Tích cực làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ

Chiều 24/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo. Phiên họp được truyền trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 3.321 xã phường, đặc khu trên cả nước.

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, trước hết, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với tình cảm cá nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới lời chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân gia đình người bị nạn do thiên tai, đặc biệt là thân nhân gia đình các nạn nhân thiệt mạng, mất tích trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 ở Hạ Long, Quảng Ninh và trong cơn bão số 3 những ngày vừa qua.

Thủ tướng cũng chia sẻ sự mất mát, thiệt hại to lớn về tài sản đối với nhân dân các xã miền núi ở Nghệ An đang phải hứng chịu cơn lũ lớn được đánh giá là chưa từng có do hoàn lưu bão gây ra.

ndo_br_b2-1911.jpg
Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ cho biết đã cử Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vào công tác gấp tại Nghệ An để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các vùng xung yếu.

Thủ tướng nhấn mạnh các cơ quan, địa phương cần tăng cường công tác thông tin, báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo để lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Chính phủ có định hướng, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, chính xác hơn.

Các cơ quan thông tấn báo chí cần tích cực vào cuộc, dành thời lượng cần thiết tuyên truyền sâu rộng về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cuộc sống, an toàn tính mạng của nhân dân, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của nhân dân trong phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ. Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan phát huy những mặt được, những kinh nghiệm hay nhiều năm qua, khắc phục các hạn chế bất cập.

ndo_br_b3-7696.jpg
Các thành viên Ban Chỉ đạo tham dự phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng yêu cầu các lực lượng, các đồng chí lãnh đạo phải tìm mọi cách để tiếp cận ngay các địa bàn bị chia cắt bởi mưa lũ để nắm tình hình, cung cấp lương thực, thực phẩm cho nhân dân, bảo đảm các công tác vệ sinh môi trường.

Thủ tướng nêu rõ, năm nay, chúng ta phải triển khai Luật Phòng thủ dân sự được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ tháng 7/2024; tổ chức lại hệ thống chính trị ở địa phương 2 cấp, vì vậy có thay đổi về tổ chức, hoạt động.

Phiên họp này thống nhất lại một số công việc, trong đó có công tác tổ chức. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1585/QĐ-TTg tổ chức lại Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Điều này phù hợp trong tình hình hiện nay. Thời gian qua, Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, và nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo về phòng, chống thiên tai.

ndo_br_b6-5033.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao vai trò của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước đây và Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện nay.

Thủ tướng nêu rõ, theo quy định mới, phòng thủ dân sự bao gồm các biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả chiến tranh; phòng, chống khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, dịch bệnh. Chúng ta sẽ hoạt động theo mô hình mới và chức năng mới theo đúng Luật, trước mắt là phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Còn công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, chúng ta vẫn đang thực hiện hiện hằng ngày.

Phòng, chống thiên tai là một nội dung phòng thủ đặc biệt vì nước ta có địa hình trải dài, thường xuyên đối mặt với rất nhiều loại hình thiên như bão, lũ lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nắng hạn, xâm nhập mặn… “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”.

ndo_br_b5-4196.jpg
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, biến đổi khí hậu tác động khiến thời tiết, thiên tai diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan, khó đoán định; nhắc lại, năm ngoái đã xảy ra cơn bão số 3 (Yagi) lớn nhất trong nhiều năm qua; hiện tượng giông lốc bất thường xảy ra ở Quảng Ninh, Hà Nội mấy hôm trước; đối với cơn bão số 3 (Wipha) năm nay, mặc dù đã các cấp, các ngành, địa phương đã rất chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai, dự báo, cảnh báo, tuyên truyền để người dân chủ động, phòng ngừa, ứng phó với bão, giảm thiểu thiệt hại, tuy nhiên, bão đã đổ bộ vào Nghệ An với lượng mưa lớn.

ndo_br_b7-835.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá công tác phòng, chống thiên tai, những cái được, cái tốt từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác ứng phó của các bộ, ngành, địa phương, người dân; những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm gì trong 6 tháng cuối năm và cả giai đoạn tới.

Phân công, phân định nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo phòng, chống thiên tai như thế nào cho phù hợp. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần cần phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống thiên tai; phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo với tinh thần “6 rõ”: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”, để từ đó kiểm điểm, đánh giá đúng tình hình.

Thủ tướng cũng đề nghị thảo luận, đánh giá công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp có những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc như thế nào, chia sẻ những kinh nghiệm, bài học hay.

ndo_br_b8-6138.jpg
Phiên họp được truyền trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các xã, phường, đặc khu trên cả nước. (Ảnh: TRẦN HẢI)

* Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược, xung đột vũ trang diễn ra gay gắt, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, hoạt động khủng bố, tấn công mạng gây bất ổn ở nhiều quốc gia, khu vực. Xung đột quân sự giữa Nga-Ukraine, Israel-Hamas tác động đến kinh tế, chính trị, xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trên thế giới xảy ra nhiều trận thiên tai lớn, bất thường, phạm vi ảnh hưởng rộng, vượt mức lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, điển hình như: động đất ở Nhật Bản; sạt lở đất ở Papua New Guinea, Tứ Xuyên (Trung Quốc); cháy rừng tại Los Angeles (Mỹ); động đất tại Myanmar; mưa lũ lớn tại miền nam Trung Quốc...

