Tín dụng chính sách: Hành trình 23 năm giúp đồng bào dân tộc Cao Bằng vượt khó

Xác định giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhiều năm qua, tỉnh Cao Bằng đã có cách làm sáng tạo, tập trung các nguồn lực, nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân.

Các điểm giao dịch tín dụng chính sách được duy trì hoạt động giúp nhân dân vay vốn ưu đãi của Nhà nước thuận lợi.
Các điểm giao dịch tín dụng chính sách được duy trì hoạt động giúp nhân dân vay vốn ưu đãi của Nhà nước thuận lợi.

Tập trung nguồn vốn giảm nghèo bền vững

Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới có địa hình chia cắt, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, tỷ lệ thôn bản thuộc vùng đặc biệt khó khăn và số hộ nghèo khá cao, đặt ra không ít thách thức đối với các cấp ủy, chính quyền trên toàn địa bàn. Xác định giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ chính trị, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, trong đó chú trọng việc tập trung huy động, đầu tư nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ đó đã đạt được những kết quả tích cực.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, tính đến nay, cùng các nguồn lực khác, nguồn vốn chính sách đã góp phần quan trọng đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm 4,67% cuối năm 2024. Năm 2025 tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 4% trở lên, riêng tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm ít nhất từ 4% trở lên với hơn 5.150 hộ thoát nghèo vào cuối năm 2025.

Bí thư Chi bộ Đảng, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Cao Bằng Nguyễn Quang Thịnh cho biết: Tính đến ngày 30/11, tổng nguồn vốn thực hiện của đơn vị đạt 5.080 tỷ đồng, tăng 411,6 tỷ đồng so năm 2024, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương 961,9 tỷ đồng và nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân cũng đạt hơn 400 tỷ đồng, tăng 48,6 tỷ đồng so năm trước. Cùng với đó, tổng dư nợ cho vay 20 chương trình tín dụng là 5.050,3 tỷ đồng, hoàn thành 99,9% kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2025, với số khách hàng còn dư nợ 61.254 khách hàng, chiếm 47,23% tổng số hộ toàn tỉnh.

Dư nợ tăng so năm 2024 chủ yếu ở một số chương trình như: Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 637,9 tỷ đồng; cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP 84,5 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 71,6 tỷ đồng; cho vay người chấp hành xong án phạt tù 2,8 tỷ đồng; cho vay học sinh sinh viên học ngành stem 320 triệu đồng.

Những kết quả này phản ánh rõ rệt về dòng chảy tín dụng chính sách luôn được khơi thông chảy đều đặn khắp thôn bản khó khăn, đến đúng từng hộ nghèo và các đối tượng chính sách, trở thành công cụ hữu hiệu trong sự nghiệp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ở vùng núi cao biên giới Cao Bằng.

giam-doc-nhcsxh-tinh-cao-bang-ong-nguyen-quang-thinh-chi-tri-hop-giao-ban-hang-thang-va-truc-tiep-cung-can-bo-tin-dung-tham-hoi-trao-qua-tinh-nghia-tang-dong-bao-bi-thien-tai-lu-lut-7070.jpg
Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Cao Bằng Nguyễn Quang Thịnh trực tiếp cùng cán bộ tín dụng thăm hỏi, trao quà tình nghĩa tặng đồng bào bị thiên tai lũ lụt.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Cao Bằng Nguyễn Quang Thịnh khẳng định, điểm thuận lợi nhất là các cấp ủy, chính quyền tại địa phương luôn quan tâm đến chương trình giảm nghèo, đồng thời tạo điều kiện cho tín dụng chính sách hoạt động hiệu quả.

