Tiếp tục nâng cao vị thế công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 9/3, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác kiều bào.
Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác kiều bào.

Trong năm 2022, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm đạt yêu cầu đề ra với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo đã tạo nên sự chuyển biến tích cực, nâng cao vị thế công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trên tất cả các lĩnh vực.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã chú trọng việc tổ chức và phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đẩy mạnh công tác kết nối, quan tâm tháo gỡ các khó khăn cho kiều bào.

Từ đó, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo sự gắn kết giữa cộng đồng ngoài nước và cộng đồng trong nước, thu hút sự tham gia, đóng góp ngày càng nhiều hơn của doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào việc khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Trong năm 2022, Ủy ban đã cập nhật khoảng 1.500 tin, bài, hình ảnh; trang web đã thu hút thêm 1.084.119 lượt truy cập, nâng tổng lượt truy cập của trang web Thông tin điện tử tổng hợp lên 10.923.198 lượt; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng bản tin “Kiều bào với Quê hương”...

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp hơn 480 lượt kiều bào, thân nhân kiều bào liên hệ, tìm hiểu về các chính sách, pháp luật và thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, lao động, lưu trú, nhà đất, quốc tịch... và tham gia các chương trình, hội nghị. Trong đó, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 34 kiều bào liên hệ tư vấn các chính sách pháp luật và thủ tục hành chính và được hướng dẫn liên hệ Sở Tư pháp để được giải quyết theo thẩm quyền.

Nhiều đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu đã có những đóng góp, ý kiến trong buổi Tọa đàm gặp gỡ đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022 về các giải pháp tháo gỡ khó khăn về mặt cơ chế, thúc đẩy liên kết vùng, đổi mới tư duy trong công tác quy hoạch dài hạn, xây dựng xã hội, thu hút kiều hối của Thành phố, các giải pháp thiết thực gắn với hoạt động của doanh nghiệp...

Các ý kiến đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố ghi nhận và chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tiếp thu và tham mưu Thành phố triển khai thực hiện...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đề nghị cần tập trung tuyên truyền thật tốt, có hiệu quả đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và công tác người Việt Nam ở ngoài. Nội dung tuyên truyền cần phong phú, cập nhật thường xuyên các hoạt động.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh cần có cách chỉ đạo sâu hơn về nội dung, hoạt động của đơn vị ra nước ngoài; kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác kiều bào ở các quận, huyện nhằm quan tâm hơn đến kiều bào đang sống và làm việc trên địa bàn Thành phố.

Ông Võ Văn Hoan cũng yêu cầu Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao năng lực tổ chức thực hiện bộ máy, trang bị kiến thức ngoại giao cho cán bộ, nhân viên; đeo bám việc giải quyết các ý kiến của bà con kiều bào và có những phản hồi kịp thời; tập trung xây dựng đoàn kết nội bộ, qua đó phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban trong tổ công tác đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới.