, thúc đẩy mạnh liên kết giữa hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, những năm qua, Việt Nam-Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực và đã đạt nhiều thành quả đáng khích lệ. Hiện nay, cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam có khoảng hơn 200.000 người; cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc có khoảng hơn 300.000 người. Hai nước luôn tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân hai nước. Chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhằm khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Việt Nam trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc; mong muốn tin cậy chính trị cao hơn, phối hợp chiến lược chặt chẽ hơn, hợp tác thực chất toàn diện hơn và tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước gắn bó hơn.

d7a396519833106d4922.jpg
Ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, đại diện những người bạn Hàn Quốc phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư khẳng định, trên cơ sở thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, mong muốn đưa hợp tác hai nước tiếp tục có bước chuyển thực chất, hiệu quả và lâu dài, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư bày tỏ tri ân sâu sắc những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp mà các tổ chức, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các cơ quan, những người bạn Hàn Quốc đã dành cho Việt Nam; đồng thời tin tưởng mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến trao Huân chương hữu nghị tặng ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam vì những đóng góp trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh tế và nhân đạo.

Có thể bạn quan tâm

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.