Thường trực Ban Bí thư tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật-Việt

Ngày 9/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật-Việt Tekebe Tsutomu.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Tekebe Tsutomu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Tekebe Tsutomu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại cuộc tiếp, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao ngài Tekebe Tsutomu trở lại thăm Việt Nam, tích cực nối lại các hoạt động giao lưu, xúc tiến hợp tác song phương; cho rằng, quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ, thực chất và đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực; hai bên có sự tin cậy chính trị cao và ngày càng được tăng cường, củng cố; quan hệ trên tất cả các kênh chính đảng, chính phủ, quốc hội, doanh nghiệp và nhân dân hai nước đều được duy trì trong hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định coi trọng vai trò của Nhật Bản trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam trong chống dịch Covid-19. Thường trực Ban Bí thư ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của ngài Tekebe Tsutomu đối với quan hệ giữa hai đảng cầm quyền, hai chính phủ và giao lưu nghị sĩ, nhân dân hai nước; vui mừng về những hoạt động tích cực của ngài Tekebe Tsutomu trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo và văn hóa giữa hai bên trong thời gian qua.

Ngài Tekebe Tsutomu bày tỏ cảm ơn Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp và trao đổi ý kiến về các biện pháp tăng cường quan hệ Việt Nam-Nhật Bản; đánh giá cao sự phục hồi kinh tế và công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam; cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa; giao lưu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và hợp tác lao động rất tốt đẹp.

Ngài Tekebe Tsutomu thông báo với Thường trực Ban Bí thư về một số nội dung hợp tác song phương như dự án Trường Đại học Việt Nhật; bày tỏ mong muốn đóng góp thiết thực vào hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Hai bên nhấn mạnh, năm 2023 khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là dịp để đánh giá quá trình phát triển, những thành tựu, tiềm năng, đồng thời đề ra tầm nhìn chiến lược, định hướng lớn cho quan hệ hai nước trong giai đoạn mới; khẳng định cùng nhau nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản phát triển hơn nữa thông qua những hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực, được sự ủng hộ của nhân dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.