Đáp lại sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của ngân hàng cấp trên và lãnh đạo địa phương, sự phối hợp của các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cùng với tinh thần nỗ lực vượt khó của những cán bộ tín dụng nên ngay từ khởi đầu thành lập (năm 2003) đến nay Ngân hàng Chính sách Sã hội Cao Bằng không những xác lập được mô hình quản lý đặc thù hoạt động có hiệu lực, hiệu quả mà còn triển khai đồng loạt các giải pháp phù hợp, như tập trung huy động được nguồn vốn lớn, tổ chức chuyển tải kịp thời các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước và nguồn vốn ủy thác từ ngân sách đại phương về tận thôn bản, cho vay đến các đối tượng thụ hưởng.

Song song đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội Cao Bằng coi trọng việc nâng cao chất lượng tín dụng, chỉ đạo các phòng giao dịch trực thuộc thực hiện các thủ tục quy trình nghiệp vụ, chất lượng hoạt động giao dịch tại xã, hoạt động của mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn, công tác xử lý nợ, đồng thời phối hợp chặt chẽ cùng các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tập huấn, trợ giúp kỹ thuật, hướng dẫn người dân cách làm ăn, cách sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích đạt hiệu quả. Chính vì vậy, rất nhiều hộ vay trả được nợ cho ngân hàng đầy đủ, đúng hạn và thoát nghèo bền vững. Đây là lý do giúp tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Chính sách Xã hội luôn ở mức thấp 0,11% và nợ quá hạn có 0,06% tổng dư nợ, số xã không có nợ quá hạn 22/56, số Tổ tiết kiệm và vay vốn không có nợ quá hạn 2019/2109 tổ (chiếm 95,7% tổng số Tổ tiết kiệm và vay vốn).

Đặc biệt, Ngân hàng Chính sách Xã hội Cao Bằng đã tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương về triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, từ đó nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tăng đều qua từng năm, vừa tạo năng lực hoạt động của tín dụng chính sách vừa giúp hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số có thêm vốn ưu đãi để chủ động sản xuất, vươn lên thoát nghèo

Đơn cử, gia đình chị Nông Thị Lan, xóm Phịa Hồng (thuộc xã Trùng Khánh mới sau sáp nhập) trước đây thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống rất khó khăn, phải nhận sự hỗ trợ của Nhà nước trong những tháng giáp hạt. Mặc dù diện tích đất canh tác của gia đình lớn nhưng lại thiếu nguồn vốn ban đầu để tạo đòn bẩy phát triển sản xuất. Năm 2022, được sự hướng dẫn của Tổ vay vốn xóm Phịa Hồng, gia đình chị Lan vay 100 triệu đồng theo chương trình cho vay hộ nghèo từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Trùng Khánh đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Chị sử dụng nguồn vốn vay mua trâu, bò vỗ béo và sinh sản, nhờ sự cần cù, chịu khó, đàn trâu, bò phát triển tốt đem về thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Từ những kết quả ban đầu đó, gia đình chị Lan tiếp tục mở rộng mô hình chăn nuôi, đầu tư đào ao thả cá với diện tích hơn 600m2, trồng thêm 7.000m2 thuốc lá, xây dựng lò sấy thuốc lá. Đến nay, gia đình chị có gần 10 con trâu, bò, đàn cá phát triển tôt, thốc lá đang vào mùa thu hoạch, dự kiến đạt thu nhập khoảng 300 triệu đồng trong năm 2025.

can-bo-tin-dung-nhcsxh-tinh-cao-bang-thuong-xuyen-ve-co-so-tan-tinh-huong-dan-dong-bao-dan-toc-su-dung-von-bay-dau-tu-san-xuat-hieu-qua-7227.jpg
Cán bộ tín dụng thường xuyên về cơ sở, hướng dẫn bà con sử dụng vốn bay đầu tư sản xuất hiệu quả.

