Tìm giải pháp mở rộng thị phần hàng hóa Việt Nam trong và ngoài nước

Dư địa tăng trưởng của còn rất lớn. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt đang phải đối diện với sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt từ hàng ngoại nhập có thương hiệu toàn cầu, hệ thống phân phối rộng khắp, tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt.

Một góc quang cảnh hội thảo (Ảnh CTV)
Một góc quang cảnh hội thảo (Ảnh CTV)

Ngày 9/9, Báo Sài Gòn Giải phóng phối hợp các cơ quan và đơn vị liên quan tổ chức hội thảo với chủ đề “Tăng trưởng thị phần-Định vị thương hiệu Việt trên không gian số”.

Mục tiêu của hội thảo là tạo không gian để đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, hiệp hội kinh tế, chuyên gia và doanh nghiệp cùng chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận giải pháp, đề xuất chính sách, với mục tiêu giữ vững niềm tin người tiêu dùng nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần của hàng Việt trên thị trường quốc tế.

Hội thảo tập trung vào 2 chủ đề lớn. Thứ nhất, làm thế nào để hàng Việt được nhận diện chính danh, bảo vệ khỏi hàng giả, hàng nhái và nâng cao uy tín trong lòng người tiêu dùng? Thứ hai, những giải pháp để thương hiệu Việt không chỉ hiện diện, mà còn tạo dấu ấn mạnh mẽ trên các nền tảng số, thích ứng với xu thế thương mại điện tử toàn cầu.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trong những năm gần đây, thị trường nội địa Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò trụ cột của nền kinh tế.

Với hơn 100 triệu dân, sức mua liên tục tăng và tầng lớp trung lưu phát triển nhanh, quy mô thị trường hiện đã đạt khoảng 180 tỷ USD và dự báo lên đến 350 tỷ USD trong năm 2025.

Cùng với đó, quy mô thương mại điện tử Việt Nam đã đạt 22 tỷ USD trong năm 2024 và được dự báo sẽ tăng lên 63 tỷ USD vào năm 2030, đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á.

Điều này cho thấy, dư địa phát triển của hàng Việt còn rất lớn. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt đang phải đối diện với sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt từ hàng ngoại nhập có thương hiệu toàn cầu, hệ thống phân phối rộng khắp, tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, tình trạng hàng giả, hàng nhái, mạo danh thương hiệu diễn biến phức tạp, làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng. Sự xuất hiện của thương mại điện tử xuyên biên giới, làn sóng hàng giá rẻ từ các thị trường lân cận và các rào cản kỹ thuật quốc tế càng khiến môi trường kinh doanh trở nên khó khăn hơn.

thang-sgc-2.jpg
Đại diện một doanh nghiệp chia sẻ ý kiến tại hội thảo. (Ảnh: CTV)

Chia sẻ tại hội thảo, các chuyên gia và đại diện một số doanh nghiệp cho rằng: Doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống bảo vệ thương hiệu toàn diện, bảo đảm tính chính danh thương hiệu, từ đăng ký sở hữu trí tuệ, mã truy xuất nguồn gốc, đến áp dụng công nghệ blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát hàng giả.

Tiếp đó, định vị thương hiệu cần gắn liền với đổi mới mô hình kinh doanh. Doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào kênh truyền thống, mà phải triển khai chiến lược đa kênh (vừa duy trì mạng lưới phân phối siêu thị, cửa hàng, vừa đẩy mạnh kênh phân phối trực tuyến).

Sự kết hợp này không chỉ giúp mở rộng thị phần nội địa, mà còn là bước đệm vững chắc để hàng Việt tiếp cận thị trường quốc tế. Đặc biệt, doanh nghiệp rất cần sự đồng hành của Nhà nước và các hiệp hội liên quan. Doanh nghiệp cần chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như xây dựng chuẩn ngành, chuẩn quốc gia về thương mại điện tử…

nv-dung.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng phát biểu ý kiến tại hội thảo. (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết: Doanh nghiệp Thành phố có lợi thế về sự năng động, khả năng thích ứng nhanh với xu thế số hóa; nắm giữ những điều kiện thuận lợi để trở thành hạt nhân kết nối sản xuất, thương mại, logistics và tài chính trong không gian phát triển mới gắn với Bình Dương và Bà RịaVũng Tàu trước kia.

Việc định danh và phát triển thương hiệu Việt trở thành nhiệm vụ cấp bách. Thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp. Thành phố tập trung tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, phân phối và quảng bá-tiếp thị, xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử minh bạch và bền vững; phát huy vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn để lan tỏa sức mạnh và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Sự kết nối chặt chẽ giữa Nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp sẽ là nền tảng để xây dựng niềm tin, bảo vệ thương hiệu, mở rộng thị phần và khẳng định vị thế hàng Việt.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.