Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết về nhiệm kỳ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha

Chiều 30/9, các thẩm phán của Tòa án Hiến pháp Thái Lan đưa ra phán quyết về thời gian giữ nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Prayut Chan-o-cha. Theo đó, thời gian giữ chức vụ Thủ tướng Thái Lan của ông Prayut Chan-o-cha hiện vẫn chưa quá giới hạn 8 năm và ông có thể tiếp tục giữ chức vụ này, tối đa đến năm 2025.
Các thẩm phán Tòa án Hiến pháp Thái Lan tại buổi ra phán quyết.
Các thẩm phán Tòa án Hiến pháp Thái Lan tại buổi ra phán quyết.

Theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thái Lan, sau khi Hiến pháp Thái Lan có hiệu lực vào ngày 6/4/2017, ông Prayut Chan-o-cha mới chính thức đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng. Như vậy, thời gian giữ chức Thủ tướng của ông Prayut Chan-o-cha hiện vẫn chưa vượt quá thời hạn được quy định tại điều 158, khoản 4, Hiến pháp năm 2017. Do đó, tư cách Thủ tướng của ông Prayut sẽ không bị chấm dứt theo Điều 170, khoản 2 cùng Điều 158, khoản 4, Hiến pháp Thái Lan.

Căn cứ vào những lý do nêu trên, Tòa án Hiến pháp Thái Lan, với số phiếu ủng hộ đa số, phán quyết rằng ông Prayut Chan-o-cha sẽ không bị miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng. Như vậy, theo phán quyết này, ông Prayut sẽ tiếp tục nắm quyền thủ tướng ít nhất đến hết nhiệm kỳ này và nếu được bầu lại trong cuộc bầu cử tiếp theo, ông có thể đảm nhiệm cương vị thủ tướng đến năm 2025.

Sau khi Tòa án ra phán quyết, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha khẳng định tôn trọng phán quyết của Tòa án, đồng thời gửi lời cảm ơn tới tất cả người dân đã động viên và gửi lời chúc tốt đẹp tới ông.

Trước đó, ngày 17/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã chấp nhận xem xét đơn kiến nghị của phe đối lập, được đệ trình thông qua Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai, về thời hạn giữ chức vụ Thủ tướng của ông Prayut Chan-o-cha.

Phe đối lập cho rằng, thời gian bắt đầu nhiệm kỳ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chấm dứt vào ngày 28/4 năm nay, bởi ông đã bắt đầu làm Thủ tướng Thái Lan từ ngày 24/8/2014, sau cuộc đảo chính quân sự tháng 5/2014.

Ý kiến của phe đối lập đưa ra căn cứ theo nội dung được quy định trong điều 158, bản Hiến pháp năm 2017: “Thủ tướng không được giữ chức vụ trong thời gian quá 8 năm, cho dù các nhiệm kỳ có liên tiếp hay không”.

Ngày 24/8, Tòa án Hiến pháp đã ra quyết định tạm dừng việc thi hành các nhiệm vụ thủ tướng của của ông Prayut Chan-o-cha trong thời gian chờ tòa án cân nhắc vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Đại sứ Phạm Bình Đàm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Tổng thống Timor-Leste dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngày 29/9, tại Dili, Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh kể từ khi đi vào hoạt động tại Dili. Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta đã tham dự sự kiện.