Tin cuối cùng về cơn bão số 2: Bão đang suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam

Chiều nay (26/7), bão số 2 di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ 10-15km/giờ, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Dự báo, trong 12 giờ tới, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Bản đồ quỹ đạo bão số 2. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)
Bản đồ quỹ đạo bão số 2. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ chiều 26/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 24,1 độ vĩ bắc; 114,0 độ kinh đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ 10-15km/giờ.

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Hữu Thành cho biết, trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão, đêm 26/7 và ngày 27/7, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Đêm 27/7 và ngày 28/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m; biển động. Vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m; biển động.

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành khuyến cáo người dân và tàu thuyền trên biển cần chú ý theo dõi cập nhật các bản tin dự báo thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời với các tình huống thời tiết xấu có thể xảy ra.

“Đây cũng là tin cuối cùng về cơn bão số 2”, chuyên gia Nguyễn Hữu Thành cho biết.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 24/9/2026: Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 24/9/2026: Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở

Trong đêm nay và ngày mai, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa và dông. Đáng chú ý, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, cục bộ trên 250mm; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có nơi mưa rất to trên 100mm. Người dân cần đề phòng lốc, sét, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Cơ quan công an tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi đánh bắt thủy sản bằng xung điện. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp quyết tâm bảo vệ đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản

Hệ sinh thái tự nhiên và nguồn lợi thủy sản trên các tuyến sông, kênh, rạch đóng vai trò quan trọng với môi trường sinh thái. Tuy vậy, tình trạng khai thác cá, tôm mang tính tận diệt bằng xung điện, lưới mắt nhỏ; săn bắt, buôn bán trái phép động vật hoang dã, chim di cư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái.

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi khi xảy ra mưa lớn. (Ảnh: Bảo Hân)

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước nguy cơ mưa lớn

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi vừa có công điện số 17/CĐ-TL-ATĐ về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp, thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng của mưa lớn ở các tỉnh, thành phố như: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Vận hành Trung tâm sơ tán thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu

Trung tâm sơ tán thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu lấy trẻ em làm trung tâm đang được tập trung nghiên cứu và xây dựng. Mô hình hướng tới việc kết hợp giữa an toàn công trình, cung cấp dịch vụ thiết yếu, bảo vệ trẻ em, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, vận hành.