Lãnh đạo Quảng Trị tiếp xã giao Đoàn đại biểu Báo Granma của Cuba

Ngày 2/12, tại thành phố Đông Hà, Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp Đoàn đại biểu Báo Granma, Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, do bà Arlin Alberty Loforte, Phó Tổng Biên tập Báo Granma làm trưởng đoàn, nhân dịp đoàn sang thăm và tìm hiểu thực tế tại Quảng Trị, hướng đến kỷ niệm 50 năm sự kiện lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (1973-2023)
Quang cảnh buổi Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tiếp Đoàn đại biểu Báo Granma.
Quang cảnh buổi Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tiếp Đoàn đại biểu Báo Granma.

Vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Báo Granma tới thăm, làm việc tại tỉnh, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thông tin khái quát về các tiềm năng thế mạnh, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh và những dấu ấn sâu đậm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro dành cho nhân dân Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng. Nhân dân Quảng Trị luôn có tình cảm sâu nặng với nhân dân Cuba và lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu Báo Granma.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu Báo Granma.

Đối với lĩnh vực báo chí truyền thông, tỉnh Quảng Trị luôn xem trọng vai trò của báo chí, các cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Trị cũng như các văn phòng đại diện, thường trú của các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn luôn chú trọng tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, những giá trị tốt đẹp về mảnh đất, con người Quảng Trị, cùng những tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đoàn đại biểu Báo Granma và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đặt vòng hoa tưởng niệm tại Công viên Fidel.

Đoàn đại biểu Báo Granma và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đặt vòng hoa tưởng niệm tại Công viên Fidel.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị chúc báo Granma tiếp tục thành công trong sứ mệnh là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba và chúc đoàn sẽ có chuyến công tác thành công với nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Sau buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Đăng Quang cùng đoàn đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Công viên Fidel ở Phường 1, thành phố Đông Hà, nơi thể hiện ấn tượng sâu đậm nhất tình cảm của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Quảng Trị nói riêng dành cho lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Bà Arlin Alberty Loforte, Phó Tổng Biên tập Báo Granma đặt hoa tưởng niệm lãnh tụ Cu Ba Fidel Castro tại công viên Fidel.

Bà Arlin Alberty Loforte, Phó Tổng Biên tập Báo Granma đặt hoa tưởng niệm lãnh tụ Cu Ba Fidel Castro tại công viên Fidel.

Bày tỏ vinh dự khi đến thăm, làm việc tại Quảng Trị, cũng như những ấn tượng sâu sắc trước tình cảm của lãnh đạo và nhân dân Quảng Trị, sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh, bà Arlin Alberty Loforte, Phó Tổng Biên tập Báo Granma cho biết rất xúc động khi lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất Quảng Trị. Tại đất nước Cuba, hai tiếng Quảng Trị luôn được báo chí nhắc đến đầy ngưỡng mộ trong nhiều sự kiện quan trọng.

Theo Bà Arlin Alberty Loforte, báo chí Việt Nam-Cuba từ lâu có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó, qua đó góp phần quan trọng củng cố, thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Cuba-Việt Nam. Chuyến công tác này chính là sự tiếp nối và vun đắp hơn nữa cho tình hữu nghị đặc biệt đó.

Đoàn lãnh đạo Báo Granma và Báo Nhân Dân thăm căn phòng lãnh tụ Cu Ba Fidel Castro từng nghỉ trưa tại Di tích trụ sở Chính phủ cách mạng Lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam, năm 1973...

Đoàn lãnh đạo Báo Granma và Báo Nhân Dân thăm căn phòng lãnh tụ Cu Ba Fidel Castro từng nghỉ trưa tại Di tích trụ sở Chính phủ cách mạng Lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam, năm 1973...

Chiều cùng ngày, đoàn đã đến thăm Di tích trụ sở Chính phủ cách mạng Lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam và Di tích Cao điểm 241 tại huyện Cam Lộ, những địa điểm 49 năm trước lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã từng đến thăm.

...và thăm Di tích Cao điểm 241 tại huyện Cam Lộ, nơi lãnh tụ Cu Ba Fidel Castro từng diễn thuyết động viên tinh thần chiến đấu cho nhân Việt Nam, năm 1973.
...và thăm Di tích Cao điểm 241 tại huyện Cam Lộ, nơi lãnh tụ Cu Ba Fidel Castro từng diễn thuyết động viên tinh thần chiến đấu cho nhân Việt Nam, năm 1973.

Thăm và làm việc tại Báo Quảng Trị, bà Arlin Alberty Loforte, Phó Tổng Biên tập Báo Granma cho biết rất quan tâm và mong muốn được tìm hiểu các kinh nghiệm về chuyển đổi số báo chí, phát triển mô hình tòa soạn hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả trong tổ chức vận hành cơ quan báo chí hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.