Tiếp tục khẳng định vai trò là ngọn cờ đầu về xuất bản chính trị, lý luận của Đảng

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Xuất bản, In và Phát hành cùng đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía Nhà xuất bản có các đồng chí trong Ban Giám đốc; Hội đồng Biên tập-Xuất bản; Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên; lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Hà Nội. Lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động các chi nhánh, trung tâm phát hành sách tại các địa phương ngoài Hà Nội tham dự trực tuyến.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đẩy mạnh chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, tiếp tục khẳng định vị thế là lá cờ đầu xuất bản chính trị, lý luận của Đảng. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 của Nhà xuất bản tập trung trên một số nội dung nổi bật sau:

1783667525054-287123060184795517-287123060184795517-58d03f06188b6faf064371e6ec8c5e6c.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác biên tập, xuất bản và tổ chức in tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, bảo đảm đúng định hướng chính trị, chất lượng chuyên môn và tiến độ.

Nhà xuất bản biên tập, xuất bản 308 bản thảo, xuất bản trong đó có 263 đầu sách giấy với hơn 5 triệu bản in, cùng 108 đầu sách điện tử và sách nói. Công tác biên tập, xuất bản được triển khai chủ động, bám sát yêu cầu thực tiễn, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhà xuất bản phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng biên tập, xuất bản Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Văn kiện Hội nghị Ban Chấp Trung ương Đảng lần thứ hai, khóa XIV; xuất bản 14 ấn phẩm phục vụ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng thời phát hành nhiều xuất bản phẩm phục vụ tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Bên cạnh đó, xuất bản nhiều công trình có giá trị lý luận và thực tiễn phục vụ tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, lan tỏa các giá trị tư tưởng, lý luận của Đảng đến bạn đọc quốc tế.

Công tác phát hành, tiêu thụ sách tiếp tục được đổi mới theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số, tiếp tục mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc.

Phương thức phát hành được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, kết hợp hài hòa giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị với phát triển thị trường xuất bản; các kênh phân phối truyền thống được duy trì hiệu quả, đồng thời, đẩy mạnh phát hành trên các nền tảng số và sàn thương mại điện tử; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong tuyên truyền, giới thiệu sách, từng bước hình thành hệ sinh thái phát hành hiện đại, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, thông tin của bạn đọc trong thời đại số.

1783667525193-287123060184795517-287123060184795517-43e8e46f87972ea9b332c3cd5cef1a16.jpg
PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại hội nghị.

Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tuyên truyền rộng rãi các xuất bản phẩm chính trị, lý luận của Nhà xuất bản.

Nhà xuất bản đã chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều lễ ra mắt, giới thiệu các cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn. Chất lượng công tác tuyên truyền tiếp tục được nâng cao, nhất là trên môi trường số. Nhà xuất bản đã tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, đưa tin về nội dung các xuất bản phẩm và hoạt động của Nhà xuất bản.

Trong 6 tháng đầu năm, Nhà xuất bản đã có hơn 1.000 tin, bài tuyên truyền về sự kiện và giới thiệu sách của Nhà xuất bản đăng trên các báo, tạp chí, Trang thông tin điện tử và hàng trăm sản phẩm truyền thông đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của Nhà xuất bản. Từng bước mở rộng hệ sinh thái truyền thông số với tần suất duy trì mỗi ngày một video giới thiệu sách, trong đó nhiều video đạt lượng tương tác cao.

Công tác nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài, đề án tiếp tục được tổ chức triển khai bài bản, nghiêm túc, bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản.

Nhà xuất bản đã chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức 3 hội thảo khoa học quốc gia về những vấn đề lớn của đất nước, phục vụ việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và đồng thời triển khai 15 đề án nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2026 và các đề án cấp cơ sở năm 2025, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

1783667525098-287123060184795517-287123060184795517-b21166a163b5058febce1fb02d2526b3.jpg
Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, Tạp chí Chính trị và Phát triển tiếp tục được nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, phát huy vai trò là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi lý luận và tổng kết thực tiễn. Tạp chí đã xuất bản 4 số tạp chí in đúng kế hoạch và đăng tải 175 bài viết trên Tạp chí điện tử.

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Nhà xuất bản trên trường quốc tế.

Quan hệ hợp tác với các đối tác tại Liên bang Nga, Trung Quốc, Cuba và Lào tiếp tục được củng cố và phát triển; tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức xuất bản quốc tế thông qua các chương trình làm việc, trao đổi chuyên môn, góp phần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản.

Tiếp tục đẩy mạnh dịch và xuất bản các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều công trình nghiên cứu về Việt Nam bằng các ngôn ngữ nước ngoài, qua đó quảng bá những giá trị tư tưởng, lý luận của Đảng, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và khẳng định vị thế của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong hợp tác xuất bản quốc tế.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai toàn diện, đồng bộ, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của Nhà xuất bản.

Đảng ủy Nhà xuất bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khoá XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trên mọi lĩnh vực công tác. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, bảo đảm sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

1783667525014-287123060184795517-287123060184795517-a42fe166ee758a4ffceb60490005ee51.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 có 68 tác phẩm của cán bộ, đảng viên Nhà xuất bản tham gia dự thi, 6 tác phẩm chất lượng cao đã được lựa chọn tham gia cuộc thi của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Công tác chuyển đổi số trong Đảng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực: 100% đảng viên sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, thực hiện kê khai thông tin và nộp đảng phí trên môi trường số; 100% chi bộ ứng dụng nền tảng số trong sinh hoạt, quản lý và điều hành. Công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức xây dựng Đảng và công tác đảng vụ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, Đảng ủy đã hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng.

