Thúc đẩy thương mại tự do khu vực

Theo kế hoạch, ngày 8-3, Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức được ký kết. CPTPP kết hợp các nghĩa vụ ban đầu và duy trì tiêu chuẩn cao của TPP, song đình chỉ một số lượng hạn chế các điều khoản, nhằm tối ưu hóa và tìm sự cân bằng giữa các thành viên.

Thúc đẩy thương mại tự do khu vực

Ngày 21-2, toàn văn CPTPP được công bố, sau khi 11 nước tham gia đàm phán, gồm Bru-nây, Chi-lê, Xin-ga-po, Niu Di-lân, Ô-xtrây-li-a, Pê-ru, Ma-lai-xi-a, Việt Nam, Mê-hi-cô, Ca-na-đa và Nhật Bản đạt nhất trí về những nội dung sửa đổi trong hiệp định. Thỏa thuận gồm 11 nền kinh tế thành viên, chiếm 13% GDP toàn cầu, với khoảng 500 triệu dân sẽ có hiệu lực sau khi ít nhất sáu quốc gia hoàn tất các thủ tục phê chuẩn.

Theo đó, các cam kết tự do hóa trong những lĩnh vực chủ chốt, như dệt may, rào cản kỹ thuật đối với thương mại, các biện pháp vệ sinh, kiểm dịch, cạnh tranh, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp vừa và nhỏ, lao động và giải quyết tranh chấp vẫn được giữ nguyên trong thỏa thuận mới. Tuy nhiên, hơn 20 điều khoản từ các chương về tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, dịch vụ, mua sắm công, quyền sở hữu trí tuệ, môi trường và minh bạch được xác nhận nằm trong danh sách các điều khoản “bị đóng băng”. Các điều khoản này, gồm cả một số quy tắc tồn tại trước đó trong TPP, theo yêu cầu của Mỹ, nay được đình chỉ, nhưng có thể sẽ được khôi phục trong tương lai.

Ngay từ những ngày đầu nhậm chức, Tổng thống Đ.Trăm đã quyết định rút Mỹ khỏi TPP như một phần trong chính sách “nước Mỹ trước hết”. Tuy nhiên, trước sự quyết tâm cao của 11 nước thành viên CPTPP, Tổng thống Đ.Trăm vẫn để ngỏ khả năng quay lại hiệp định, khi tuyên bố sẽ tham gia đàm phán nếu có được một thỏa thuận tốt hơn cho Mỹ. Cơ quan đại diện thương mại Mỹ cho biết, Tổng thống Đ.Trăm bày tỏ thiện chí sẵn sàng đàm phán thương mại với bất kỳ đối tác nào, nếu có lợi, trong đó có Nhật Bản và bốn nước thành viên CPTPP chưa có thỏa thuận tự do thương mại với Oa-sinh-tơn, gồm Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Niu Di-lân và Bru-nây. Việc xoa dịu quan hệ với các nước thành viên CPTPP giúp Mỹ không đánh mất các cơ hội tại khu vực Thái Bình Dương.

Trong khi đó, nhiều nền kinh tế, như Thái-lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), In-đô-nê-xi-a, Phi-li-pin đều thể hiện mong muốn tham gia CPTPP. Anh cũng xem xét khả năng tham gia CPTPP sau khi rời khỏi Liên hiệp châu Âu (EU). Việc nhiều nền kinh tế trên thế giới xem xét tham gia CPTPP chứng tỏ hiệp định hoạt động dựa trên nguyên tắc mở và linh hoạt này có sức hút và tầm ảnh hưởng nhất định.

Nhiều chuyên gia nhận định những lợi ích CPTPP có thể mang đến còn “chưa tính toán được hết”. Theo Giáo sư S.U-ra-ta của Đại học Waseda ở Tô-ki-ô (Nhật Bản), tới năm 2030 CPTPP có thể giúp tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia thành viên tăng thêm khoảng 1% . Đáng chú ý, theo Chính phủ Ca-na-đa, lợi ích kinh tế nước này có thể đạt được từ CPTPP lớn hơn nhiều so với TPP. Thực tế cho thấy, không có Mỹ trong thỏa thuận, doanh nghiệp Ca-na-đa có thể đạt nhiều lợi thế hơn tại các thị trường CPTPP trong khi tiếp tục hưởng đặc quyền tại thị trường Mỹ, thông qua Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Khi CPTPP đi vào thực tiễn với những điều khoản tiến bộ sẽ giúp các quốc gia thành viên có thêm năng lực đàm phán các hiệp định thương mại tự do khác, như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP, gồm 10 thành viên ASEAN và sáu đối tác), hay NAFTA (gồm Mỹ, Ca-na-đa và Mê-hi-cô).

Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ, dân tộc cực đoan đang nổi lên trên thế giới, CPTPP được thông qua sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại tự do, tăng cường liên kết không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.