Tương tự, gia đình chị Đinh Thị Thơm, xóm Xuân Thành, xã Tiên Thanh cũ, nay là xã Thạch An mới đã sử dụng vốn vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Hòa, đầu tư chuồng trại, mua trâu, lợn nái, phát triển chăn nuôi. Do cần mẫn, vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi, đồng thời, liên tục tái đầu tư phát triển chăn nuôi, đến nay, “nghề” chăn nuôi bước đầu cho kết quả. “Gia đình tôi đã phát triển nuôi 11 con lợn nái, mỗi năm xuất bán 2-3 lứa lợn thịt, tổng cộng khoảng hơn 100 con lợt thịt. Trừ chi phí và công sức, mỗi năm thu nhập của gia đình được khoảng 150-200 triệu đồng, cuộc sống no ấm hơn”, chị Thơm tâm sự.

Duy trì dòng chảy vốn chính sách ở Cao Bằng

Từ khi thành lập đến nay đã 23 năm, dòng chảy vốn tín dụng chính sách luôn thông suốt trên toàn địa bàn tỉnh Cao Bằng. Nổi bật sau 150 ngày sáp nhập, mở rộng đơn vị hành chính cấp xã, Ngân hàng Chính sách Xã hội Cao Bằng luôn khẩn trương bắt nhịp, hòa nhập, ổn định mạch chảy tín dụng chính sách. Theo Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng Đặng Trung Hồng: Tất cả 9 phòng giao dịch trực thuộc và 161 điểm giao dịch xã trước đây được giữ lại và đổi tên theo đơn vị hành chính mới đều duy trì tiếp tục phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn chính sách thuận lợi, hiệu quả.

cac-diem-giao-dich-cua-nhcsxh-tinh-cao-bang-duy-tri-hoat-dong-giup-nhan-dan-vay-von-uu-dai-cua-nha-nuoc-thuan-loi-1-8205.jpg
Các điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Cao Bằng duy trì hoạt động thông suốt.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động làm công tác điều hành, tác nghiệp tín dụng chính sách của tỉnh Cao Bằng vẫn ngày ngày bám sát cơ sở, hối hả chuyển tải đầy đủ kịp thời nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước về tận bản làng, khu phố và tận tình “làm hồ sơ tại nhà, giải ngân tại xã” giúp người dân sử dụng vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, các phòng giao dịch cũng nâng cao chất lượng hoạt động của 2.117 tổ tiết kiệm và vay vốn, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, phường mới, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác thông báo chính xác, đầy đủ về địa điểm giao dịch mới, lịch giao dịch cố định, thời gian giao dịch… của Ngân hàng Chính sách Xã hội sau sáp nhập, nhờ đó đã giúp các ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn và khách hàng nắm được để đến giao dịch đúng kỳ, đúng hẹn

Phát huy thành tích đạt được, trong hành trình của mình, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Cao Bằng với sự bền bỉ, tận tâm với người nghèo và các đối tượng chính sách, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 39/CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, tập trung huy động mọi nguồn lực, giữ vững dòng vốn tín dụng chính sách thông suốt kịp thời, trở thành “đòn bẩy” giúp đồng bào dân tộc sản xuất kinh doanh, góp phần giảm nghèo bền vững, từng bước làm giàu, đảm bảo an sinh xã hội với xây dựng nông thôn mới nơi miền núi biên giới Cao Bằng.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới. 

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông LPBank năm 2026.

LPBank thông qua chiến lược lập ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế, chia cổ tức 30% tiền mặt

Ngày 28/4, Ngân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Với sự đồng thuận cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình quan trọng, đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong việc mở rộng quy mô quốc tế và khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index duy trì trên mốc 2.800 điểm phiên thứ 6 liên tiếp

Thị trường hàng hóa nguyên liệu trong phiên đầu tuần tiếp tục chịu chi phối bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Lo ngại gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá năng lượng đi lên, đồng thời lan sang nhóm nông sản thông qua nhu cầu nhiên liệu sinh học, giúp lực mua duy trì trên diện rộng. 

Điểm giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thái Nguyên.

