Tọa đàm Du lịch trải nghiệm, học tập thực tế cho sinh viên ngành du lịch và văn hóa

Nhằm thúc đẩy mô hình du lịch MICE - kết hợp nghỉ dưỡng với hoạt động hội họp, khen thưởng, hội thảo, và triển lãm, ngày 20/4, tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc (tỉnh Hà Nam), Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ du lịch Chân Tâm phối hợp cùng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn Hà Nội, các tỉnh phía bắc và Bắc Trung Bộ tổ chức tọa đàm Du lịch trải nghiệm, học tập thực tế cho sinh viên ngành du lịch và văn hóa.
Các đại biểu dự tọa đàm.
Các đại biểu dự tọa đàm.

Tham gia tọa đàm có 128 thầy cô là Trưởng, Phó Trưởng khoa; Trưởng ngành; Trưởng bộ môn tại các khoa đào tạo về du lịch đến từ 35 trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn Hà Nội, các tỉnh phía bắc và Bắc Trung Bộ.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Xuân Trung, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ du lịch Chân Tâm chia sẻ: Với mục tiêu làm thế nào để phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam một cách bài bản, bền vững và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, theo tôi, lời giải cho bài toán này, nằm ở sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp. Với vai trò là một đơn vị hoạt động trong ngành, chúng tôi luôn mong muốn được đồng hành cùng quý thầy cô trong công tác đào tạo, tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận môi trường làm việc thực tế, từ đó nâng cao chất lượng đầu ra cho ngành.

Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, với tiềm năng to lớn, cơ sở hạ tầng hiện đại và đa dạng sản phẩm dịch vụ, sẵn sàng trở thành đối tác tin cậy, là nơi thực tập, học tập, trải nghiệm thực tế cho sinh viên, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn.

Các đồng chí chủ trì buổi tọa đàm.

Các đồng chí chủ trì buổi tọa đàm.

Trong không khí cởi mở và thân tình của buổi tọa đàm, các thầy, cô giáo đã sẽ chia sẻ nhiều những ý kiến đóng góp quý báu, các đề xuất, kiến nghị thiết thực để cùng nhau xây dựng những chương trình trải nghiệm, học tập thực tế hiệu quả và thiết thực nhất cho sinh viên. Đó là làm cách nào để tìm ra hướng đi tốt nhất cho các chương trình học tập thực tế cho sinh viên du lịch tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc.

Xây dựng chính sách hỗ trợ các khoa trong quá trình sinh viên trải nghiệm, học tập tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc. Trên cơ sở đó, tạo tiền đề để đón các đoàn sinh viên về trải nghiệm, học tập thực tế những tiềm năng của Khu du lịch quốc gia Tam Chúc trong việc tổ chức các chương trình du lịch trải nghiệm, học tập thực tế cho sinh viên.

Đại biểu tham luận tại tọa đàm.

Đại biểu tham luận tại tọa đàm.

Những nội dung trải nghiệm học tập cần có cho chương trình 1 ngày và chương trình 2 ngày 1 đêm. Đề xuất những trải nghiệm, sản phẩm du lịch, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng cho chương trình trải nghiệm, học tập thực tế.

Phương thức tổ chức hiệu quả chương trình này giữa doanh nghiệp, trường, khoa và sinh viên. Hoạt động trải nghiệm chuyển hoá cho sinh viên khi tham gia chương trình. Thống nhất một số kết luận chung của toạ đàm và phương hướng hợp tác triển khai cho các giai đoạn tiếp theo.

Với sự tham gia của các giảng viên, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp, buổi tọa đàm tập trung trao đổi về khái niệm du lịch MICE.

Từ những chia sẻ chuyên sâu, chương trình hướng tới định hình sản phẩm mới cho Tam Chúc: du lịch thiền-du lịch MICE gắn với học tập, trải nghiệm và nghỉ dưỡng tinh thần.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.