Tiềm năng lớn trong hợp tác Việt Nam-Saudi Arabia

Quan hệ Việt Nam-Saudi Arabia thời gian qua có nhiều động lực phát triển mới. Thăm và làm việc tại Việt Nam, các đoàn đại biểu Saudi Arabia nhấn mạnh về tiềm năng hợp tác lớn giữa hai nước

Bộ trưởng Công nghiệp và Khoáng sản Saudi Arabia Bandar Bin Ibrahim AlKhorayef thăm, làm việc tại Việt Nam. (Ảnh SPA)
Bộ trưởng Công nghiệp và Khoáng sản Saudi Arabia Bandar Bin Ibrahim AlKhorayef thăm, làm việc tại Việt Nam. (Ảnh SPA)

Đồng thời khẳng định, Saudi Arabia là một địa điểm tốt để các công ty Việt Nam mở rộng hoạt động ra ngoài khu vực và tiếp cận các thị trường mới ở Trung Đông và châu Phi.

Kể từ khi được thiết lập năm 1999, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Saudi Arabia phát triển liên tục trong mọi lĩnh vực và ngày càng được vun đắp, củng cố bởi lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Tại chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 95 Quốc khánh Vương quốc Saudi Arabia vừa qua tại Hà Nội, đại diện Đại sứ quán Saudi Arabia tại Việt Nam nhấn mạnh, những năm gần đây, Saudi Arabia và Việt Nam đã tích cực trao đổi đoàn các cấp và tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc hiệu quả, mang lại những kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, đồng thời tăng cường kết nối Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đặc biệt, hợp tác kinh tế được coi là trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác đang ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Saudi Arabia. Theo Đại sứ quán Saudi Arabia tại Việt Nam, Saudi Arabia hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, với kim ngạch thương mại song phương tăng 53% từ khoảng 2 tỷ USD năm 2021 lên hơn 3 tỷ USD năm 2024.

Bên cạnh đó, du lịch - một lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ. Số lượng du khách từ Saudi Arabia đến Việt Nam tăng đã phản ánh mối quan hệ hữu nghị phát triển tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Đặc biệt, các chuyến thăm của các đoàn đại biểu từ các cơ quan của Saudi Arabia đến Việt Nam như Bộ Đầu tư, Bộ Du lịch, Bộ Nguồn nhân lực và Phát triển Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Saudi Arabia, Quỹ Phát triển Saudi Arabia, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Saudi Arabia và Học viện Ngôn ngữ Arab Toàn cầu King Salman đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của Saudi Arabia trong việc làm sâu sắc và mở rộng quan hệ với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với các vị khách Saudi Arabia, cả người mới đến, hay những người đã gắn bó lâu hơn với Việt Nam. Tại các cuộc gặp gỡ, nhiều nhà ngoại giao, bạn bè Saudi Arabia bày tỏ ấn tượng với sự chuyển mình rõ rệt của Việt Nam, cũng như tốc độ và sự quyết tâm trong những cải cách toàn diện, thể hiện rõ khát vọng phát triển và tầm nhìn chiến lược của Việt Nam.

Mới đây, trong chuyến thăm và làm việc tới Việt Nam, Bộ trưởng Công nghiệp và Khoáng sản Saudi Arabia Bandar Bin Ibrahim AlKhorayef khẳng định, hai nước còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác, đầu tư. Hợp tác thương mại giữa hai nước tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm qua, tuy nhiên vẫn chưa phản ánh được tham vọng, cũng như tiềm năng của hai nước. Việc thành lập Ủy ban Hỗn hợp cấp cao Saudi Arabia-Việt Nam là rất quan trọng, tạo điều kiện để khai thác tiềm năng hợp tác giữa hai bên, đồng thời giải quyết các thách thức và thúc đẩy hợp tác trong khu vực tư nhân giữa hai nước.

Cũng theo Bộ trưởng, hiện nay, phần lớn hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Saudi Arabia đang tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh truyền thống như hóa dầu, dầu mỏ, dệt may, điện thoại thông minh và điện tử. Trong bối cảnh Saudi Arabia đang nhập khẩu nhiều sản phẩm từ các quốc gia, các nhà xuất khẩu Việt Nam có nhiều cơ hội kết nối giao thương với thị trường Saudi Arabia, khi hai nước có mối quan hệ tốt.

Bên cạnh đó, Saudi Arabia cũng cung cấp nhiều cơ hội đầu tư từ các lĩnh vực xây dựng, hạ tầng, vật liệu xây dựng. Lĩnh vực nhà ở đang phát triển nhanh chóng với tầm nhìn tăng sở hữu nhà ở tại Saudi Arabia. Điều này mang lại rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp từ Việt Nam muốn đầu tư vào Saudi Arabia. Ngoài ra, hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong ngành du lịch, vốn là lĩnh vực Việt Nam có nhiều kinh nghiệm. Hai bên cũng có thể bổ sung cho nhau các sản phẩm từ các lĩnh vực khác nhau như: Năng lượng tái tạo, chế biến thực phẩm, thiết bị máy móc, điện tử…

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).