Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Romania

Chiều 4/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Cristina Romila, Đại sứ Romania, nhân dịp hai nước hướng tới kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Romania Cristina Romila. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Romania Cristina Romila. (Ảnh: TTXVN)

Romania là nước bạn bè truyền thống, có quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với Việt Nam, là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1950.

Chủ tịch nước đánh giá cao Romania đã ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, trong đó đã giúp đỡ đào tạo hàng nghìn sinh viên, nghiên cứu sinh.

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, Romania đã ủng hộ Việt Nam 300 nghìn liều vaccine ngừa Covid-19, thể hiện tình cảm quý báu, chân thành giữa hai dân tộc.

Chủ tịch nước hoan nghênh những tiến triển hết sức tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua. Hai bên đã trao đổi tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao thể hiện mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao giữa hai nước: Chủ tịch nước điện đàm với Tổng thống Romania tháng 7/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Romania bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN-EU tháng 12/2022.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ ấn tượng trong chuyến thăm Romania năm 2019 trên cương vị Thủ tướng và luôn lưu giữ những ấn tượng sâu sắc về sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Chính phủ Romania, cũng như tình cảm tốt đẹp và kỷ niệm khó quên về đất nước Romania tươi đẹp, con người cần cù, thân thiện, mến khách và hết sức nghĩa tình.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế-thương mại không ngừng được đẩy mạnh, đồng thời đánh giá cao Romania đã tích cực hỗ trợ, thúc đẩy việc ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và EU trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của Romania tháng 6/2019, cũng như việc Romania là một trong 3 nước EU đầu tiên phê chuẩn EVIPA.

Hiệp định EVFTA bước đầu đã tác động tích cực đến hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước, kim ngạch song phương năm 2022 dự kiến đạt gần 450 triệu USD, tăng hơn 15% so với năm 2021.

Tuy nhiên, con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác, Chủ tịch nước mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa, nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp 10 lần trong thời gian tới.

Hợp tác lao động là lĩnh vực hợp tác mới, nhưng đã có những bước đột phá đáng khích lệ, hiện có khoảng 5.000 lao động Việt Nam tại Romania làm việc trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, xây dựng, thợ hàn, đóng tàu, du lịch, khách sạn, nông nghiệp công nghệ cao. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp mở rộng hơn nữa hợp tác lao động sang các ngành nghề, lĩnh vực khác mà Romania và EU có nhu cầu.

Ghi nhận những nỗ lực của Đại sứ Cristina Romila góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước với nhiều hoạt động tích cực thời gian qua, Chủ tịch nước mong muốn Đại sứ tiếp tục đóng góp tăng cường quan hệ hai nước, nhất là trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, phát huy tiềm năng và khẳng định các cơ quan phía Việt Nam phối hợp chặt chẽ với bà Đại sứ để đẩy mạnh hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Đại sứ Cristina Romila cho biết Việt Nam là đối tác quan trọng của Romania và quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã được khẳng định với bề dầy gần 73 năm, được vun đắp qua nhiều thế hệ và thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu, ngay cả trong bối cảnh dịch bệnh.

Đại sứ nhấn mạnh, Romania luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với Việt Nam, luôn ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

Bày tỏ hợp tác thương mại song phương có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là thủy hải sản, dược phẩm, đồ gỗ, cà phê, hoa quả… và số lượng lao động Việt Nam tại Romania 2 năm gần đây tăng gấp đôi, đóng góp phát triển kinh tế của Romania, Đại sứ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là thương mại và lao động.

Cho rằng giáo dục đóng vai trò nền tảng của sự phát triển bền vững, nhiều người Việt Nam từng học tập ở Romania đã trưởng thành, đóng góp tích cực phát triển quan hệ hai nước, Đại sứ mong muốn thời gian tới thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực này.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới.