Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp; Thủ tướng Chính phủ hội kiến; Chủ tịch Quốc hội đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào P.Y-a-tho-tu

Chiều 6-3, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Pa-ny Y-a-tho-tu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH) Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào P.Y-a-tho-tu. Ảnh: DUY LINH
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào P.Y-a-tho-tu. Ảnh: DUY LINH

Ðồng chí P.Y-a-tho-tu trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Việt Nam; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII của Ðảng Cộng sản Việt Nam; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.

Ðồng chí P.Y-a-tho-tu thông báo với Tổng Bí thư một số nét khái quát về tình hình Lào gần đây; kết quả hội đàm với Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và khẳng định, QH Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với QH Việt Nam thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Ðảng và Thỏa thuận hợp tác giữa hai QH; đồng thời làm tốt công tác giám sát việc triển khai thực hiện các thỏa thuận của hai Chính phủ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; chúc mừng những thành tựu mà Lào đã giành được trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, sự điều hành của Chính phủ và sự giám sát của QH do đồng chí P.Y-a-tho-tu làm Chủ tịch, đất nước và nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng NDCM Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai QH trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới, QH hai nước, cũng như các Ủy ban của QH tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các Tuyên bố chung Việt Nam - Lào và các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai nước; Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình, kế hoạch hợp tác giữa hai bên; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Ðảng, Nhà nước Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch QH Lào P.Y-a-tho-tu bày tỏ vui mừng cùng với những thành tựu quan trọng của mỗi Ðảng, mỗi nước, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Hai bên khẳng định cùng nhau giữ gìn, vun đắp, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

* Chiều 6-3, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH) nước CHDCND Lào P.Y-a-tho-tu đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, Nhà nước, QH, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào tiếp tục đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp, qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, quan hệ trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục tiếp tục được thúc đẩy. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít và các đồng chí lãnh đạo khác của Ðảng và Nhà nước Lào anh em. Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu mà nhân dân các dân tộc Lào đã đạt được trong những năm qua, chúc mừng Lào hoàn thành thắng lợi trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2016, qua đó giúp nâng cao vị thế của nước Lào trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tin tưởng, với những thành tựu đã đạt được, nhân dân các dân tộc Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng NDCM Lào, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII giai đoạn 2016 - 2020. Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Ðoàn đại biểu QH hai nước; đồng thời đề nghị QH Việt Nam và QH Lào tiếp tục phối hợp đôn đốc triển khai hiệu quả các hiệp định hợp tác và thỏa thuận giữa hai nước, nhất là các thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào; tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng tại mỗi nước; tăng cường giám sát và tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước, trong đó có các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào triển khai hiệu quả, theo đúng hợp đồng cam kết và tuân thủ luật pháp của Lào...

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đề nghị Việt Nam và Lào phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18-7-1977 -18-7-2017) và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2017) một cách trang trọng, thiết thực với nhiều hoạt động sôi nổi tương xứng tầm vóc của hai sự kiện trọng đại, để nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt - Lào.

Chủ tịch QH Lào P.Y-a-tho-tu chuyển tới Chủ tịch nước Trần Ðại Quang lời hỏi thăm, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và các đồng chí lãnh đạo khác của Ðảng, Nhà nước Lào; tin tưởng kết quả chuyến thăm này sẽ góp phần vun đắp, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam.

Chủ tịch QH Lào P.Y-a-tho-tu khẳng định, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án giữa hai Chính phủ được thực hiện một cách hiệu quả nhất, góp phần vào việc củng cố mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước. Chúc mừng Việt Nam là nước chủ nhà của Hội nghị cấp cao APEC 2017, Chủ tịch QH Lào P.Y-a-tho-tu tin tưởng, với kinh nghiệm của mình, Việt Nam sẽ tổ chức thành công sự kiện đối ngoại quy mô lớn này, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế trên trường quốc tế.

* Ngày 6-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch QH Lào Pa-ny Y-a-tho-tu đang thăm chính thức Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, chuyến thăm này của đồng chí P. Y-a-tho-tu mang đến cho nhân dân Việt Nam những tình cảm sâu đậm của nhân dân Lào anh em, đồng thời tạo ra động lực mới thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Chủ tịch QH P.Y-a-tho-tu nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Thủ tướng cũng chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên các lĩnh vực đối nội và đối ngoại mà Ðảng và nhân dân Lào anh em đạt được trong năm qua; khẳng định, Việt Nam luôn hết lòng ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào. Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; bày tỏ phấn khởi nhận thấy, hợp tác hai nước thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Thủ tướng đề nghị, hai bên cần tiếp tục tăng cường phối hợp, không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu; không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại và đầu tư, giáo dục - đào tạo...; đưa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tương xứng quan hệ chính trị hai nước. Thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được. Phối hợp xây dựng và thống nhất các giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai dự án, tích cực phối hợp triển khai thực hiện thỏa thuận giữa hai Chính phủ về phát triển các dự án thủy điện tại Lào và mua bán điện giữa hai nước đến năm 2030; đặc biệt là các biện pháp thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương tăng 10% so với năm 2016.

Qua đồng chí P.Y-a-tho-tu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời hỏi thăm và lời chúc sức khỏe tới Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít và các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Lào.

Chủ tịch QH P.Y-a-tho-tu trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành cho Ðoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào và nhân dân Lào anh em. Ðồng chí cũng gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lời chào, lời chúc tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Ðảng, Nhà nước Lào; bày tỏ hy vọng chuyến thăm góp phần quan trọng phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Ðảng, Nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng. Ðồng chí đánh giá, mối quan hệ hợp tác hai nước ngày càng được phát huy, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; bày tỏ hy vọng với những nỗ lực này, kim ngạch thương mại song phương chắc chắn sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Ðồng chí vui mừng trước việc, Chính phủ hai nước cố gắng, nỗ lực thực hiện các thỏa thuận đã ký.