Tại Việt Nam, năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra 10.225 vụ tai nạn, sự cố, thiên tai, trong đó có 13 trận bão, 3 áp thấp nhiệt đới, 240 trận mưa lớn, ngập úng, lũ, lũ quét, sạt lở đất, 278 trận dông lốc, sét, mưa đá, 409 trận sạt lở và hạn hán, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, 472 trận động đất, 4 đợt rét hại, 19 đợt gió mạnh trên biển, 17 đợt nắng nóng, nhiều sự cố, tai nạn trên đất liền, trên biển gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản; các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên xảy ra trên nhiều lĩnh vực, địa bàn gây ô nhiễm môi trường...

Hậu quả: chết 1.389 người; mất tích 398 người; bị thương 2.861 người; chìm, cháy, hỏng 1.361 phương tiện; cháy 2.239 nhà xưởng và 3.314ha rừng; sập, hỏng, tốc mái 319.437 nhà; hư hại 443.591ha lúa, hoa màu và 326.490ha cây trồng; sạt lở 17.707.305m³ đất đá; chết 5.283.149 con gia súc gia cầm; tràn 2.267m³ dầu.

Về công tác ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, Ban Chỉ đạo cho biết, duy trì trực phòng thủ dân sự 24/24 giờ ở Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp, theo dõi, nắm sớm các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời phân tích, nhận định, đánh giá diễn biến để đưa ra các biện pháp ứng phó.

Các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 nghị quyết, 1 chỉ thị, 33 công điện chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chỉ đạo ban hành 100 công điện chỉ đạo về công tác ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành 188 công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó thiên tai, vận hành hồ chứa và bảo đảm an toàn hạ du khi hồ xả lũ, đặc biệt trong cơn bão số 3 (bão Yagi).

Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình tai nạn, sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường; xây dựng các kịch bản và tham mưu đầy đủ, kịp thời cho lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo, điều hành ứng phó, khắc phục hậu quả các tình huống. Báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin đến lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo Ban Chỉ huy các địa phương và nhân dân, cộng đồng.

Năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, các bộ, ngành, địa phương đã điều động 1.105.639 lượt người/58.754 lượt phương tiện tham gia ứng phó, xử lý 9.159 vụ, cứu được 7.079 người và 735 phương tiện. Trong đó, quân đội điều động 763.640 lượt người (69%) và 35.207 lượt phương tiện (60%), tham gia tìm kiếm cứu nạn 6.300 vụ (69%), cứu được 5.948 người (84%) và 643 phương tiện (88%); dập cháy 1.873 nhà xưởng và 3.292ha rừng; hỗ trợ di dời 110.447 hộ dân/421.594 nhân khẩu tới nơi toàn; kêu gọi, thông báo cho 795.930 phương tiện/4.850.620 người biết thông tin, diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới để kịp thời di chuyển, vòng tránh, neo đậu vào nơi an toàn…

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong hoạt động phòng thủ dân sự phải tuân thủ 3 nguyên tắc: Phải phòng thủ từ sớm, từ xa, từ khi chưa xảy ra sự cố; phải ứng phó bình tĩnh, sáng suốt, kịp thời, phù hợp, an toàn và hiệu quả; phải khắc phục chung tay cơ bản, toàn dân, toàn diện, toàn phần.

Theo Thủ tướng, trong những thời khắc đặc biệt phải có trí tuệ đặc biệt, sự sáng suốt đặc biệt; nêu rõ, các lực lượng tuyến đầu như quân đội, công an luôn sẵn sàng, hỗ trợ người dân; người dân phải là trung tâm, chủ thể, phải tham gia vào việc này. Thủ tướng đánh giá rất cao vai trò nòng cốt, sự hy sinh, cống hiến của các cơ quan phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai các cấp - những người đã ngày đêm không quản ngại gian khổ, hiểm nguy để bảo vệ an toàn cho nhân dân.

Thủ tướng nêu rõ, dự báo diễn biến thiên tai năm 2025 là hết sức phức tạp, bất thường, khốc liệt, không theo quy luật, khó dự báo; do đó, phải cố gắng phân tích, nắm diễn biến để rút ra quy luật, từ đó có giải pháp ứng phó hiệu quả hơn.

Thủ tướng yêu cầu phải chuyển đổi tư duy bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa; ứng phó kịp thời, linh hoạt; công tác khắc phục phải hiệu quả, cụ thể; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, xây dựng xã, phường, đặc khu là pháo đài quản lý rủi ro thiên tai, là trọng tâm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục hoàn thiện thể chế phù hợp, hiệu quả với tình hình mới. Tạo đột phá về năng lực dự báo, ứng phó khắc phục hậu quả, đặc biệt là đầu tư vào các hạ tầng cần thiết; coi trọng, nâng cao hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", đổi mới tư duy, hành động phải quyết liệt.

