Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị “chỉ bàn làm không bàn lùi”

Sáng 4/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị lần thứ 24 để xem xét, đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2025.
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cho biết, nhiều ngành kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng cao như:

Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 14,41%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 10,05%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,15%; lâm nghiệp tăng 3,33%; thu hút đầu tư trong và ngoài nước được đẩy mạnh, với tổng vốn khoảng 994,73 triệu USD và gần 28.332,2 tỷ đồng.

Phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc với 623 doanh nghiệp gia nhập thị trường (gồm 405 doanh nghiệp thành lập mới và 218 doanh nghiệp hoạt động trở lại); các dự án hạ tầng giao thông kết nối tiếp tục được thúc đẩy triển khai theo đúng tiến độ.

Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, chỉnh trang đô thị gắn với bảo vệ môi trường được chỉ đạo thực hiện ngày càng chặt chẽ, nền nếp; triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, gia đình chính sách, người gặp hoàn cảnh khó khăn; tỉnh tiếp tục duy trì thành quả không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều theo chuẩn quốc gia.

Dự báo tình hình quý II năm 2025 và thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, rạng sáng 3/4/2025 (giờ Việt Nam), chính quyền Hoa Kỳ đã công bố chính sách thuế quan mới, áp mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và áp mức thuế quan cao hơn đối với hàng chục quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ, trong đó Việt Nam chịu mức thuế đối ứng 46%, điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu và khả năng thu hút dòng vốn đầu tư của Việt Nam trong thời gian tới, trong đó có tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Do đó, khối lượng công việc trong thời gian tới là rất lớn, với yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng, với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, “chỉ bàn làm không bàn lùi”.

Đồng chí Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10,5% theo Nghị quyết đề ra là rất thách thức, do đó, đồng chí Phạm Viết Thanh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ dự thảo Báo cáo và các tài liệu liên quan đã được gửi trước để tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân đã được chỉ ra.

Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, trước nhân dân để đề xuất cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm khắc phục triệt để các mặt còn tồn tại, hạn chế trong thời gian sớm nhất, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.