Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 10/10, tại Hải Phòng, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Quang cảnh hội nghị rút kinh nghiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Quang cảnh hội nghị rút kinh nghiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 chủ trì hội nghị với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo các Quân khu 1, 2, 3, 4 và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin luôn được Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, Ban Chỉ đạo 515 các cấp, các địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Các địa phương, đơn vị đã có nhiều chủ trương, giải pháp, triển khai đồng bộ, quyết liệt đạt được những kết quả tích cực, từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ; góp phần ổn định tình hình chính trị-xã hội ở các địa phương và cả nước, củng cố niềm tin của nhân dân, thân nhân liệt sĩ vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thắp hương tri ân các liệt sĩ. (Ảnh minh họa)

Thắp hương tri ân các liệt sĩ. (Ảnh minh họa)

Theo Ban chỉ đạo 515, trong những năm qua, công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, tổng hợp, khử trùng, chuẩn hóa, phân tách, chuyển giao theo địa bàn chôn cất ban đầu của liệt sĩ được các đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt với nhiều cách làm hay, hiệu quả.

Đến nay, nhiều đơn vị, địa phương đã cơ bản hoàn thành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; tích hợp dữ liệu vào phần mềm.

Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp xây dựng trang cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, gắn với cơ sở nền địa lý.

Đến nay, toàn quốc đã rà soát được 920.601 hồ sơ danh sách liệt sĩ thuộc đơn vị, địa phương quản lý. Trong đó 797.251 hồ sơ, danh sách liệt sĩ có thông tin nơi an táng ban đầu.

Bộ Quốc phòng đã chuyển giao hơn 843 nghìn bản ghi về liệt sĩ; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã chuyển giao gần 1,2 triệu bản ghi về liệt sĩ, hơn 300 nghìn bản ghi về mộ liệt sĩ cho Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ.

Toàn quốc 100% cấp thôn, cấp xã và cấp huyện; 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức kết luận địa bàn xong; toàn quốc đã kết luận được nơi an táng ban đầu của 751.423 liệt sĩ.

Từ kết quả rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 515 các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả.

Đoàn viên thanh niên thành phố Hải Phòng chăm sóc các phần mộ liệt sĩ.

Đoàn viên thanh niên thành phố Hải Phòng chăm sóc các phần mộ liệt sĩ.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến về các giải pháp, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt nhằm nâng cao hiệu quả công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu tiếp tục tập trung làm tốt công tác này trong thời gian tới, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp cụ thể, thiết thực.

Trong đó, chú trọng phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định kết quả ngay từ cấp thôn, bản, cấp xã và đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.