Thúc đẩy phát triển giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam

Trong 2 ngày 10 và 11/7, tại Trường Đại học Đà Lạt, các tình nguyện viên của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) với sự hợp tác từ Trường Đại học Đà Lạt tổ chức buổi chia sẻ định kỳ hàng năm nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam.

Tình nguyện viên JICA báo cáo về hoạt động và chia sẻ những khó khăn. (Ảnh: JICA)
Tình nguyện viên JICA báo cáo về hoạt động và chia sẻ những khó khăn. (Ảnh: JICA)

Buổi chia sẻ có sự tham gia của 8 tình nguyện viên JICA liên quan đến hoạt động giảng dạy tiếng Nhật cùng với 12 giảng viên tiếng Nhật người Việt Nam hiện đang công tác tại các Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại họcNgoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Đà Lạt.

Các giảng viên người Việt Nam chính là những đồng nghiệp hàng ngày cùng phối hợp với các tình nguyện viên JICA trong các giờ dạy tiếng Nhật.

Tại mỗi trường Đại học - nơi mà các tình nguyện viên đang công tác – đều có tài liệu giảng dạy, chương trình giảng dạy, giáo trình hay mục tiêu đào tạo khác nhau nhưng các tình nguyện viên JICA nhận thấy điểm chung là các sinh viên cùng gặp một vài khó khăn trong các tiết học hội thoại như rụt rè trong giao tiếp, phát âm chưa chuẩn hay tâm lý ngại nói chuyện với người nước ngoài.

Họ cũng thấy động lực học tiếng Nhật của sinh viên bị giảm ít nhiều trong quá trình học tiếng Nhật, đặc biệt là khi học lên cấp độ cao.

6-225.jpg
Các tình nguyện viên JICA cùng các giảng viên đồng nghiệp chia sẻ kết quả thảo luận nhóm. (Ảnh: JICA)

Để tìm ra phương án giải quyết vấn đề trên, các tình nguyện viên JICA cùng giảng viên đồng nghiệp đã tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức để nâng cao chất lượng các giờ học hội thoại, tăng sự hấp dẫn của lớp học, cách đánh giá, ra bài thi hội thoại và cách thức nâng cao động lực học tập cho các sinh viên, cũng như cùng nghiên cứu các trường hợp điển hình để rút ra bài học.

Tại sự kiện, ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, chia sẻ thông tin về tình hình giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam hiện nay cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục tiếng Nhật trong tương lai. Ông Kobayashi nhấn mạnh cam kết của JICA trong việc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển giáo dục tiếng Nhật và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thông qua các hoạt động cấp cơ sở tại địa phương của các tình nguyện viên Nhật Bản.

Giáo dục tiếng Nhật là một trong những lĩnh vực mà Chương trình Phái cử Tình nguyện viên của JICA đang đặt trọng tâm hỗ trợ. Hiện tại, JICA đang phái cử 10 tình nguyện viên chuyên ngành Giáo dục tiếng Nhật đến công tác tại Việt Nam.

2-74.jpg
Các tình nguyện viên JICA cùng các giảng viên đồng nghiệp trong buổi chia sẻ định kỳ về giảng dạy tiếng Nhật. (Ảnh: JICA)

Chương trình Phái cử tình nguyện viên JICA tại Việt Nam được bắt đầu vào năm 1995 và năm 2025 này đánh dấu kỷ niệm tròn 30 năm. 3 tình nguyện viên đầu tiên được phái cử là tình nguyện viên trong lĩnh vực Giảng dạy tiếng Nhật tới Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương và Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Tổng cộng, JICA đã phái cử trên 750 tình nguyện viên đến Việt Nam trong 30 năm qua và góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội ở cấp cơ sở.

Các lĩnh vực được tình nguyện viên hỗ trợ rất đa dạng, bao gồm giảng dạy tiếng Nhật, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, phát triển địa phương, du lịch, hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương tham quan Bãi đá Ông Địa.

Lâm Đồng động thổ công viên Bãi đá Ông Địa

Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ động thổ xây dựng Công viên Bãi đá Ông Địa, hướng đến những giá trị thiết thực dành cho cộng đồng địa phương, không gian phục vụ đời sống tinh thần và sự kết nối cộng đồng.

Màn trình diễn của buổi khai mạc.

Lâm Đồng khai mạc mùa du lịch hè

Tối 26/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né tại khu vực trước Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết).