Tìm lời giải chống ngập cho đô thị Đông Hà

Sau vài giờ mưa lớn, nhiều tuyến đường ở đô thị Đông Hà của tỉnh Quảng Trị biến thành sông. Nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt, sinh hoạt đảo lộn. Với địa hình thấp, trũng cùng tác động của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đô thị ở Đông Hà trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Thi công cống hộp bê-tông cốt thép cho hệ thống thoát nước đô thị Đông Hà.
Thi công cống hộp bê-tông cốt thép cho hệ thống thoát nước đô thị Đông Hà.

Đô thị Đông Hà trước hợp nhất có 9 phường, nay thành 2 phường Đông Hà và Nam Đông Hà, thường xuyên xảy ra ngập úng, ngập lụt cục bộ trên diện rộng khi có mưa lớn, nhất là thời điểm từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm. Tình trạng ngập lụt xuất hiện ở cả khu vực đồng bằng thấp trũng ven sông Hiếu, sông Vĩnh Phước, sông Thạch Hãn, những nơi chung quanh đô thị Đông Hà.

Từng ngập nước gây lũ cuốn trôi người

Đông Hà nằm ở vị trí hạ lưu các hệ thống sông lớn nên chịu tác động cộng hưởng của lũ từ thượng nguồn đổ về, triều cường từ cửa biển Cửa Việt và ảnh hưởng ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu. Các trận mưa lớn vượt tần suất thiết kế xuất hiện ngày càng nhiều. Trong lúc đó toàn đô thị không có trạm bơm tiêu úng, chủ yếu phụ thuộc vào khả năng thoát tự nhiên của hệ thống sông, hồ và kênh mương.

Tình trạng ngập úng xảy ra thường xuyên tại nhiều khu dân cư thuộc phường Đông Lễ, Đông Lương, Đông Giang, Phường 1, Phường 2 và Phường 5 cũ gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư, làm gián đoạn giao thông, sinh hoạt và sản xuất kinh doanh; đồng thời gây ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh do nước thải và nước mưa chảy tràn không được xử lý. Nhiều người vẫn chưa quên trận mưa lớn vài năm trước tại Đông Hà khiến hai phụ nữ ở phường Đông Lễ bị nước cuốn trôi, thiệt mạng. Một người dân ở đường Lê Lợi chia sẻ: “Mỗi lần mưa lớn là cả nhà phải kê đồ lên cao, có hôm nước ngập gần nửa mét”.

Lãnh đạo địa phương cho biết, nguyên nhân gây ra lũ, lụt chủ yếu do điều kiện tự nhiên bất lợi của đô thị Đông Hà, có địa hình thấp dần từ tây sang đông. Nhiều khu vực chỉ cao trung bình khoảng 3m so với mực nước biển và tồn tại nhiều vùng trũng thấp dễ bị ngập. Khu vực Đông Hà thường có lượng mưa lớn, trung bình trên 2.300 mm/năm, trong đó khoảng 80% tập trung vào các tháng cuối năm với cường suất lớn, đi kèm bão và lũ. Cùng với đó, quá trình đô thị hóa nhanh cũng làm tăng diện tích bê-tông hóa bề mặt, giảm khả năng thấm tự nhiên của đất, khiến lưu lượng dòng chảy mặt tăng nhanh trong thời gian ngắn, gây quá tải cho hệ thống thoát nước hiện hữu.

Ngoài các nguyên nhân chủ yếu nêu trên, còn có nguyên nhân chủ quan làm cho tình trạng ngập úng trở nên nghiêm trọng hơn. Đó là, nguồn lực đầu tư hạn chế cho nên hệ thống hạ tầng thoát nước đô thị chưa được đồng bộ và hoàn chỉnh; chưa hình thành được mạng lưới thoát nước tổng thể có khả năng chống chịu trước các trận mưa cực đoan.

Mặc dù hệ thống thoát nước đô thị được Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà trước đây quan tâm, nhưng nhiều tuyến cống chỉ được đầu tư từng phần, chủ yếu ở hạ lưu hoặc thượng lưu, thiếu kết nối tổng thể, không phát huy hiệu quả đồng bộ. Không ít khu vực vẫn chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, tỷ lệ đáp ứng thoát nước chỉ khoảng 56% nhu cầu khu vực trung tâm đô thị.

Đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước, hồ điều hòa

Trước tình hình này, tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện “Dự án Phát triển đô thị ven biển miền trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà”. Dự án đầu tư nhằm cải tạo hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, kênh tiêu thoát, kè chống sạt lở và các công trình điều tiết nước nhằm tăng khả năng tiêu úng cho đô thị. Đây là dự án chống biến đổi khí hậu lớn nhất được triển khai tại đô thị Đông Hà từ trước khi hợp nhất tỉnh.

Ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Hà, Giám đốc dự án cho biết, dự án được triển khai từ đầu năm 2024, đến nay cơ bản đúng tiến độ đặt ra. Dự kiến dự án hoàn thành vào cuối năm 2027, bảo đảm kế hoạch đã được phê duyệt. Dự án có 2 hợp phần, trong đó hợp phần đầu là tập trung hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực nhằm quy hoạch phát triển đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý lũ lụt; phát triển đô thị, tăng trưởng xanh.

Hợp phần còn lại là đầu tư xây dựng. Đó là xây dựng kè quanh Hói Sòng tổng chiều dài gần 5 km, kết hợp nạo vét dòng chảy và làm tuyến đường vận hành; Đầu tư xây dựng tuyến kè bờ tây sông Thạch Hãn và bờ bắc sông Vĩnh Phước gồm 5 đoạn với tổng chiều dài gần 7 km và tuyến đường giao thông; Cải tạo hệ thống thoát nước hồ Trung Chỉ, hồ Khe Mây, nâng cấp hạ tầng nam Sông Hiếu. Dự án cũng cải tạo các khu dân cư có thu nhập thấp, góp phần nâng cao chất lượng sống và giảm chênh lệch hạ tầng giữa các khu vực dân cư trong đô thị. Cụ thể đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nội bộ với tổng chiều dài hơn 16 km, nền đường rộng từ 5-10m, mặt đường cấp cao bằng bê-tông nhựa và hệ thống thoát nước kết hợp thu gom nước thải và xây dựng các hệ thống thoát nước với tổng chiều dài hơn 20 km.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Chiến Thắng cho biết, mục tiêu lớn nhất dự án nhằm góp phần xây dựng đô thị Đông Hà và Nam Đông Hà thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu theo đúng mục tiêu quy hoạch đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt. Có khoảng 120.000 người sẽ hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ dự án. Khi hoàn thành vào năm 2027, dự án được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể tình trạng ngập úng tại các khu vực thấp trũng, cải thiện môi trường sống, giao thông và chất lượng hạ tầng đô thị.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội xác định chủ đề nhiệm kỳ 2026-2031 là “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả”, phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo và đẩy mạnh các hoạt động phụng sự xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển quê hương. (Ảnh: Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Huế)

Hòa thượng Thích Huệ Phước được suy cử tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế

Ngày 18/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 800 đại biểu. Đại hội đã suy cử Hòa thượng Thích Huệ Phước làm tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế.

Đội 584 phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Trí Bưu, phường Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện)

Tìm thấy thẻ căn cước, bút khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Chiều 18/9, đại diện Ủy ban nhân dân xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và trưởng các thôn trên địa bàn phối hợp xác minh thông tin liên quan các di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu, phường Quảng Trị.

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.

Sà-lan bị lật, mắc kẹt đã nổi trên mặt nước, được lai dắt ra khỏi gầm cầu. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Khẩn trương xử lý sự cố sà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, bảo đảm an toàn chạy tàu

Ngày 16/9, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, va mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh; kiểm tra, đánh giá an toàn kết cấu công trình và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nhờ tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới, đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị đã được cải thiện.

Hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới

Từ chỗ quanh năm quần quật làm nương rẫy, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà không đủ ăn đủ mặc, giờ đây đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Quảng Trị dần được cải thiện nhờ tiếp cận với những mô hình phát triển kinh tế mới theo hướng bền vững.