Tin ở sự lớn mạnh và phát triển vững bền của Việt Nam

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam đã để lại ấn tượng đặc biệt đối với Thiếu tướng Somphone Keomixay - nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quốc gia Lào và Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Boviengkham Vongdara Lào bởi sự lớn mạnh cùng tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng Somphone Keomixay, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, người đã có nhiều năm sống và học tập tại Việt Nam. (Ảnh: ĐÌNH HÒA)
Thiếu tướng Somphone Keomixay, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, người đã có nhiều năm sống và học tập tại Việt Nam. (Ảnh: ĐÌNH HÒA)

Việt Nam trong ký ức của vị tướng Lào

Với dáng người nhỏ nhưng vô cùng nhanh nhẹn, hoạt bát, không ai nghĩ Thiếu tướng Somphone Keomixay, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quốc gia Lào đã ở tuổi 89 – lứa tuổi xưa nay hiếm. Lần này ông trở lại Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) theo lời mời của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Với ông, Việt Nam là quê hương thứ hai – nơi ông đã sống, học tập và có dịp được gặp Bác Hồ - Vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Gặp gỡ chúng tôi, Thiếu tướng Somphone Keomixay chia sẻ, ông tham gia cách mạng từ lúc mới lên 14-15 tuổi và may mắn được gửi gắm sang Việt Nam học tập. Ông kể, vào những năm 1957-1960, ông theo học văn hóa ở Thái Nguyên. Sau đó, ông chuyển đến học tại Trường Lục quân Sơn Tây, rồi trường Nguyễn Ái Quốc. Những năm tháng sống và học tập tại Việt Nam đã trở thành hành trang quý giá, theo ông đến tận khi trở về Lào công tác, rồi giữ cương vị Phó Chủ tịch, sau đó là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quốc gia Lào.

Trong ký ức của vị tướng già, lần được gặp Bác Hồ năm 1959 tại Thái Nguyên là một ký ức không phai mờ trong cuộc đời của ông. Ông bồi hồi nhớ lại: Hôm ấy, chúng tôi tập trung từ sớm, ai cũng trông chờ ở cổng nhưng Bác lại đi thuyền từ sông Cầu vào phía sau. Bất ngờ lắm! Bác hỏi: "Các cháu có nhớ đất nước, nhớ bố mẹ không?". Chúng tôi im lặng vì sợ trả lời sai. Chỉ khi một học viên người Mông dõng dạc nói: "Chúng cháu nhớ đất nước và nhớ bố mẹ", Bác gật đầu, khen: "Đúng rồi! Không nhớ đến đất nước thì không được, vì đất nước là nơi chôn rau cắt rốn. Bố mẹ là người đẻ ra và nuôi ta lớn lên thành người như thế nào thì phải nhớ chứ!".

Rồi Bác dặn chúng tôi phải học tập, rèn luyện để trở thành cán bộ xây dựng đất nước. Với thầy giáo, Bác dặn phải dạy tốt để học viên khá, giỏi. Với nhà trường, Bác dặn phải chăm lo, quản lý chu đáo. Cuối cùng, Bác nói: "Chúc các cháu khỏe nhé! Bác về!" rồi đi xuống thuyền rời đi".

Ông cũng kể thêm, khi học ở Thái Nguyên, các lưu học sinh Lào luôn được các bà mẹ ở địa phương yêu thương, chăm sóc chu đáo. Nhiều học viên chưa biết nhiều tiếng, chưa hiểu hết mọi thứ nhưng các bà mẹ luôn tận tình giúp đỡ, giải thích, hướng dẫn. Đây là minh chứng rõ nét thể hiện truyền thống đoàn kết giữa hai nước láng giềng Lào-Việt Nam, luôn giúp đỡ lẫn nhau.

doan-lao.jpg
Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp các thành viên Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: HAUFO)

Một kỷ niệm nữa cũng để lại dấu ấn sâu sắc đối với Thiếu tướng Somphone Keomixay trong thời gian ở Việt Nam đó là vào năm 1972, tại Hà Nội, khi Mỹ ném bom miền bắc. Ông kể: "Chiều đó, vừa tan học, còi báo động vang lên. Nhân dân và bộ đội Việt Nam cùng chúng tôi chạy vào hầm trú ẩn. Nhưng điều khiến tôi xúc động là họ nhường chúng tôi vào trước còn mình thì vào sau. Nếu máy bay đánh trúng thì người Việt sẽ chịu phần nguy hiểm hơn. Sự che chở ấy tôi nhớ mãi, đó là tình cảm ruột thịt giữa hai dân tộc”.

“Mối quan hệ gắn bó, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau lâu đời giữa hai dân tộc Lào và Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được củng cố và phát triển thành mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, phát triển thành mối quan hệ đoàn kết trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế và trở thành di sản vô giá của hai dân tộc Lào-Việt Nam. Từ nền tảng đó, thế hệ trẻ hai nước cần không ngừng gìn giữ, vun đắp và phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới”, Thiếu tướng Somphone Keomixay nhấn mạnh.

Ấn tượng trước sự lớn mạnh và tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam

bt-lao.jpg
Ông Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: ĐÌNH HÒA)

Sang Việt Nam tham dự các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ông Boviengkham Vongdara - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam bày tỏ sự xúc động và ấn tượng trước sự lớn mạnh, bản sắc văn hóa đậm đà và tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam.

Tận mắt được chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Bộ trưởng Boviengkham Vongdara đặc biệt ấn tượng với màn diễu binh, diễu hành thể hiện sức mạnh, vị thế của Việt Nam.

“Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam là một chương trình có quy mô hoành tráng. Tôi rất thích phần biểu diễn trống-cờ, múa lân múa rồng vì thông qua các tiết mục đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa Việt, đã tái hiện nét truyền thống và tinh thần chiến thắng của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng và tự hào hơn cả là nhiều loại trang thiết bị do chính Việt Nam sản xuất, như của Tập đoàn Viettel và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng khác. Điều đó phản ánh bước tiến mạnh mẽ về năng lực khoa học-công nghệ và tiềm lực quốc phòng của Việt Nam. Tôi thực sự tin tưởng, vui mừng trước những thành tựu ấy, đồng thời xem đó là nguồn động viên, khích lệ đối với công cuộc xây dựng và phát triển của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”, Bộ trưởng Boviengkham Vongdara chia sẻ.

Bộ trưởng Boviengkham Vongdara cho rằng, quan hệ giữa nhân dân Lào và Việt Nam có cội rễ rất lâu đời, nhưng tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện được hình thành bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong. Quan hệ ấy được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo, bằng sự hy sinh của lực lượng vũ trang, quân tình nguyện và của chính nhân dân hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Vì vậy, đây là một di sản vô cùng to lớn đối với nhân dân hai nước. Hôm nay, di sản ấy tiếp tục được củng cố bởi thế hệ hiện tại và lớp trẻ đang trưởng thành. Trong bối cảnh hòa bình, với điều kiện thuận lợi cho phát triển, chúng ta đang đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số

viettel.jpg
Ông Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào đặc biệt ấn tượng và tự hào là Tập đoàn Viettel và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng khác của Việt Nam đã sản xuất được nhiều loại trang thiết bị. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Điểm thuận lợi là quan hệ nhân dân hai nước Việt Nam-Lào được Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào định hướng, lãnh đạo và đề ra chiến lược tăng cường tình đoàn kết giữa hai nước. Đường lối, chính sách của hai bên cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hệ thống các tổ chức quần chúng, chính trị-xã hội của hai nước, từ trung ương đến địa phương đều có quan hệ gắn bó, thân thiết, thường xuyên trao đổi đoàn, thăm hỏi, chia sẻ thông tin, rút kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau”, Bộ trưởng Boviengkham Vongdara nhấn mạnh.

Nhấn mạnh, thế hệ trẻ hai nước có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào, Bộ trưởng Boviengkham Vongdara cho rằng, trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp như hiện nay, vẫn có những lực lượng thù địch, phản động tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam. Vì vậy, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, đồng thời tăng cường giáo dục, bồi dưỡng chính trị-tư tưởng cho thế hệ trẻ để họ hiểu đúng về quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam. Tình đoàn kết đặc biệt này là quy luật phát triển của cả hai nước, chỉ khi giữ gìn và vun đắp, chúng ta mới cùng nhau tiến lên. Do đó, cần đặc biệt quan tâm công tác giáo dục thanh niên.

Với tư cách là Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vong chúc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đạt được những thắng lợi to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, đạt tăng trưởng GDP theo kế hoạch đã đề ra; chúc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam tiếp tục đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.