Dòng chảy tín dụng chính sách nơi trung du miền núi Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên sau hợp nhất không chỉ có diện tích hơn 8.300 km2 và dân số vượt 1,68 triệu người, mà còn tạo sức bật cực tăng trưởng mới, đặc biệt ghi dấu ấn rõ nét trong việc bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các khu vực.

Toàn cảnh hội thảo.

Hoàn thiện chính sách tín dụng cho nông nghiệp số, nông nghiệp xanh

Trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành trục phát triển chủ đạo của nền kinh tế, bài toán tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn không còn dừng lại ở quy mô vốn, mà đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng dòng vốn, cơ chế phân bổ và khả năng dẫn dắt chuyển đổi.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 24/4: VN-Index mất hơn 17 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 24/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 21.139 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 17,07 điểm, xuống mức 1.853,29 điểm khi kết thúc phiên.

[Infographic] Chứng khoán ngày 23/4: Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch tăng 69,6% so phiên trước

[Infographic] Chứng khoán ngày 23/4: Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch tăng 69,6% so phiên trước

Kết phiên giao dịch ngày 23/4, VN-Index tăng hơn 13 điểm lên mức 1.870,36 điểm, với kỳ vọng quay trở lại vùng đỉnh cũ quanh 1.900 điểm. Độ rộng trên HoSE tiếp tục tiêu cực với 208 mã giảm giá, 104 mã tăng giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch tăng 69,6% so phiên trước.

Lễ ký hợp tác giữa Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 và Ngân hàng Techcombank.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong giao thông công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra bước tiến mới trong việc đưa tài chính số vào giao thông công cộng, góp phần kiến tạo hệ sinh thái đô thị thông minh, hiện đại và bền vững.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản tăng mạnh, VN-Index duy trì đà tăng

Phiên giao dịch ngày 23/4, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng tích cực khi dòng tiền cải thiện rõ rệt, giúp VN-Index tăng hơn 13 điểm. Dù vậy, áp lực bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài, tập trung tại các mã như FPT, ACB và VHM, vẫn tạo sức ép lên nhiều nhóm cổ phiếu lớn.

Chính thức triển khai dịch vụ thanh toán QR Việt Nam-Hàn Quốc.

Triển khai thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam-Hàn Quốc

Trong bối cảnh thanh toán số xuyên biên giới đang trở thành xu hướng tất yếu của hội nhập tài chính, đặc biệt tại khu vực châu Á, Việt Nam tiếp tục ghi nhận một bước tiến mới với việc chính thức triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới với Hàn Quốc - một trong những đối tác kinh tế, du lịch quan trọng hàng đầu.

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/4: VN-Index tăng 23,82 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/4: VN-Index tăng 23,82 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Kết phiên giao dịch 22/4, VN-Index tăng 23,82 điểm, lên 1.857,3 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tiêu cực với 194 mã giảm giá, 111 mã tăng giá, 66 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch giảm 25,2% so phiên trước. Xu hướng ngắn hạn, VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.820 điểm.

PGBank thông qua phương án chi trả cổ tức 7,5% bằng cổ phiếu.

PGBank thông qua phương án chi trả cổ tức 7,5% bằng cổ phiếu

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 mới đây, PGBank đã thông qua định hướng hoạt động với trọng tâm tăng trưởng đi đôi với kiểm soát rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số. Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.438 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so năm 2025, đồng thời thông qua phương án chi trả cổ tức 7,5% bằng cổ phiếu.

[Infographic] Chứng khoán ngày 21/4: VN-Index về mức 1.833,38 điểm, xu hướng ngắn hạn tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm

[Infographic] Chứng khoán ngày 21/4: VN-Index về mức 1.833,38 điểm, xu hướng ngắn hạn tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm

Kết phiên giao dịch ngày 21/4, VN-Index giảm 3,63 điểm (-0,2%) về mức 1.833,38 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Độ rộng trên HOSE nghiêng về tiêu cực với 227 mã giảm giá; 99 mã tăng giá và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch tăng 29,2% so phiên trước.