Tình nguyện viên tuyên truyền bảo vệ khỉ Sơn Trà

Nhằm góp phần tuyên truyền, vận động người dân Đà Nẵng và du khách không cho khỉ thức ăn khi lên bán đảo Sơn Trà, đã có nhiều tình nguyện viên đăng ký tham gia trực tại các điểm sau khi có sự kêu gọi đăng tuyển từ Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL).

Thói quen cho khỉ ăn của người dân gây ảnh hưởng đến tập quán của khỉ.
Thói quen cho khỉ ăn của người dân gây ảnh hưởng đến tập quán của khỉ.

Hưởng ứng sự kêu gọi của BQL trong chiến dịch “Tuyên truyền người dân, du khách không cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà” được khởi động từ ngày 22-2, đã có hơn 20 bạn đăng ký tham gia. BQL đã chọn được tám bạn phù hợp, là sinh viên các trường đại học và người dân Đà Nẵng.

Bắt đầu từ ngày 26-2, vào các khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ và 15 giờ đến 17 giờ hằng ngày, các tình nguyện viên sẽ thực hiện chốt trực tại các vị trí thường có tình trạng cho khỉ ăn, như: trước cổng chùa Linh Ứng, khu vực miếu Đôi, quán ăn Hoang Dã cách chùa 300m.

Đều đặn trước 15 giờ mỗi ngày, anh Lê Khả Thiên (38 tuổi, người dân Đà Nẵng) chạy chiếc xe máy cũ kỹ đến khu vực miếu Đôi trực. Anh Thiên là một trong những người đầu tiên đăng ký và tham gia làm tình nguyện viên tại Sơn Trà.

Đây là khu vực dưới chân núi Sơn Trà đi lên chùa Linh Ứng. Khỉ thường xuống những cây chung quanh tìm kiếm thức ăn, dẫn tới tình trạng nhiều người dừng xe lại để xem và cho khỉ ăn những loại thức ăn như trái cây, đồ đóng gói… Dần dần đã tạo thói quen cho khỉ xuống gần đường chờ xin thức ăn từ du khách. Thời gian lâu hơn sẽ làm cho khỉ “quên” đi tập tính kiếm thức ăn của loài và tạo tính hung dữ.

Tình nguyện viên tuyên truyền bảo vệ khỉ Sơn Trà -0
 Anh Lê Khả Thiên trực tại khu vực miếu Đôi.

Trong những lần trực tại đây, không ít lần anh Thiên đã chứng kiến những cảnh khỉ tấn công người khi giành thức ăn. Cả đàn khỉ từ trên núi kéo xuống, đua nhau chạy đến chỗ người cho ăn, nhiều lúc chúng tràn xuống cả đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và cho cả đàn khỉ. Có lần, anh Thiên đã cùng nhân viên BQL tham gia giải cứu một bé gái bị khỉ tấn công khi dùng thức ăn dụ khỉ xuống để chụp hình.

Anh Khả Thiên chia sẻ “Lúc đầu mới nhận trực, trong quá trình nhắc nhở, tuyên truyền cho người dân cũng gặp phải sự phản kháng và cự cãi của họ. Nhưng dần dần, mình cũng học được kinh nghiệm trong việc xử lý những tình huống như vậy. Công việc của tôi có thể sắp xếp được thời gian nên cũng muốn góp phần bảo vệ hệ sinh thái bán đảo Sơn Trà, nhất là khi thấy lượng người đến cho khỉ ăn đã giảm dần lại càng thấy vui”.

Các tình nguyện viên sẽ trực mỗi người một ca tùy điều kiện mỗi người. Cùng với đó, BQL cũng cử nhân viên phối hợp lực lượng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn tuần tra, nhắc nhở du khách.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh hơn, như: đề xuất Sở Du lịch thành phố có văn bản gửi các công ty lữ hành, Hội lữ hành, Chi hội hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng, đơn vị vận chuyển… khuyến cáo khách không cho động vật hoang dã ăn khi tham quan các điểm đến tại bán đảo Sơn Trà; tăng cường công tác tuyên truyền trực quan, lắp đặt bổ sung bảng khuyến cáo có kích thước lớn, sử dụng hình ảnh thực tế về tác hại của việc cho khỉ ăn để tuyên truyền tới du khách; sử dụng loa di động…

Trưởng phòng Quản lý và khai thác du lịch Sơn Trà (thuộc BQL) Dương Thị Xuân Liễu cho biết, BQL hy vọng với sự chung tay góp sức của cộng đồng, những người yêu thiên nhiên Sơn Trà sẽ giảm thiểu tối đa những tác động xấu đến tập quán sinh sống, sự sinh tồn của các loài động vật tại bán đảo Sơn Trà. BQL đã có biện pháp mạnh như lập biên bản gửi về địa phương nên tình trạng cho khỉ ăn đã giảm so lúc trước, khỉ cũng đã ít xuống đường. Sắp tới, BQL sẽ phối hợp các trường trên địa bàn TP Đà Nẵng, tuyên truyền cho học sinh về tác hại khi cho khỉ ăn…

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.