Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Pháp trong lĩnh vực thể thao

Những năm gần đây, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực thể thao không ngừng phát triển, tạo tiền đề quan trọng cho sự tiến bộ của cả hai nền thể thao.
Cục trưởng Đặng Hà Việt và Đại sứ Olivier Brochet ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác vào tháng 2/2025.
Cục trưởng Đặng Hà Việt và Đại sứ Olivier Brochet ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác vào tháng 2/2025.

Ngày 12/2 vừa qua, Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thể dục thể thao. Thỏa thuận này không chỉ hướng tới phát triển thể thao thành tích cao mà còn chú trọng nâng cao giá trị của thể thao đối với thanh niên hai nước.

Đồng thời, đây là cơ hội để hai bên trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy giao lưu và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác huấn luyện, đào tạo. Ngoài ra, sự hợp tác này còn giúp thể thao Việt Nam tiếp cận với các mô hình quản lý và đào tạo hiện đại của Pháp - một trong những quốc gia có nền thể thao phát triển hàng đầu thế giới.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ tập trung vào các nội dung quan trọng như tổ chức các chương trình đào tạo định kỳ về dinh dưỡng và tâm lý thể thao, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong huấn luyện, cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong đánh giá năng lực vận động viên.

Đặc biệt, các vận động viên có thành tích xuất sắc sẽ có cơ hội tập huấn tại Pháp hoặc Việt Nam, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và tăng cường giao lưu quốc tế.

Thỏa thuận hợp tác có hiệu lực trong 5 năm và có thể được gia hạn thêm 5 năm tiếp theo. Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự phát triển bền vững của quan hệ hợp tác thể thao giữa Việt Nam và Pháp, đồng thời mở ra cơ hội nâng tầm thể thao hai nước.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Brochet, bày tỏ kỳ vọng rằng cùng với việc triển khai Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và việc ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Đại sứ quán Pháp và Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, thể thao Việt Nam sẽ có những bước phát triển mới trong tương lai.

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, ông Đặng Hà Việt, cũng khẳng định rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thể thao không chỉ giúp nâng cao trình độ vận động viên Việt Nam mà còn tạo điều kiện để thể thao Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế.

Những năm qua, Pháp luôn dành sự quan tâm và hỗ trợ để giúp vận động viên Việt Nam nâng cao trình độ, đạt thành tích cao tại các giải đấu châu lục và thế giới. Đồng thời, Pháp cũng mong muốn đưa thể thao nước này đến gần hơn với công chúng Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác và giao lưu thể thao.

Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024 đã trở thành cơ hội quan trọng để Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thể thao. Việc phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trước thềm sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này đã giúp thể thao Việt Nam tạo được dấu ấn sâu sắc với Pháp.

Chia sẻ về vấn đề này, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Brochet, cho biết: "Năm 2024, khi đến thăm một số trung tâm và cơ sở tập luyện thể thao, tôi rất ấn tượng với sự nỗ lực và nhiệt huyết của các vận động viên Việt Nam, đặc biệt là những vận động viên cử tạ người khuyết tật. Tôi đã chứng kiến tinh thần kiên trì và nghị lực bền bỉ của thể thao Việt Nam".

Việt Nam cũng tích cực tham gia vào các hoạt động quảng bá Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024. Một trong những điểm nhấn là Hội thảo hưởng ứng Olympic Paris 2024, sự kiện được tổ chức nhằm lan tỏa những giá trị cao đẹp của phong trào Olympic đến đông đảo người hâm mộ thể thao.

Hội thảo còn tạo cơ hội để các vận động viên, huấn luyện viên, lãnh đạo thể thao tìm hiểu sâu hơn về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, lịch sử Phong trào Olympic quốc tế, cũng như các kiến thức quan trọng về dinh dưỡng, tâm lý thi đấu, huấn luyện thể lực và phòng chống doping trong thể thao.

Thành công của Hội thảo không chỉ được phía Pháp đánh giá cao mà còn góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực thể thao.

Những kết quả tích cực đạt được trong năm 2024, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Pháp đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, tạo tiền đề thuận lợi để hai bên tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác cụ thể, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của thể thao trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.