Thực hiện tốt các chính sách, chăm lo người có công, các đối tượng chính sách, hộ nghèo

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chung sức, đồng lòng, tập trung các nguồn lực, thực hiện tốt các chính sách cho người có công, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và tặng quà Mẹ Tạ Thị Trần. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và tặng quà Mẹ Tạ Thị Trần. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, tặng quà người có công tại Khu di tích lịch sử 27/7, sáng 20/7, tại xã Đại Phúc (tỉnh Thái Nguyên), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chung sức, đồng lòng, tập trung các nguồn lực, thực hiện tốt các chính sách cho người có công, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội và các thành viên Đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao 50 suất quà tặng các đối tượng người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; chứng kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trao tặng kinh phí 80 căn nhà xóa nhà tạm, dột nát trị giá 5 tỷ đồng cho các đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái.

ndo_br_z6822774671316-4cf4e2a0669615998da5024158146d2c.jpg

Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 nằm trên địa bàn tổ dân phố Bàn Cờ, xã Đại Phúc (cũ). Tại đây, ngày 27/7/1947 đã diễn ra cuộc mít-tinh trọng thể gồm 300 cán bộ, bộ đội và đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương để nghe công bố bức thư của Bác Hồ ghi nhận sự ra đời Ngày Thương binh-Liệt sĩ toàn quốc. Khu di tích được khánh thành ngày 27/7/1997 và đến nay đã trải qua 3 lần tu bổ, tôn tạo.

Chủ tịch Quốc hội đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Trần có chồng là Tạ Văn Liên - là liệt sĩ chống Pháp và con là liệt sĩ Nguyễn Xuân Hướng hy sinh năm 1978 tại tỉnh Tây Ninh cũ.

Phát biểu tại Khu di tích lịch sử 27/7, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội trân trọng biểu dương, ghi nhận tinh thần vượt khó, sự đóng góp to lớn của các đồng chí, các gia đình người có công với cách mạng; đánh giá cao những nỗ lực của Thái Nguyên trong phát triển kinh tế-xã hội gắn với chăm lo người có công.

Đề cập bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, chúng ta vẫn còn trăn trở, day dứt, khi còn nhiều thương binh, bệnh binh, nhiều gia đình chưa được hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi của người có công... Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện tốt các chính sách cho người có công, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi và đề nghị các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chung tay chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương kết quả mà tỉnh Thái Nguyên mới sau sáp nhập đã đạt được; với sự chỉ đạo quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, tỉnh đang tập trung hỗ trợ hoàn thành 235/235 hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ (hoàn thành trước ngày 27/7/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).

Theo báo cáo, tỉnh Thái Nguyên duy trì công tác chăm sóc phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng; 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ. Toàn tỉnh có 98,7% số hộ chính sách người có công có mức sống từ trung bình trở lên. Hằng tháng chi trả trợ cấp ưu đãi cho trên 21.000 người, với tổng kinh phí trên 860 tỷ đồng/năm.

Giai đoạn 2020-2024, toàn tỉnh đã vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp với số tiền trên 32 tỷ đồng; nhiều gia đình người có công đã và đang đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp, góp phần gìn giữ an ninh, trật tự của địa phương.

“Tỉnh cần tiếp tục phát động phong trào thi đua, chung sức chung lòng, quan tâm chăm lo người có công, gia đình chính sách, người nghèo, thoát nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, vì sự phát triển chung của tỉnh”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Nội dung trọng tâm được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Ngày 30/6/2025, cả nước đã đồng bộ tổ chức Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Thái Nguyên tiếp tục triển khai các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, nỗ lực, cố gắng thực hiện cho được được mục tiêu tăng trưởng 8%.

