Tô thắm tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia

NDĐT- Trong chuyến thăm Campuchia nhân kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, ngày 24-3, Đoàn đại biểu Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử thuộc Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Lễ tri ân tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ở thủ đô Phnom Penh.

Lễ tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở Thủ đô Phnom Penh
Lễ tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở Thủ đô Phnom Penh

90 đại biểu là cựu chiến binh quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Campuchia cùng thân nhân liệt sĩ và người có công của Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành có mặt tại buổi lễ đã cùng nhau dâng hoa, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và những người đã có cống hiến cho nghĩa vụ quốc tế vẻ vang của Đảng.

Phát biểu tại đây, Đại tá Trần Văn Huyên, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử, Trưởng đoàn cho biết: ‘’Mặc dù lúc đó đất nước Việt Nam được hòa bình, nhân dân sống trong niềm vui, hạnh phúc, nhưng trước mắt chúng tôi, người dân Campuchia đang chịu thảm họa của bọn diệt chủng. Chính vì vậy, đồng đội tôi, anh em chúng tôi không tiếc máu xương, hy sinh tuổi thanh xuân để góp phần mình bảo vệ Tổ quốc và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng”.

Thăm lại chiến trường xưa, các thành viên trong đoàn đều bày tỏ vui mừng trước những thay đổi to lớn ở Thủ đô và các địa phương của đất nước bạn. Sau 40 năm thoát khỏi họa diệt chủng, nhân dân Campuchia được sống trong hòa bình và ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao hơn. Đặc biệt, tình cảm quý mến dành cho các cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam luôn thể hiện trong ánh mắt và nụ cười thân thiện của người dân ở những nơi Đoàn đến thăm, Đại tá Trần Văn Huyên cho biết.

Chiều cùng ngày, Đoàn đã đến thăm và có buổi giao lưu với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nước ta ở Thủ đô Phnom Penh.

Đại sứ Vũ Quang Minh tiếp các thành viên trong đoàn đến thăm Đại sứ quán Việt Nam

Chuyến thăm Campuchia của Đoàn đại biểu Trung tâm Giáo dục truyền thống và lịch sử - Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam từ ngày 22 đến 26-3 là nhằm góp phần tôn vinh tình hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia, được vun đắp bằng xương máu của hai dân tộc. Hoạt động này được tổ chức đúng vào dịp Chính phủ và nhân dân Campuchia đang tưng bừng kỷ niệm 40 năm Chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot ( 1979 – 2019).

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.