Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ doanh nghiệp Phần Lan tiêu biểu

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, chiều 21/10 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Helsinki, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ một số doanh nghiệp tiêu biểu của Phần Lan.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp một số doanh nghiệp tiêu biểu của Phần Lan tại thủ đô Helsinki, ngày 21/10/2025. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp một số doanh nghiệp tiêu biểu của Phần Lan tại thủ đô Helsinki, ngày 21/10/2025. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)

Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Việc làm Phần Lan Matias Marttinen khẳng định, trong những thập kỷ qua, Phần Lan và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Quan hệ ngoại giao của hai nước đã trải qua hơn 50 năm, nhưng quan hệ kinh tế và thương mại thực sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Việt Nam là một thị trường năng động. Các doanh nghiệp Phần Lan tự hào là đối tác tích cực của Việt Nam và đã tìm thấy chỗ đứng trong các lĩnh vực như năng lượng sạch, số hóa, công nghệ thông tin, xây dựng, máy móc, công nghệ hàng hải, quản lý nước, logistics.

Ông Matias Marttinen nhấn mạnh việc chào đón các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường Phần Lan. Thế mạnh của Phần Lan nằm ở sự đổi mới công nghệ và phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm để giải quyết vấn đề. Các doanh nghiệp Phần Lan được biết đến với độ tin cậy, trách nhiệm và các giải pháp chất lượng cao, mong muốn được hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để cùng tạo ra các cơ hội kinh doanh mới trong nhiều lĩnh vực.

Khẳng định Phần Lan sẵn sàng hợp tác để đưa quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới, ông Matias Marttinen cho rằng cần tích cực xây dựng cầu nối giữa doanh nghiệp và người dân của hai nước để cùng khám phá những lĩnh vực hợp tác mới mang lại giá trị thực sự.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện các doanh nghiệp hàng đầu của Phần Lan trong các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, công nghiệp-năng lượng, công nghệ-dịch vụ-hạ tầng đã giới thiệu năng lực, chia sẻ các ý tưởng hợp tác, các dự án đã, đang và sẽ triển khai tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn các mối quan hệ thương mại với Việt Nam. Đại diện các doanh nghiệp cũng đề xuất một số giải pháp mở ra những không gian hợp tác mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và lợi ích chiến lược của cả hai quốc gia.

Cảm kích trước sự hiện diện và những trao đổi cởi mở của lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Phần Lan, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên tầm Đối tác chiến lược - kết quả của nhiều năm hợp tác mật thiết và thấu hiểu lẫn nhau, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có nhiều biến động. Đây là cơ hội lớn để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư vốn là trụ cột quan trọng trong hợp tác hai bên lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư ghi nhận những ý kiến phát biểu trách nhiệm, tâm huyết của đại diện các doanh nghiệp; đánh giá cao tinh thần hợp tác, thiện chí, tầm nhìn chiến lược và niềm tin vào triển vọng phát triển quan hệ Việt Nam-Phần Lan của các doanh nghiệp Phần Lan.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, có thể cảm nhận rõ năng lượng tích cực, tinh thần đổi mới và sự quan tâm sâu sắc của các doanh nghiệp Phần Lan - những doanh nghiệp có trình độ công nghệ, quản trị và trách nhiệm xã hội hàng đầu châu Âu đối với thị trường Việt Nam - một nền kinh tế trẻ, năng động và hội nhập sâu rộng. Các đề xuất nêu ra không chỉ thể hiện cam kết lâu dài với thị trường Việt Nam và khu vực, mà còn mở ra những không gian hợp tác mới.

Khẳng định hợp tác kinh tế-đầu tư-thương mại luôn là trụ cột vững chắc, là động lực chính thúc đẩy quan hệ song phương, Tổng Bí thư chia sẻ, Việt Nam đang tiếp tục thúc đẩy chiến lược phát triển chất lượng cao, chú trọng vào khoa học, công nghệ, kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; đang mở rộng thị trường với các đối tác quốc tế; không ngừng cải thiện môi trường đầu tư và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài; thúc đẩy các chính sách đột phá, vượt trội, linh hoạt, thuận lợi hơn. Buổi gặp gỡ doanh nghiệp tiêu biểu là một dấu mốc quan trọng trong quá trình tăng cường quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước.

Qua trao đổi, hai bên ghi nhận nhiều cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực: công nghiệp-năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon; công nghệ-dịch vụ-hạ tầng, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế và nâng cao chất lượng sống bền vững cho người dân; đặc biệt là các đề xuất của doanh nghiệp Phần Lan trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn - một mô hình phát triển mà Việt Nam đang quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng một nền kinh tế thị trường năng động, minh bạch, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy con người làm trung tâm; khuyến khích các doanh nghiệp Phần Lan đầu tư lâu dài, bền vững; chuyển giao công nghệ tiên tiến; hợp tác nghiên cứu, phát triển; tham gia vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Cho rằng các doanh nghiệp chính là cầu nối sinh động đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Phần Lan đi vào chiều sâu, Tổng Bí thư đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục tăng cường giao lưu, kết nối, đầu tư và hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu tương đồng, như năng lượng tái tạo, công nghiệp sạch, công nghệ môi trường, quản lý tài nguyên rừng, giáo dục, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chính phủ hai nước, các bộ, ngành và địa phương, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ thiết thực hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định và minh bạch.

Tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đại biểu Phần Lan đã chứng kiến trao các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, gồm: Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn ICEYE (tại Phần Lan) trong nghiên cứu và phát triển công nghệ vệ tinh quan sát trái đất.

Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn Nokia (tại Phần Lan), hợp tác chuyển đổi số, phát triển hạ tầng viễn thông thế hệ mới tại Việt Nam, đẩy nhanh ứng dụng 5G/6G, Open RAN, AI, Data Center.

Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Nokia (tại Phần Lan), hợp tác trong lĩnh vực phát triển mạng truy nhập vô tuyến của VNPT tại khu vực Hà Nội, các tỉnh biên giới và Nam Bộ giai đoạn năm 2025-2026.

Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn F-Secure (tại Phần Lan), hợp tác chiến lược trong bảo vệ người dân khỏi tấn công mạng, chống lừa đảo trực tuyến và mở rộng cơ hội hợp tác ra thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Biên bản ghi nhớ giữa Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và Tập đoàn Airways Aviation (tại Phần Lan), thỏa thuận phát triển nguồn lực hàng không quốc tế, thúc đẩy hợp tác mới giữa Việt Nam và Phần Lan. Hai bên sẽ triển khai các chương trình đào tạo phi công tại châu Âu- chương trình đào tạo chuyên biệt nhằm đáp ứng nguồn nhân lực quốc tế chất lượng cao phục vụ chiến lược mở rộng mạng bay toàn cầu của hãng hàng không thế hệ mới.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trung tâm trải nghiệm-Trụ sở Công ty Nokia tại Phần Lan.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.