Tối ưu chính sách về thanh niên xung phong, tình nguyện

Với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”, Diễn đàn thanh niên quốc gia năm 2024 đã thu hút hàng chục nghìn bạn trẻ tham gia, trở thành cầu nối gắn kết các thế hệ thanh niên không ngại gian khổ, chung sức làm nên những công trình vĩ đại của đất nước.
Toàn cảnh Diễn đàn Thanh niên quốc gia năm 2024 do Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam phối hợp Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức.
Toàn cảnh Diễn đàn Thanh niên quốc gia năm 2024 do Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam phối hợp Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức.

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, tổ chức Ðoàn Thanh niên luôn phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu của dân tộc, cùng toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ðảng, Nhà nước luôn quan tâm đến việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên nói chung và các lực lượng thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện nói riêng. Tuy nhiên, cùng với những kết quả tích cực, vẫn còn một số bất cập và hạn chế. Có nơi, có lúc, một bộ phận thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện còn chưa được quan tâm đúng mức, khiến Luật Thanh niên năm 2020 chưa thể nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại Diễn đàn là chính sách hỗ trợ các thành viên của một số Tổng đội Thanh niên xung phong đang làm thủ tục giải thể hoặc có chủ trương giải thể. Liên quan đến các chính sách nêu trên, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, quy trình giải thể sẽ diễn ra sau khi các Tổng đội Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ được giao, trách nhiệm giải thể thuộc về người thành lập Tổng đội.

Quy trình giải thể Tổng đội Thanh niên xung phong cần kế hoạch, đề án quy định rõ bộ máy, con người cũng như nhiều chính sách kèm theo. Cụ thể, thanh niên xung phong tham gia Tổng đội sẽ được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật, đồng thời được hỗ trợ giải quyết việc làm.

Tại Diễn đàn, một số đại biểu đã bày tỏ băn khoăn về tình trạng thiếu đồng bộ trong công tác ghi nhận, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tình nguyện giữa các địa phương; các chính sách bảo đảm quyền lợi cho thanh niên gặp tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ tình nguyện nhưng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện.

Trao đổi về hoạt động tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tình nguyện, đại diện Trung ương Ðoàn khẳng định: Các hình thức khen thưởng trong công tác tình nguyện đều đã có quy định cụ thể. Theo đó, các cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện sẽ có trách nhiệm, thẩm quyền cấp các loại giấy chứng nhận liên quan. Quy chế của Trung ương Ðoàn có nêu rõ việc trao Huy hiệu Thanh niên tình nguyện tặng các tổ chức, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc. Từ năm 2010 đến nay, Trung ương Ðoàn đã trao Huy hiệu Thanh niên tình nguyện tặng gần 200 trường hợp; trao nhiều bằng khen, giấy khen tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác tình nguyện.

Về các chính sách dành cho thanh niên gặp tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ tình nguyện, đại diện Bộ Nội vụ cho biết thêm: Hiện các hoạt động tình nguyện đều xuất phát từ những đối tượng hầu như đều đã có bảo hiểm y tế như học sinh, sinh viên, người lao động… Do đó, tình nguyện viên sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế nếu không may xảy ra tai nạn trong quá trình tham gia lao động.

Nếu tình nguyện viên không may tử vong, các đơn vị chức năng của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành các thủ tục để giải quyết chính sách liên quan. Trong trường hợp tình nguyện viên không có bảo hiểm y tế, ngành y tế sẽ chịu trách nhiệm thực hiện đúng theo Nghị định số 17/2021/NÐ-CP về “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện” với đầu mối là cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện.

Ðại diện Trung ương Ðoàn cho biết, thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Thanh niên xung phong Việt Nam cùng các bộ, ngành liên quan trong thiết lập hệ thống theo dõi các thông tin khen thưởng, cấp giấy chứng nhận, kỷ niệm chương… với thanh niên xung phong. Ðến nay, Trung ương Ðoàn đã hoàn thiện hệ thống lưu trữ hồ sơ của thanh niên xung phong từ năm 1999 trở lại đây và cập nhật liên tục đối với các trường hợp từ năm 1998 trở về trước.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.