Kỷ niệm lần thứ 63 ngày sinh Nhà vua Nhật Bản Naruhito tại Hà Nội

Dự lễ kỷ niệm 63 năm Ngày sinh của Nhà vua Nhật Bản Naruhito, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tin tưởng quan hệ Việt-Nhật sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, toàn diện, hiệu quả, bền vững hơn.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio phát biểu. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Tối 23/2, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày sinh của Nhà vua Nhật Bản Naruhito (23/2/1960-23/2/2023).

Dự sự kiện có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; đại sứ các nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện khối doanh nghiệp, công dân Nhật Bản sinh sống tại Hà Nội...

Tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi tới Đại sứ Nhật Bản và Phu nhân, qua Đại sứ, gửi tới Nhà vua, Hoàng hậu và Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Theo Phó Thủ tướng, lịch sử bang giao hai nước Việt Nam-Nhật Bản có từ thế kỷ thứ VIII với việc Nhà sư Phật Triết đưa nhã nhạc cung đình từ miền trung Việt Nam tới kinh đô Nara, Nhật Bản. Châu Ấn thuyền của các thương gia Nhật Bản đến Hội An vào thế kỷ 16, góp phần hình thành khu thương mại sầm uất ở Việt Nam, tạo nên câu chuyện tình đẹp giữa thương gia người Nhật Bản Araki Sorato và công chúa Ngọc Hoa vào thế kỷ 17.

“Có thể khẳng định sự tương đồng về văn hóa, mối liên hệ lịch sử cùng tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, sự chia sẻ nhiều lợi ích chung đã gắn kết chặt chẽ mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản", Phó Thủ tướng phát biểu.

Nhật Bản là một trong những nước sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Với sự vun đắp của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước qua nhiều thời kỳ, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam-Nhật Bản đã và đang phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ trên các lĩnh vực, đặc biệt là từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á năm 2014.

Nhật Bản luôn là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên. Hai nước hợp tác chặt chẽ, dành cho nhau sự hỗ trợ thiết thực, quý báu trong phòng, chống đại dịch Covid-19.

Nhật Bản là nước cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam, đối tác thứ hai trong lĩnh vực lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch, thứ tư về thương mại; đóng góp quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế-xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.

Quan hệ giữa các địa phương hai nước cũng là điểm sáng với hơn 70 cặp địa phương có thỏa thuận hợp tác. Giao lưu nhân dân ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tổng số người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản lên đến gần 500.000 người, trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 2 tại nước này, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Nhật Bản, là cầu nối quan trọng cho quan hệ hai nước.

Việt Nam và Nhật Bản đã hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn, cơ chế đa phương ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu như: Liên hợp quốc, hợp tác phát triển tiểu vùng sông Mekong; tích cực phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, thúc đẩy liên kết kinh tế, tự do hóa thương mại thông qua việc ký kết và thực thi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Có thể nói, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển rất tốt đẹp. Hai nước hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực, thực sự là người bạn chân thành và đối tác tin cậy của nhau.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tin tưởng, mỗi người dân Việt Nam và Nhật Bản đều cảm thấy vui mừng, tự hào về sự phát triển sâu rộng, toàn diện của quan hệ hai nước trong 50 năm qua.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang đứng trước những chuyển biến to lớn mang tính căn bản với nhiều vận hội và thách thức đan xen, hai nước cần tiếp tục “nắm chặt tay nhau", tăng cường hơn nữa hợp tác chiến lược trên các lĩnh vực, phối hợp tổ chức thành công các hoạt động phong phú và thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973-21/9/2023), qua đó góp phần đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới theo tinh thần mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã nhất trí tại cuộc điện đàm cấp cao ngày 9/2/2023.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam-Nhật Bản sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, toàn diện, hiệu quả, bền vững hơn, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, mối quan hệ Nhật-Việt hiện tại được đánh giá là đang ở mức tốt nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động, hai nước vẫn xem nhau là đối tác chiến lược quan trọng hơn trước đây và tiếp tục xây dựng, phát triển mối quan hệ hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ khẳng định, Nhật Bản mong muốn cùng Việt Nam thúc đẩy hơn nữa các hoạt động vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực, nhấn mạnh Việt Nam là một đối tác quan trọng trong việc hiện thực hóa sáng kiến "Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam và triển khai các dự án mới, Đại sứ cho rằng việc này sẽ tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực hơn nữa trong nền kinh tế của cả hai nước.

“Năm 2023, ngoài đầu tư và thương mại, Nhật Bản sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như: cơ sở hạ tầng, ODA, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hiện đại hóa/công nghiệp hóa, phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo ra đà thúc đẩy mối quan hệ hai nước", Đại sứ Yamada Takio nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.