Thuế Hà Nội ra quân Tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh quyết toán thuế

Sáng 16/3, Thuế TP Hà Nội đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân phát động chương trình “Tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về thuế” tại trụ sở cơ quan Thuế TP Hà Nội và 25 Thuế cơ sở trên địa bàn.

Trưởng Thuế TP Hà Nội Vũ Mạnh Cường phát động tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế.
Trưởng Thuế TP Hà Nội Vũ Mạnh Cường phát động tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế.

Chương trình nhằm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ hộ kinh doanh nắm bắt đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật thuế, qua đó nâng cao tính tuân thủ và minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Phát biểu tại lễ phát động, Trưởng Thuế TP Hà Nội Vũ Mạnh Cường cho biết khu vực hộ kinh doanh trên địa bàn Thủ đô có quy mô lớn và phát triển nhanh, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách. Hiện Hà Nội đang quản lý hơn 350 nghìn hộ kinh doanh đang hoạt động; riêng năm 2025, số thu từ khu vực này đạt 5.970 tỷ đồng, tăng 45% so năm 2024. Đáng chú ý, thu thuế qua Cổng thương mại điện tử đạt 1.309 tỷ đồng, chiếm 51% tổng số thu ngân sách của cả nước.

Theo Trưởng Thuế TP Vũ Mạnh Cường, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai chuyển đổi phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh theo hướng xóa bỏ thuế khoán và chuyển sang phương thức kê khai. Đây là bước thay đổi lớn, không chỉ về quy trình quản lý mà còn về nhận thức và cách thức tương tác giữa cơ quan thuế với người nộp thuế, hướng tới công khai, minh bạch và hiện đại hơn.

2.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ phát động tại Thuế TP Hà Nội.

“Chính vì vậy, Lễ ra quân hôm nay không phải là điểm kết thúc của một sự kiện, mà là điểm bắt đầu của một đợt triển khai cao điểm theo đúng phương châm: “Triển khai đồng bộ - Hướng dẫn tận nơi - Hỗ trợ kịp thời - Chuyển đổi thuận lợi”. Sau lễ ra quân cũng đã xác định rõ yêu cầu toàn hệ thống phải triển khai đồng bộ tại 25 Thuế cơ sở và 126 xã, phường, bảo đảm khí thế nhưng trọng tâm phải hướng vào thực chất công tác hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp, giải đáp vướng mắc, cung cấp tài liệu và kết nối giải pháp công nghệ” - ông Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh.

Trong tháng cao điểm, các tổ công tác của cơ quan thuế sẽ trực tiếp xuống địa bàn xã, phường, chợ, tuyến phố để hướng dẫn hộ kinh doanh về các nội dung thiết yếu như cách ghi chép sổ sách, quy định về kê khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và các giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ thiết lập các kênh hỗ trợ trực tuyến, nhóm trao đổi theo địa bàn và công khai đường dây nóng để người nộp thuế dễ dàng tiếp cận, nhận hỗ trợ kịp thời khi cần thiết.

3.jpg
Sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thủ đô và các ngân hàng, các tổ chức cung cấp giải pháp đã thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong công tác hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh, Thuế TP Hà Nội cũng triển khai chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2025” trên toàn địa bàn, kéo dài từ ngày 16/3/2026 đến ngày 5/5/2026. Chương trình tập trung hỗ trợ các tổ chức chi trả thu nhập, doanh nghiệp và cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện đầy đủ các thủ tục quyết toán thuế theo quy định.

Cơ quan thuế cũng thành lập bộ phận hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở Thuế TP Hà Nội và các Thuế cơ sở, duy trì hoạt động xuyên suốt trong năm nhằm kịp thời hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế. Song song với đó, các ngân hàng và nhà cung cấp giải pháp công nghệ được mời tham gia phối hợp hỗ trợ mở tài khoản thanh toán, cung cấp phần mềm, hóa đơn điện tử và các nền tảng kỹ thuật phù hợp với điều kiện của hộ kinh doanh.

4.jpg
Một điểm đặc biệt, đó là năm nay bên cạnh những công chức thuế xuống hỗ trợ bà con tiểu thương luôn có sự đồng hành của các tổ chức cung cấp giải pháp như MISA và SAPO.

