Tiếp tục đóng góp vào sự phát triển nền Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), chiều 20/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt, chúc mừng các cơ quan, đơn vị làm công tác báo chí trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ra mắt giao diện mới Tạp chí điện tử Lý luận chính trị.
Quang cảnh tại buổi lễ gặp mặt nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Quang cảnh tại buổi lễ gặp mặt nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện một số ban, bộ, ngành, cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ gặp mặt 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ gặp mặt 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương, chúc mừng những kết quả, nỗ lực của các đơn vị báo chí, đội ngũ cán bộ, những người làm công tác báo chí trong toàn hệ thống của Học viện thời gian qua đã đóng góp vào sự phát triển nền báo chí Cách mạng Việt Nam, vào công tác tư tưởng, lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng.

Để góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu toàn hệ thống báo chí của Học viện cần khắc phục khó khăn, hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, quan tâm, chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo chí, để mỗi biên tập viên, phóng viên phải là một nhà khoa học, một nhà báo thực thụ.

Tiếp tục đầu tư, phát triển để Học viện Báo chí và Tuyên truyền xứng tầm một trường đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Các cơ quan báo chí của Học viện cần chủ động bám sát đời sống tư tưởng đất nước, mở rộng các hình thức diễn đàn, công bố kịp thời những kết quả nghiên cứu mới, đóng góp vào quá trình tổng kết 40 năm Đổi mới và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu tại Lễ ra mắt giao diện mới Tạp chí điện tử Lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Các đại biểu tại Lễ ra mắt giao diện mới Tạp chí điện tử Lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Dịp này, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chính thức ra mắt giao diện mới Tạp chí điện tử Lý luận chính trị.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.