Tiếp nối truyền thống bộ đội pháo binh anh hùng

Đến công tác tại Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5) vào những ngày giữa tháng 2, từ cơ quan đến các đơn vị trực thuộc, ở đâu cũng sôi nổi không khí thi đua trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác chuẩn bị cho năm huấn luyện 2020.

Bộ đội Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5) luyện tập thực hành hiệp đồng khẩu đội trong chiến đấu.
Bộ đội Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5) luyện tập thực hành hiệp đồng khẩu đội trong chiến đấu.

Để huấn luyện đạt kết quả tốt, thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 368 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tích cực triển khai công tác chuẩn bị phục vụ huấn luyện. Trong đó, thực hiện chủ trương trên dưới cùng lo, Lữ đoàn đã huy động từ các nguồn kinh phí đầu tư gần 200 triệu đồng và 2.000 ngày công lao động của bộ đội để tu sửa thao trường, bãi tập, củng cố làm mới các loại bia, bảng, mô hình, học cụ, vật chất huấn luyện, bảo đảm đúng quy chuẩn, không để bộ đội các đơn vị phải “học chay, huấn luyện chay”. Cùng với đó, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc”, Lữ đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong phòng, chống dịch Covid-19, không chủ quan lơ là và tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị. Đồng thời, toàn đơn vị khai thác thế mạnh tại chỗ, củng cố hệ thống vườn, ao, chuồng, bảo đảm mùa nào thức nấy các sản phẩm vật nuôi, cây trồng tại chỗ, nhằm cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội trong mùa luyện quân.

Kế thừa và phát huy thành quả nhiều năm là đơn vị huấn luyện giỏi, năm 2020, Lữ đoàn tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, kết hợp giữa huấn luyện với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy, môi trường văn hóa. Trong đó, xác định cán bộ là khâu then chốt, do vậy đơn vị đặc biệt coi trọng công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp, thông qua bài giảng ngoài thực địa; lấy kết quả huấn luyện là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ.

Nói về công tác huấn luyện chuyên ngành của bộ đội pháo binh, Thượng tá Nguyễn Trọng Bảy, Lữ đoàn trưởng cho biết: Trong thực tế chiến đấu của bộ đội pháo binh, “đoàn kết, hiệp đồng” là khâu mấu chốt để “lập công tập thể”. Bởi vậy, bước vào huấn luyện, Lữ đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cổ động thao trường, biểu dương, nhân rộng kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến. Đồng thời, đơn vị còn đưa chiến lệ các trận đánh tiêu biểu, kinh nghiệm chiến đấu của bộ đội pháo binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vào huấn luyện; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, đẩy mạnh các hoạt động rèn luyện thể lực, hội thi, hội thao nâng cao sức cơ động, khả năng tác chiến độc lập, tác chiến tại chỗ và tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật.

Được biết, thực hiện chỉ lệnh, kế hoạch huấn luyện của cấp trên, đầu tháng 3 tới, các đơn vị trong toàn quân đồng loạt tổ chức ra quân huấn luyện năm 2020. Do vậy, những ngày này, các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn chạy đua cùng thời gian để hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm phục vụ huấn luyện. Trong đó, Phòng Chính trị của Lữ đoàn lên kế hoạch và triển khai thực hiện mô hình: “Mỗi tuần học một điều luật”; phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin, pa-nô, khẩu hiệu, nền nếp hoạt động của thư viện, phòng Hồ Chí Minh; rèn luyện bộ đội ý thức chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các chế độ quy định của đơn vị; giữ gìn tốt mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; xây dựng đơn vị an toàn về mọi mặt. Trong đó, Đoàn thanh niên đơn vị đã và đang tổ chức các hoạt động thi đua cụ thể, thiết thực phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ xây dựng chi đoàn huấn luyện giỏi, không có đoàn viên, thanh niên đào ngũ, bỏ ngũ; thực hiện “nói không với thuốc lá”; đồng thời, tích cực củng cố cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp; tăng cường tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu kết nghĩa, chung sức xây dựng nông thôn mới...

Cùng với đó, Lữ đoàn quán triệt và chấp hành nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn về quản lý, giữ gìn vũ khí trang bị, đạn dược; khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có để triển khai các nội dung xây dựng chính quy, mẫu mực ngành và hệ thống khu kỹ thuật. Nhà kho vũ khí được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, bảo đảm “dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra” và làm tốt công tác phòng, chống cháy nổ, vệ sinh sạch sẽ. Đồng thời, đơn vị khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đến Tiểu đoàn 10 và 11, gặp gỡ, trò chuyện cùng các chiến sĩ, Binh nhất Đinh Trung Kiệt hào hứng kể: Năm 2019, tôi tạm biệt TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) lên đường nhập ngũ về đơn vị công tác; được huấn luyện, rèn luyện trong môi trường quân đội, tôi cùng đồng đội trong đơn vị đã thật sự có bước chuyển về chất. Nhất là, trong huấn luyện, gặp những nội dung huấn luyện khó, tôi cũng như anh em trong đơn vị đều xác định: “Học chính khóa chưa đủ, tranh thủ học ngoài giờ”; nghiêm túc thực hiện “Một giờ hăng say hơn cả ngày chiếu lệ”. Năm nay, đơn vị chuẩn bị tham gia diễn tập bắn đạn thật, tôi cùng đồng đội xác định quyết tâm thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, bảo đảm “đã ra quân là đánh thắng”…! Cùng chung tâm sự, Binh nhất Phùng Văn Dâng, quê ở tỉnh Gia Lai cho biết: Các thế hệ cha anh đi trước đã “gác bút nghiên” lên đường đi chiến đấu tham gia giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Bởi vậy, lớp trẻ đơn vị chúng tôi hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống thế hệ cha anh đi trước, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ..., góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Lữ đoàn Pháo binh 368 Anh hùng, của Binh chủng Pháo binh “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.