Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tổ chức trang trọng tại sân bay Orly. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tổ chức trang trọng tại sân bay Orly. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Paris tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ireland, khoảng 21 giờ 45 phút, ngày 3/10, theo giờ địa phương (2 giờ 45 phút giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay Orly, thủ đô Paris, tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron

Đoàn chính thức tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Cùng đoàn chính thức tháp tùng có các đồng chí Ủy trung ương Đảng: Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; Mai Văn Chính, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thuý Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Nội vụ; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Giao thông vận tải; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế; Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Tư pháp; Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Quốc phòng. Đoàn chính thức còn có các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đinh Toàn Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng và phu nhân tặng hoa chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay Orly. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng và phu nhân tặng hoa chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay Orly. (Ảnh: MINH DUY)

Có mặt tại Sân bay Orly đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn cấp cao Việt Nam về phía Pháp có Bộ trưởng Tư pháp, Chưởng ấn Didier Migaud; Phó Tỉnh trưởng Yves Bossuyt; Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet; Chỉ huy trưởng lực lượng hiến binh; Chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát cửa khẩu; Cục trưởng Lễ tân Marie Moura.

Bộ trưởng Tư pháp, Chưởng ấn Didier Migaud đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sân bay Orly. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Bộ trưởng Tư pháp, Chưởng ấn Didier Migaud đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sân bay Orly. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và phu nhân; Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Pháp; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp vẫy cờ, hoa chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Pháp.

Phó Tỉnh trưởng Yves Bossuyt, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, Chỉ huy trưởng lực lượng hiến binh, Chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát cửa khẩu, Cục trưởng Lễ tân Marie Moura đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sân bay Orly. (Ảnh: MINH DUY)

Phó Tỉnh trưởng Yves Bossuyt, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, Chỉ huy trưởng lực lượng hiến binh, Chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát cửa khẩu, Cục trưởng Lễ tân Marie Moura đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sân bay Orly. (Ảnh: MINH DUY)

Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ và sẽ có bài phát biểu quan trọng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp về một Việt Nam chủ động, tích cực, có trách nhiệm và luôn sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với các thách thức, đóng góp vào một tương lai “hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và phát triển bền vững”, như mục tiêu mà hội nghị hướng tới. Trong khi đó, chuyến thăm chính thức Pháp đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên một tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, tương xứng với tiềm năng và vị thế của cả hai nước ở khu vực và trên thế giới…

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay Orly. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay Orly. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay Orly. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay Orly. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ góp phần củng cố vững chắc những cơ sở, nền tảng trong quan hệ của Việt Nam với Pháp và cộng đồng Pháp ngữ; đồng thời khai phá thêm những dư địa, tiềm năng mới trong hợp tác với mỗi nước, góp phần đưa quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay Orly. (Ảnh: MINH DUY)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay Orly. (Ảnh: MINH DUY)

Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay Orly. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay Orly. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay Orly. (Ảnh: MINH DUY)

Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay Orly. (Ảnh: MINH DUY)

Dự kiến, tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ dự lễ đón chính thức do Tổng thống Pháp và Tổng Thư ký Pháp ngữ chủ trì chào mừng các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Pháp ngữ lần thứ 19; dự phiên khai mạc toàn thể Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19; dự và phát biểu tại phiên chủ đề “Thách thức của công dân Pháp ngữ trong kỷ nguyên số”; tiếp xúc song phương Nguyên thủ một số nước; tiếp và chứng kiến lễ trao văn bản hợp tác của một số tập đoàn kinh tế; dự lễ khai trương biển đồng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự lễ đón chính thức do Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Lecornu chủ trì; dự hội đàm chiêu đãi với Tổng thống Pháp; thăm và làm việc với Tổng Giám đốc UNESCO; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp; cùng nhiều hoạt động song phương và đa phương khác.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).