Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Cuba một cách toàn diện, hiệu quả

Sáng 6/12, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Đoàn Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba, do Trung tướng Víctor Rojo Ramos, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba dẫn đầu, đến chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022.
Đại tướng Phan Văn Giang đón Trung tướng Víctor Rojo Ramos cùng Đoàn công tác đến chào xã giao.
Đại tướng Phan Văn Giang đón Trung tướng Víctor Rojo Ramos cùng Đoàn công tác đến chào xã giao.

Tại buổi tiếp, thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng đồng chí Chủ nhiệm Chính trị cùng Đoàn công tác sang thăm chính thức Việt Nam và dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, trùng với dịp kỷ niệm 66 năm Ngày đổ bộ của tàu Granma và Ngày thành lập các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba (2/12/1956-2/12/2022); 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2022).

Đồng chí tin tưởng, chuyến thăm của Đoàn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ truyền thống anh em giữa Đảng, Chính phủ, Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam-Cuba.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba luôn được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân đội hai nước trân trọng, vun đắp, phát triển và trở thành mối quan hệ mẫu mực mang tính biểu tượng của thời đại.

Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ và giúp đỡ thắm tình anh em của Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân đội Cuba đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước của Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự hỗ trợ quý báu mà nhân dân Cuba đã dành cho nhân dân Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, quan hệ hai nước vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển, thể hiện qua tần suất các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, hai bên đã duy trì triển khai hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, công tác Đảng, công tác chính trị…

Đồng chí khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy, triển khai các nội dung hợp tác với Bộ Quốc phòng Cuba một cách toàn diện, hiệu quả, thiết thực hơn nữa trong thời gian tới.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả Hội đàm giữa hai đoàn và việc hai bên ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Đồng thời khẳng định, lãnh đạo Bộ Quốc phòng sẽ tạo điều kiện tối đa và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai một cách thiết thực, hiệu quả các nội dung mà hai bên đã thống nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn đồng chí Chủ nhiệm Chính trị cùng Đoàn công tác đã nhận lời mời tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022; khẳng định sự tham dự của Đoàn đại biểu Cuba sẽ góp phần vào thành công chung của triển lãm.

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Trung tướng Víctor Rojo Ramos bày tỏ vui mừng và vinh dự khi được Bộ trưởng Phan Văn Giang dành thời gian đón tiếp nồng hậu; đồng thời nhấn mạnh, mùa đông Hà Nội rất lạnh, nhưng tình cảm hai bên dành cho nhau rất nồng ấm. Đây chính là biểu tượng của tình anh em, đồng chí, bạn bè thân thiết giữa hai nước.

Trung tướng Victor Ramos cũng nhắc lại câu nói của Chủ tịch Phidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" và khẳng định, tiếp nối tinh thần đó, ngày nay, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả cuộc sống của mình.

Trung tướng Ramos cảm ơn sự giúp đỡ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Cuba.

Đồng chí khẳng định, quan hệ quốc phòng giữa hai nước đã trở thành trụ cột và hình mẫu thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác.

Cuba luôn trân trọng và đề cao mối quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.