Công tác chuyển đổi số và xây dựng cơ quan tiếp tục được đẩy mạnh, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản.

Nhà xuất bản tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, từ quản trị, điều hành đến biên tập, xuất bản, phát hành và thông tin, tuyên truyền. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số từng bước được mở rộng, góp phần hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản lý, điều hành.

Hệ thống điều hành tác nghiệp, sổ tay đảng viên điện tử và các phần mềm nghiệp vụ tiếp tục được khai thác hiệu quả, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và tăng cường kết nối giữa các đơn vị. Công tác số hóa dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số toàn diện của Nhà xuất bản.

Việc ứng dụng AI trong biên tập, chế bản, thiết kế bìa và xử lý bản thảo bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần rút ngắn quy trình xuất bản, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và mở rộng khả năng tiếp cận bạn đọc.

Hoàn thiện quy trình biên tập, xuất bản, phát hành sách trên môi trường số

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2026, toàn Nhà xuất bản tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tập trung hoàn thành kế hoạch biên tập, xuất bản năm 2026; nhất là các xuất bản phẩm phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, các ngày lễ lớn của đất nước và đẩy nhanh tiến độ các bộ sách, công trình trọng điểm.

Hai là, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, gắn nghiên cứu với công tác biên tập, xuất bản; tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Chính trị và Phát triển, mở rộng hợp tác với các cơ quan, viện nghiên cứu, học viện, trường đại học và tăng cường tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học.

Ba là, tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá xuất bản phẩm và hình ảnh Nhà xuất bản; phát huy hiệu quả các nền tảng truyền thông số, tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí nhằm lan tỏa giá trị các xuất bản phẩm lý luận, chính trị đến đông đảo bạn đọc.

Bốn là, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; hoàn thiện quy trình biên tập, xuất bản, phát hành trên môi trường số; phát triển sách điện tử, sách nói và các sản phẩm xuất bản đa phương tiện; tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các nền tảng số của Nhà xuất bản.

1783667525153-287123060184795517-287123060184795517-52159098693d90423c41d1075c98a2b4.jpg
Ban Sách xây dựng đảng - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Năm là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, điều hành và chất lượng hoạt động của toàn hệ thống.

Sáu là, thực hiện hiệu quả công tác kế hoạch, tài chính; xây dựng dự toán ngân sách năm 2027, hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động.

Bảy là, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản; tăng cường hợp tác xuất bản, biên dịch, giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.

Tám là, tập trung triển khai các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Chín là, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cao; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và sử dụng cán bộ gắn với vị trí việc làm và yêu cầu chuyển đổi số.

Mười là, triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng Đảng bộ và cơ quan trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt công tác tổng kết, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2026.

Với những kết quả đạt được và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch công tác năm 2026; tiếp tục khẳng định vai trò là ngọn cờ đầu về xuất bản chính trị, lý luận của Đảng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 10/7/2026: Thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam - Lào từ tuyến biên giới hòa bình

[Video] Thời sự 24h ngày 10/7/2026: Thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam - Lào từ tuyến biên giới hòa bình

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào 2026; Quân đội, công an Việt Nam kết thúc nhiệm vụ tại Venezuela; Tiếp tục phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật tại Công viên Lê Thị Riêng; UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,5%.

Quang cảnh hội đàm.

Xây dựng quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Sáng 10/7, tại Nghệ An, trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, hai đoàn đại biểu đã tiến hành hội đàm nhằm mục tiêu tiếp tục xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

An Giang: Chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Ngày 10/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại sự kiện.

[Ảnh] Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam–Lào lần thứ 3: Nhiều hoạt động ý nghĩa trên quê hương Bác Hồ

Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 diễn ra với các hoạt động tại tỉnh Nghệ An, mở đầu bằng Lễ đón Đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ninh Bình cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển

Ngày 10/7, Đoàn công tác của đồng chí Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Văn Thắng làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm; các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và giữ vững mục tiêu phát triển “2 con số” trong năm 2026; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, các đại biểu, các em học sinh cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào thăm, tặng quà Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy

Sáng 10/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Nghệ An.

Bà con nhân dân biên giới chào mừng hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Lào đến dự lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

Thắm tình đoàn kết hai bên biên giới Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, ngày 10/7, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào đến dự Lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, Nghệ An với bản Sopteng, xã Nặm On, huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay (Lào). 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Bình Thành

Ngày 10/7, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành; trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Bình Thành.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng các đại biểu 2 đoàn tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Cùng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển

Sáng 10/7, Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 diễn ra với các hoạt động tại tỉnh Nghệ An, mở đầu bằng Lễ đón Đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Đại sứ Philippines và Đại sứ, đại diện Đại sứ các nước ASEAN tại Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ. (Ảnh: Thành Long)

Động lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines

Trong nhiều năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp cao hai bên. Dấu mốc nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo động lực mới cho quan hệ song phương khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược tăng cường.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ tiễn đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam lên đường về nước. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Venezuela luôn khắc ghi tình cảm đoàn kết trong sáng, vô tư của Việt Nam

Cùng với việc cử đoàn tham gia cứu hộ, cứu nạn, việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất là minh chứng sống động về tình đoàn kết quốc tế và tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kết luận cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 9/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và một số bộ, ngành, hiệp hội về rà soát, xử lý vướng mắc trong pháp luật đấu thầu, đề xuất sửa đổi Luật Đấu thầu.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ 9-11/7.

Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Chuỗi hoạt động là dịp để lực lượng Công an nhân dân lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân; để những câu chuyện về người chiến sĩ An ninh nhân dân không chỉ được kể bằng ký ức hay trang sử, mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi và sinh động.