"Tiền mất, tật mang" vì tin vào cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng

Tin vào lời quảng cáo của nhiều cơ sở thẩm mỹ, nhiều chị em gặp biến chứng khôn lường, đến viện trong tình trạng sưng phù nề, tụ dịch, vết thương rỉ nước, thậm chí hoại tử.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Việt Dung và các bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Việt Dung và các bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân.

Hậu quả khôn lường từ cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng

Đầu tháng 8/2023 chị Đ.T.H.T (37 tuổi, quê Nghệ An) đi hút mỡ hai đùi ở một spa gần nhà. Sau khoảng 2-3 tuần thì đùi bắt đầu sưng tấy, tụ dịch nhiều, đau và sốt. Spa có hướng vào viện tỉnh xử lý nhưng không mấy cải thiện, nên bệnh nhân quyết định ra thẳng Bệnh viện Bạch Mai, nơi có đa chuyên khoa kết hợp để được điều trị dứt điểm.

Tại viện, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ đã tiến hành mổ khá nhiều lần, hút rửa, xử lý rất vất vả các tổ chức bị tổn thương do chị bị đa ổ nhiễm trùng, sau đó xoá sẹo, tạo hình lại đùi tránh lồi lõm.

"Lúc nhập viện, chân sưng phù nề lớn gần như không thể đi lại, các bác sĩ cũng cho hay nếu tôi chậm chút nữa sẽ ảnh hưởng vào gân, cơ, xương và có nguy cơ tàn tật suốt đời”, chị T. cho hay.

Cũng là một trong những người đặt nhầm niềm tin vào cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ thiếu bảo đảm về chất lượng, kỹ thuật, chị P.T.T (49 tuổi, ở Bắc Ninh) chịu hậu quả nặng khi vị trí phẫu thuật lấy mỡ bụng bị rỉ nước, miệng hở rộng, nhiễm trùng và hoại tử, đang phải điều trị “khắc phục” tại khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Kiến Nhật, người trực tiếp điều trị cho biết, bệnh nhân có chia sẻ trước đó thẩm mỹ bụng tại một cơ sở tư nhân cùng bạn để được giảm giá. Với tiền sử như vậy, có thể quá trình lấy mỡ bụng của chị P.T.T tại cơ sở tư nhân chưa được bảo đảm về kỹ thuật và môi trường vô trùng.

“Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định cả về tâm lý lẫn vết mổ, giai đoạn tới chỉ còn tiến hành tạo hình thẩm mỹ”, bác sĩ Kiến Nhật cho biết thêm.

Trước đó, khoa cũng tiếp nhận một trường hợp biến chứng do tiêm filler mông ở cơ sở thiếu uy tín. Tuy nhiên, bệnh nhân có tiểu sử bệnh khá đặc biệt, nên khi xử trí, các bác sĩ phải cân nhắc, hội chẩn rất kỹ lưỡng, bảo đảm phương án tốt nhất.

Sau một thời gian tiêm filler để cải thiện độ tròn sau khi đặt túi độn, mông phải bệnh nhân T.T.P (30 tuổi) bị áp xe, sưng nề đỏ, kích thước lớn hơn mông trái, da mông mỏng và ấn thấy khối dưới da.

Bệnh nhân lại đang mang thai IVF tuần thứ 12. Trong tình trạng hiếm con, đã từng áp dụng cấy IVF rất nhiều lần không thành công, nên sau khi hội chẩn toàn viện, lựa chọn ưu tiên hàng đầu là bảo vệ thai bằng cách điều trị nội khoa và bảo tồn cho bệnh nhân. Bước đầu điều trị, các chỉ số viêm đều giảm, vị trí viêm đỡ, tuy nhiên sau đó khối áp xe của bệnh nhân vỡ gây hoại tử nhiều chỗ.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Kiến Nhật kiểm tra vết mổ cho bệnh nhân P.T.T sau khi tái tạo da.
Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Kiến Nhật kiểm tra vết mổ cho bệnh nhân P.T.T sau khi tái tạo da.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng cho hay, bệnh nhân phải cắt lọc, nạo toàn bộ tổ chức hoại tử và khối áp xe lan toả rộng vùng mông, đùi. Áp xe nằm ở dưới, xen lẫn vào các cơ nên cần xử lý thủ thuật nhiều lần, rất vất vả. Sau đó, bệnh nhân cần tiếp tục phẫu thuật tạo hình bảo đảm hình thể.

Đặc biệt, trước khi tiến hành điều trị, hội chẩn lần hai toàn viện, các bác sĩ xác định ca bệnh có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến thai kỳ và phải tháo cả túi độn mông. Với nỗ lực điều trị của các bác sĩ, sau khoảng gần 2 tháng, bệnh nhân ổn định, thai nhi phát triển bình thường, không phải tháo độn và đã được ra viện.

Thận trọng khi lựa chọn làm đẹp giá rẻ

Thời gian gần đây, nhu cầu làm đẹp của người dân tăng cao, kéo theo đó các cơ sở, trung tâm thẩm mỹ cũng phát triển nở rộ. Nhiều người muốn làm đẹp, nhưng thiếu tìm hiểu, thường đặt niềm tin nhầm chỗ, dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Từ đi tìm kiếm cái đẹp đến những tháng ngày phải vật vã với biến chứng hậu phẫu. Rất nhiều những biến chứng như hoại tử, nhiễm trùng… thậm chí tử vong là hậu quả của việc làm đẹp tại các thẩm mỹ viện kém chất lượng, thiếu bảo đảm an toàn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin, dịch vụ, cơ sở thẩm mỹ định tiến hành “tân trang”.

"Chị em khi đi làm đẹp, nên lựa chọn các bệnh viện, cơ sở thẩm mỹ chính quy có đầy đủ hệ thống vật chất, trang thiết bị bảo đảm tiêu chuẩn, nơi được các cơ chức năng cấp phép và triển khai thực hiện bởi các bác sĩ có kinh nghiệm, bằng cấp chuyên môn", bác sĩ Dung nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.