Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiếp xã giao đoàn đại biểu Báo Granma của Cuba

Ngày 5/12, tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy Bình Dương đã tiếp đoàn đại biểu Báo Granma (Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba) sang thăm và tìm hiểu thực tế tại Việt Nam và tỉnh Bình Dương, do bà Arlin Alberty Loforte, Phó Tổng Biên tập Báo Granma làm Trưởng đoàn.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao trao tặng quà thủ công mỹ nghệ của tỉnh Bình Dương cho bà Arlin Alberty Loforte, Phó Tổng Biên tập Báo Granma.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao trao tặng quà thủ công mỹ nghệ của tỉnh Bình Dương cho bà Arlin Alberty Loforte, Phó Tổng Biên tập Báo Granma.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương chủ trì buổi tiếp đoàn.

Cùng dự tiếp đoàn có đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Báo Bình Dương và đại diện các cơ quan, đơn vị tại tỉnh.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao đã chia sẻ khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Dương, những đặc điểm nổi bật trong thu hút đầu tư, phát triển khu công nghiệp, thông tin đối ngoại, công tác truyền thông báo chí của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh những kỷ niệm nghĩa tình giữa nhân dân 2 nước Việt Nam-Cuba và mong muốn thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị toàn diện giữa nhân dân 2 nước.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiếp đoàn công tác Báo Granma và Báo Nhân Dân.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiếp đoàn công tác Báo Granma và Báo Nhân Dân.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao cũng chia sẻ, trong chuyến thăm và làm việc tại Cuba mới đây, đoàn công tác tỉnh Bình Dương rất ấn tượng với sự phát triển lĩnh vực y tế và giáo dục tại Cuba nói chung.

Đồng chí mong muốn tỉnh Bình Dương và các địa phương của Cuba thúc đẩy hợp tác, phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, ứng dụng sinh học...

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Báo Granma quan tâm và được tỉnh Bình Dương chia sẻ quá trình phát triển Thành phố thông minh, Vùng đổi mới sáng tạo mà Bình Dương đang phát triển giai đoạn mới.

Bình Dương đã được Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) vinh danh 4 lần liên tiếp nằm trong top 21 (Smart 21) và 2 lần công nhận vào top 7 năm 2021 và năm 2022 là vùng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu trên thế giới.

Đoàn công tác Báo Granma và Báo Nhân Dân tham quan Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương.

Đoàn công tác Báo Granma và Báo Nhân Dân tham quan Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương.

Bà Arlin Alberty Lofore đã cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đón tiếp trọng thị và cho biết rất ấn tượng với sự phát triển của tỉnh Bình Dương và các địa phương mà đoàn công tác đi qua.

Qua tham quan Trung tâm hành chính công và Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bình Dương, đoàn công tác Báo Granma sẽ chia sẻ những bài học kinh nghiệm của Bình Dương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm mục tiêu vận hành bộ máy chính quyền các cấp vì nhân dân phục vụ.

Đoàn công tác cũng rất quan tâm về kinh nghiệm phát triển theo mô hình thành phố thông minh nhằm hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp, chính sách chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo...

Cùng ngày, đoàn đã tham quan Trường Đại học quốc tế Miền Đông, nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển của địa phương và khu vực; thăm Bệnh viện quốc tế Becamex nhằm tìm hiểu thêm về hệ thống hạ tầng y tế, năng lực khám chữa bệnh tại địa phương và khu vực. Đây là những thế mạnh và tiềm năng của Cuba hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.