Về các công việc cụ thể, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cơ sở về phòng thủ dân sự quốc gia. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chủ động tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả hoạt động phòng thủ dân sự theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quản lý của Nhà nước, Chính phủ, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; không để bị động, bất ngờ, không để gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để cho địa phương, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường giám sát, kiểm tra.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng duy trì nghiêm công tác ứng trực phòng thủ dân sự các cấp, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống xảy ra; chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương xây dựng, triển khai Hệ thống Tổng đài 112 phục vụ cho tiếp nhận, xử lý thông tin về sự cố, thảm họa bảo đảm thông suốt, không bị gián đoạn; phối hợp Bộ Tài chính đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ thành lập, ban hành quy chế hoạt động Quỹ Phòng thủ dân sự Trung ương và quản lý Quỹ này hiệu quả; tổ chức xây dựng lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách, kiêm nhiệm tinh, gọn, mạnh; đổi mới công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập sát yêu cầu thực tiễn, tình hình, đặc điểm của từng vùng miền…

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan ứng phó thảm họa cháy lớn ở các khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư; chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các lực lượng vũ trang và đơn vị liên quan tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng, ứng phó sự cố, thảm họa theo quy định; chủ trì nghiên cứu âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống đối lợi dụng sự cố, thảm họa để kích động chống phá; tuyên truyền, trao đổi thông tin để các bộ, ngành, địa phương tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nhận thức, phòng tránh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp giảm nhẹ hậu quả thảm họa thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; cứu trợ đột xuất các đối tượng bị ảnh hưởng do sự cố, thiên tai, thảm họa; thực hiện tuyên truyền về phòng thủ dân sự theo lĩnh vực quản lý; chủ động công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; truyền phát tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đến tổ chức, cá nhân phục vụ hoạt động phòng thủ dân sự hiệu quả; thực hiện nhiệm vụ theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực các sông; hướng dẫn hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở; xây dựng và công bố sách trắng về phòng, chống thiên tai hằng năm…

Bộ Y tế chịu trách nhiệm công bố, thông tin về tình hình dịch bệnh, mức độ ảnh hưởng và biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương, các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng, huấn luyện lực lượng huy động ngành y tế; phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính quy hoạch, đầu tư hệ thống các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y khu vực biên giới, trên biển, đảo, tăng cường năng lực hệ thống y tế phòng thủ dân sự; trong năm 2025 phải hoàn thành việc đưa 1.000 bác sĩ xuống cơ sở.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng đề xuất thành lập, ban hành Quy chế hoạt động Quỹ Phòng thủ dân sự trung ương; cân đối, ngân sách đầu tư phát triển trong dự toán ngân sách hằng năm bố trí cho các dự án đầu tư phát triển thuộc lĩnh vực phòng thủ dân sự…

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, doanh nghiệp, các đơn vị nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ có những giải pháp hiệu quả tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là AI, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; cải tiến, nâng cấp các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường yếu tố dự báo, bảo đảm giám sát thời gian thực, thiết lập bản đồ rủi ro, vùng ngập lụt, cảnh báo sớm đa thiên tai. Các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về phòng thủ dân sự.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng thủ dân sự; kịp thời kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp phòng thủ dân sự…

Thủ tướng yêu cầu kiện toàn ngay Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh và chỉ đạo kiện toàn ở cấp xã, đảm bảo một hệ thống chỉ huy thống nhất, thông suốt, hiệu quả; rà soát, cập nhật lại toàn bộ phương án ứng phó, phải có kịch bản cho tình huống xấu nhất, vượt lịch sử. Phương án phải thực chất, phát huy phương châm “bốn tại chỗ”; chịu trách nhiệm trực tiếp về năng lực của cấp xã; năng lực của xã là thước đo năng lực chỉ đạo của tỉnh; thường xuyên kiểm tra, huấn luyện, trang bị và đầu tư cho cấp xã; chính quyền cấp xã (xã, phường, thị trấn, đặc khu) phải được xem là “pháo đài”, tuyến đầu quyết định sự thành công hay thất bại trong phòng thủ dân sự.

Thủ tướng yêu cầu các Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu: xây dựng lực lượng xung kích tại chỗ: không phải là phong trào, mà phải là tổ chức chặt chẽ, phân công rõ ràng, được huấn luyện kỹ năng cơ bản và diễn tập thường xuyên. Truyền tin cảnh báo sớm nhất, dễ hiểu nhất, bằng mọi phương tiện. Chủ động hậu cần tại chỗ, có phương án đảm bảo người dân có đủ lương thực, nước uống trong ít nhất 24-48 giờ đầu tiên khi bị chia cắt; kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá trục lợi; tuần tra, canh gác và cưỡng chế khi cần thiết; cương quyết, không nể nang, ngăn chặn người dân đi vào vùng nguy hiểm. Các địa phương nhanh chóng báo cáo, đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả với việc tính toán chính xác, trung thực nhu cầu, sát tình hình; tiếp thu kinh nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

[Ảnh] Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân

Sáng sớm 15/3, tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lá đầu tiên lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.