Ðồng chí P. Y-a-tho-tu thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thành công của cuộc hội đàm với Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân; bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ quý báu, vô giá mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào trong công cuộc đấu tranh trước đây cũng như sự nghiệp phát triển đất nước hiện nay. Ðồng chí đề xuất hai Chính phủ một số biện pháp tăng cường quan hệ hai nước, trong đó, phía Lào đã sửa đổi, bổ sung Luật Ðầu tư, qua đó hy vọng giảm bớt khó khăn cho nhà đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh; đề nghị hai Chính phủ khuyến khích, nhất là thúc đẩy các dự án đã triển khai tại Lào. Ðồng chí khẳng định, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ luôn làm hết sức mình để gìn giữ và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

* Nhận lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Ðoàn đại biểu cấp cao QH nước CHDCND Lào do đồng chí P.Y-a-tho-tu, Chủ tịch QH dẫn đầu, đã đến Thủ đô Hà Nội, thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 10-3.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào P.Y-a-tho-tu tại lễ đón. Ảnh: ÐĂNG ANH

Sáng 6-3, Lễ đón chính thức Ðoàn đại biểu cấp cao QH nước Lào được tổ chức trọng thể tại Nhà QH, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sau lễ đón, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Lào P.Y-a-tho-tu dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao QH hai nước đã tiến hành hội đàm.

Hai Chủ tịch QH đánh giá cao các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước đã tạo khuôn khổ và động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào trên các lĩnh vực cụ thể. Ðể tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, hai Chủ tịch QH nhất trí cần tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả các văn kiện, chương trình, kế hoạch hợp tác giữa hai bên.

Hai bên tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước và tăng cường trao đổi các đoàn học tập kinh nghiệm giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước trên tinh thần hiệu quả, thiết thực; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp để kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quan hệ hai nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, QH Việt Nam sẽ tích cực triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, bảo đảm thiết thực và hiệu quả. Hai Chủ tịch QH thống nhất, lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam - Lào tại tỉnh Sơn La là hoạt động có ý nghĩa chính trị quan trọng, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào cho thế hệ trẻ hai nước. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã mời Chủ tịch QH P.Y-a-tho-tu sang tham dự Lễ khánh thành Khu di tích, dự kiến vào tháng 7 tới.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH P.Y-a-tho-tu nhận định, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố khó lường, hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, cũng như các cơ chế hợp tác tiểu vùng; làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và duy trì tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực.

Chủ tịch QH Lào P.Y-a-tho-tu nhấn mạnh, Ðảng, Nhà nước Lào cảm ơn và đánh giá cao việc Việt Nam hỗ trợ nguồn vốn xây dựng Nhà QH Lào, coi đây là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông đặt nền móng, cùng các thế hệ lãnh đạo của hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp và không ngừng được gìn giữ, phát huy, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Về quan hệ giữa hai QH, Chủ tịch QH Lào thống nhất với phương hướng bổ sung năm 2017 và cho rằng, hai QH cần tiếp tục thúc đẩy Chính phủ hai nước xem xét, giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, kịp thời đưa ra quyết định cũng như cơ chế, biện pháp khuyến khích nhằm đưa quan hệ thương mại, đầu tư, hợp tác giáo dục... giữa hai nước ngày càng phát triển. Các Ủy ban của QH hai nước tiếp tục giám sát việc thực hiện các cam kết và thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa hai Chính phủ, nhất là những vấn đề liên quan tài nguyên môi trường, cùng nhau xây dựng biên giới Lào - Việt Nam hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhất trí rằng, QH hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy dự án xây dựng Nhà QH Lào. Ðây là công trình trọng điểm và rất có ý nghĩa trong việc củng cố, tăng cường tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào. Trong năm 2017, QH Việt Nam cùng QH Lào sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động gặp gỡ giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào và Lào - Việt Nam; tổ chức giao lưu giữa hai Nhóm nữ đại biểu QH và giữa hai Nhóm đại biểu QH trẻ hai nước.

Chủ tịch QH Lào bày tỏ cảm ơn QH Việt Nam đã cử nhiều đoàn chuyên gia sang thuyết trình tại QH Lào. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức nhiều khóa tập huấn, bồi dưỡng cho đại biểu QH và cán bộ của QH Lào. Chủ tịch QH P.Y-a-tho-tu bày tỏ mong muốn thời gian tới, QH cũng như Hội đồng nhân dân các tỉnh của Việt Nam sẽ tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm, thông tin với nhiều hình thức cho đại biểu QH cũng như Hội đồng nhân dân các địa phương của Lào.

Hai Chủ tịch QH đánh giá cao và biểu dương sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Văn phòng QH, trong đó có việc tổ chức hoạt động giao lưu hằng năm. Năm nay là lần thứ chín giao lưu hằng năm giữa hai Văn phòng QH, sẽ tổ chức tại Việt Nam.

* Sau hội đàm, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH P. Y-a-tho-tu đã ký Thỏa thuận hợp tác hai QH giai đoạn 2017- 2021; chứng kiến lãnh đạo Văn phòng QH hai nước ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới 2017-2021, thể hiện bước phát triển mới trong hợp tác giữa hai QH Việt Nam và Lào.

* Sáng cùng ngày, Ðoàn đại biểu cấp cao QH Lào do đồng chí P.Y-a-tho-tu, Chủ tịch QH dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì tiệc chiêu đãi Ðoàn đại biểu cấp cao QH nước CHDCND Lào do đồng chí P.Y-a-tho-tu, Chủ tịch QH dẫn đầu, đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức
Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.