Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức ngày càng phát triển thiết thực, hiệu quả

Chiều 2/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Stephan Weil, Thủ hiến bang Hạ Saxony của Đức, nhân dịp sang thăm Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón ngài Stephan Weil, Thủ hiến bang Hạ Saxony. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón ngài Stephan Weil, Thủ hiến bang Hạ Saxony. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Thủ hiến bang Hạ Saxony lần đầu tiên sang thăm Việt Nam cùng đoàn doanh nghiệp đông đảo trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức phát triển tích cực. Hai bên duy trì thường xuyên tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, đặc biệt chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức Olaf Scholz diễn ra vào cuối năm 2022 thành công tốt đẹp, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực. Đức là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam trong EU và quan hệ hai nước còn nhiều dư địa, tiềm năng phát triển trong nhiều lĩnh vực hợp tác.

Trao đổi về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và triển vọng hợp tác song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam chủ trương kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn bè tốt, đối tác tin cậy của tất cả các nước và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn phát triển quan hệ Đối tác chiến lược sâu sắc hơn với Đức nói chung và với bang Hạ Saxony nói riêng.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn tới Chính phủ và nhân Đức đã đồng hành cùng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước, cũng như thể hiện tình đoàn kết trong giai đoạn đại dịch Covid-19, giúp Việt Nam kiểm soát dịch bệnh sớm mở cửa nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Stephan Weil, Thủ hiến bang Hạ Saxony. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Stephan Weil, Thủ hiến bang Hạ Saxony. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tích cực, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Đức và bang Hạ Saxony khi kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và bang Hạ Saxony năm 2022 đạt 1,4 tỷ Euro, tương đương 1/10 tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Đức.

Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu, đào tạo nghề, du lịch, giao lưu nhân dân, nhằm đem lại lợi ích cho mỗi nước, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trên tinh thần chân thành, cởi mở và tin cậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính quyền bang Hạ Saxony khuyến khích các doanh nghiệp của bang đầu tư vào Việt Nam trong những lĩnh vực thế mạnh và nhu cầu của hai bên như công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu; đồng thời ủng hộ Quốc hội Đức sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); thúc đẩy Ủy ban châu Âu gỡ bỏ thẻ vàng với thủy sản Việt Nam.

Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ, các bộ ngành và địa phương Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp của Đức tìm hiểu cơ hội hợp tác, tăng cường hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam trên tinh thần hợp tác lâu dài, hài hòa lợi ích.

Các bộ ngành và địa phương Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp của Đức tìm hiểu cơ hội hợp tác, tăng cường hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam trên tinh thần hợp tác lâu dài, hài hòa lợi ích.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Bày tỏ ấn tượng lần đầu tiên sang thăm Việt Nam cùng đoàn hơn 40 doanh nghiệp của Bang, Thủ hiến bang Hạ Saxony Stephan Weil chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại mà Việt Nam đã đạt được; khẳng định Chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp bang Hạ Saxony đánh giá cao những tiềm năng hợp tác giữa hai bên mong muốn thiết lập quan hệ trao đổi đoàn và xây dựng quan hệ đối tác với các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ hiến Stephan Weil nhất trí với đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính về các lĩnh vực hợp tác ưu tiên mà nước Đức nói chung và bang Hạ Saxony có thể mạnh và Việt Nam có nhu cầu, nhất là trong lĩnh vực thương mại-đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, đào tạo lao động có tay nghề, du lịch…

Thủ hiến Stephan Weil chia sẻ và bày tỏ với Thủ tướng Phạm Minh Chính những ấn tượng tốt đẹp về những đóng góp tích cực của cộng đồng khoảng 10 nghìn người Việt Nam tại Đức vào đời sống kinh tế xã hội sở tại, đồng thời đóng vai trò là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia. Thủ hiến khẳng định sẽ nỗ lực để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức ngày càng phát triển thiết thực và hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.