Tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tây Ninh - Khúc hát tự hào”

Ngày 27/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân và tỉnh Tây Ninh tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình nghệ thuật “Tây Ninh - Khúc hát tự hào”.

Quang cảnh buổi họp báo Chương trình nghệ thuật “Tây Ninh - Khúc hát tự hào”. (Ảnh: THẾ ANH)
Quang cảnh buổi họp báo Chương trình nghệ thuật “Tây Ninh - Khúc hát tự hào”. (Ảnh: THẾ ANH)

Phát biểu mở đầu họp báo, đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết, hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Báo Nhân Dân và tỉnh Tây Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tây Ninh - Khúc hát tự hào” nhằm ôn lại lịch sử, tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân ta nói chung, quân và dân Tây Ninh nói riêng trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Qua đó, chương trình góp phần tăng cường giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Đây cũng là hoạt động “uống nước nhớ nguồn” thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn sâu nặng, ghi nhớ công lao to lớn các Anh hùng, liệt sĩ và những người có công với nước, góp phần thúc đẩy hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân tại các vùng đất cách mạng…

Chương trình được tổ chức vào lúc 20 giờ, ngày 30/3/2024, tại Quảng trường Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.

Chương trình có hai phần gồm: Chương I: Chiến khu lịch sử; Chương II: Rạng rỡ Tây Ninh với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được thể hiện bởi các nghệ sĩ tên tuổi và sự tham gia biểu diễn của hàng trăm người dân Tây Ninh nhằm giới thiệu những nét đặc sắc của địa phương.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Nhân Dân, VTV9, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, các nền tảng mạng xã hội, tiếp sóng trên các kênh truyền hình thiết yếu quốc gia, các đài truyền hình địa phương để phục vụ hàng triệu người xem trong cả nước.

Thông tin thêm về Chương trình, đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, cho biết, để thu hút độc giả, ngoài việc đăng tải các bài viết các Chương trình nghệ thuật “Tây Ninh - Khúc hát tự hào” là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tổ chức hằng năm của Báo Nhân Dân.

Đây là lần đầu tiên Chương trình nghệ thuật của Báo Nhân Dân được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh, vùng đất căn cứ địa, cơ quan đầu não của cách mạng miền nam, cùng Trung ương Đảng lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi cuối cùng.

Tiếp đó, Tây Ninh còn chịu nhiều hy sinh, mất mát do chiến tranh biên giới Tây Nam. Sau khi giúp nước bạn Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng, Tây Ninh vừa phải ra sức khôi phục kinh tế tỉnh nhà, vừa thắt lưng buộc bụng chi viện sức người, sức của giúp tỉnh Kongpong Chàm (Campuchia) hồi sinh.

Dù là mảnh đất “đi trước, về sau” trong niềm vui toàn thắng của toàn dân tộc, nhưng Tây Ninh ngày nay là một vùng đất địa linh, giàu tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội.

Nằm ở vị trí tiếp giáp với các địa phương có kinh tế phát triển nhanh, năng động, được xem là địa phương giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Tây Ninh còn là cửa ngõ giao thông đường bộ quan trọng sang Campuchia và các nước ASEAN.

Đồng chí Quế Đình Nguyên nhấn mạnh, Ban tổ chức chương trình đã nỗ lực chuẩn bị công tác kỹ thuật cũng như nội dung chương trình thật hấp dẫn để thu hút khán giả và nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của người xem. Việc thực hiện các hoạt động “uống nước nhớ nguồn” tại chương trình ngoài việc thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn sâu nặng, ghi nhớ công lao to lớn các anh hùng liệt sĩ và người có công với nước còn góp phần thúc đẩy hành động đền ơn đáp nghĩa, tri ân tại các vùng đất cách mạng.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.