Nêu rõ, vừa qua cả nước đã triển khai thực hiện 4 Nghị quyết mà Bộ chính trị ban hành gồm: Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Chủ tịch Quốc hội cho biết: tới đây Bộ Chính trị sẽ có Nghị quyết về Giáo dục và Nghị quyết về y tế; do đó lưu ý tỉnh cần phải quan tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết quan trọng này.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Thái Nguyên sau sáp nhập 2 tỉnh cần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, lo cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Khẩn trương hoàn thiện văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; đảm bảm Đại hội Đảng cấp xã phải xong trước ngày 31/8; Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 trước ngày 31/10; chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với khí thế truyền thống anh hùng của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, chủ nghĩa anh hùng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Không phải đợi đến ngày lễ mà chúng ta tặng quà là đủ, mà phải quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh, gia đình có công với đất nước để làm sao nâng lên về đời sống vật chất và tinh thần, giảm nghèo, thoát nghèo bền vững trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Theo đánh giá, trước đây, tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên đã từng hợp nhất là một tỉnh có tên là tỉnh Bắc Thái. Do vậy, việc sáp nhập 2 tỉnh vừa là kế thừa lịch sử, vừa là chủ trương lớn của Trung ương nhằm mở ra không gian phát triển mới, kết hợp giữa nền tảng công nghiệp vững chắc của Thái Nguyên và tiềm năng nông, lâm nghiệp, du lịch của Bắc Kạn sẽ tạo ra động lực mới, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững hơn.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tỉnh Thái Nguyên mới đã quyết liệt, khẩn trương trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Qua báo cáo, lãnh đạo tỉnh cho biết, 3 tuần đầu sau sắp xếp, các cơ quan trong hệ thống chính trị đã trách nhiệm, tích cực tổ chức triển khai, khắc phục nhiều khó khăn, vướng mắc, bảo đảm bộ máy mới hoạt động thông suốt, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương kết quả vừa qua tỉnh đã góp phần duy trì tình hình phát triển kinh tế-xã hội rất tích cực trong thời gian qua, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2025.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thái Nguyên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Kết luận số 177 ngày 11/7/2025 và số 178 ngày 17/7/2025.

Trong đó, khẩn trương kiện toàn các chức danh cấp ủy, chính quyền, bổ sung cán bộ các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là vị trí Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã còn thiếu, hoàn thành trước ngày 25/7/2025; phân bổ hợp lý biên chế ở cấp xã, bảo đảm phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cấp cơ sở; bố trí nguồn nhân lực, cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ theo các lĩnh vực về cấp xã.

Thời gian tới, việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm: Chỉ đạo xây dựng, ban hành đầy đủ, toàn bộ quy chế làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, bảo đảm vai trò lãnh đạo, công tác phối hợp tốt giữa các cơ quan, đơn vị, nhất là ở nơi kết thúc hoạt động của đảng đoàn, ban cán sự đảng; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để bảo đảm Trung tâm phục vụ hành chính công vận hành đồng bộ, thông suốt, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương khẩn trương hoàn thiện văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Số liệu báo cáo cho thấy, tỉnh Thái Nguyên tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh (sau sắp xếp) đạt mức khá 6,61%; thu Ngân sách Nhà nước của tỉnh (sau sắp xếp) đạt hơn 13.448 tỷ đồng, thu nội địa đạt hơn 11.839 tỷ đồng, tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển. Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai quyết liệt. Lĩnh vực nông nghiệp, du lịch được chú trọng. Xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng, góp phần cải thiện đời sống nhân dân.

Tỉnh thực hiện các chính sách xã hội được thực hiện đồng bộ, hiệu quả: Tổng số hộ nghèo tỉnh Thái Nguyên năm 2024 là 6.938 hộ, tỷ lệ hộ nghèo là 2,04%. Trước sáp nhập, Thái Nguyên đã hoàn thành hỗ trợ cho 1.974 hộ về xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, đạt 100%; về đích trước thời hạn 8 tháng so với yêu cầu của Chính phủ. Tổng số hộ nghèo tỉnh Bắc Kạn năm 2024 là 16.123 hộ, tỷ lệ hộ nghèo là 19,46%. Bắc Kạn trước sáp nhập hoàn thành 4.595/4.979 hộ, đạt 92,28%.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.