Các chương trình được triển khai đồng bộ thể hiện quyết tâm của ngành Thuế Thủ đô trong việc đổi mới phương thức phục vụ người nộp thuế, chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Với tinh thần chủ động, tận tâm và chuyên nghiệp, cơ quan thuế cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 15/7: Cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu, VN-Index mất gần 25 điểm

Phiên giao dịch ngày 15/7, lực bán áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu trụ cột như VHM, VIC, FPT, VPB, BID và TCB đồng loạt gây sức ép lên các chỉ số chính, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 980 tỷ đồng. Chốt phiên, VN-Index giảm 24,51 điểm (-1,36%), xuống mức 1.782,12 điểm.

(Ảnh minh họa)

Chứng khoán ngày 14/7: Nhóm năng lượng, ngân hàng bứt phá, VN-Index tăng hơn 6 điểm

Phiên giao dịch ngày 14/7, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc nhờ lực kéo từ nhóm năng lượng, ngân hàng và bán lẻ. Dù thanh khoản giảm mạnh so với phiên trước và khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 158 tỷ đồng, VN-Index vẫn tăng 6,09 điểm lên 1.806,63 điểm, với số mã tăng áp đảo trên toàn thị trường.

Phó Cục trưởng Mai Sơn trao đổi với các chuyên gia thuộc Cơ quan Thuế Singapore (IRAS).

Việt Nam-Singapore: Trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số trong quản lý thuế

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Singapore từ ngày 8 đến 10/7, đoàn công tác của Cục Thuế Việt Nam do Phó Cục trưởng Mai Sơn dẫn đầu đã tập trung trao đổi kinh nghiệm xây dựng cơ quan thuế số, quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mô hình phối hợp giữa nghiệp vụ với công nghệ thông tin trong quản lý thuế.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 10/7: Khối ngoại mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, VN-Index vẫn giảm hơn 12 điểm

Phiên giao dịch ngày 10/7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành, nhất là ngân hàng, chứng khoán, năng lượng và bán lẻ. Dù khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 1.385 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giao dịch mạnh tại VIC, VN-Index vẫn giảm 12,36 điểm xuống 1.828,34 điểm.

Lợi nhuận 6 tháng của ABBank đạt mức 3.016 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ 2025.

ABBank tăng trưởng mạnh, lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 3.016 tỷ đồng

Với lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2026 đạt 3.016 tỷ đồng (tương đương hơn 67% kế hoạch cả năm), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tiếp tục khẳng định sức khỏe tài chính vững mạnh qua bộ đôi chỉ số an toàn tài sản: Tỷ lệ nợ xấu (NPL) kiểm soát ở mức dự kiến 0,55% và Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt mức cao hơn 12%.

Bà Lại Minh Thúy, Phó Tổng Giám đốc DBS Việt Nam.

Ngân hàng DBS Việt Nam bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới

Bà Lại Minh Thúy trở thành Phó Tổng giám đốc DBS Việt Nam, đồng thời đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Khối Dịch vụ giao dịch toàn cầu (GTS), hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến quan trọng của dòng chảy thương mại và vốn đầu tư trong khu vực.

Ảnh minh họa: Thành Đạt

Xăng E5RON92 giảm hơn 500 đồng/lít từ chiều 9/7

Chiều 9/7, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1725/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá xăng dầu trong nước. Theo đó, từ 15 giờ cùng ngày, giá các mặt hàng xăng đồng loạt giảm, trong khi giá dầu diesel tăng theo diễn biến của thị trường thế giới.

Bổ sung vốn điều lệ cho Agribank, tiếp thêm nguồn lực cho sứ mệnh phục vụ “Tam nông” và các động lực tăng trưởng.

Bổ sung vốn điều lệ cho Agribank - Nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng chuẩn mực quốc tế

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1206/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương về mức vốn đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) giai đoạn 2025-2027 tương ứng với số lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025-2027, số tiền 29.690 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 8/7: Nhóm năng lượng và ngân hàng dẫn dắt, VN-Index tăng 5,45 điểm

Phiên giao dịch ngày 8/7, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì sắc xanh khi dòng tiền tập trung vào các nhóm năng lượng, ngân hàng và bán lẻ. VN-Index tăng 5,45 điểm lên 1.853,7 điểm, trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường cải thiện lên hơn 19.279 tỷ đồng dù khối ngoại quay lại bán ròng hơn 578 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Tính đến ngày 30/6, Kiểm toán nhà nước kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước hơn 10 nghìn tỷ đồng

Chiều 7/7, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì hội nghị.