Thuận Thành dồn sức cho các mục tiêu

Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) vốn là huyện thuần nông, năm 2023 được công nhận là thị xã. Các cấp ủy, chính quyền thị xã đã coi trọng đổi mới tác phong lãnh đạo, đánh giá đúng khâu yếu, mặt yếu; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, bảo đảm cho các mục tiêu phát triển trong bối cảnh mới.
Một góc thị xã Thuận Thành.
Một góc thị xã Thuận Thành.

Phương châm chỉ đạo nhất quán trong nhiều kỳ họp cấp ủy, chính quyền các cấp ở Thuận Thành là xác định giải pháp giải quyết những vấn đề “nóng”, bảo đảm khai thông “điểm nghẽn” dồn sức khơi thông nguồn lực phát triển.

Quá trình này Thị ủy yêu cầu từng cấp ủy tổ chức đảng đánh giá “đúng, trúng, rõ người, rõ việc” từ cấp ủy, chính quyền các cấp, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Toàn Ðảng bộ thị xã xác định giải pháp bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là khâu tập trung lãnh đạo đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Các đồng chí Thị ủy viên thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt tại chi bộ, từ đó giúp Thị ủy, cấp ủy viên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn trực tiếp các nhiệm vụ và giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đầu năm đến nay, các đồng chí Thị ủy viên dự sinh hoạt tại các chi bộ với tổng số 107 lượt tăng 16 lượt so với cùng kỳ năm 2022.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân duy trì nghiêm kỷ cương hành chính, chỉ đạo kiểm tra công tác cải cách hành chính ở 18 đơn vị. Thị xã thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo tại hai địa phương để rút kinh nghiệm kịp thời.

Nhằm phát triển nông thôn mới nhanh, bền vững Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa giá trị cao.

Ðồng hành với cấp ủy, chính quyền Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh với các cấp ủy đảng, chính quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Bùi Thị Thu, các cấp, Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị-xã hội đã tích cực vận động nhân dân chấp hành, ủng hộ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của huyện và thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới. Bí thư Ðảng ủy xã Xuân Lâm Nguyễn Kim Chủ cho biết, xã đang trong lộ trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hệ thống chính trị toàn xã tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn đồng bộ gắn với phát triển đô thị.

Ðảng bộ thị xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh theo hướng gần dân, sát dân, tăng cường đối thoại, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Văn Quốc Cường cho biết, các cơ quan khối Ðảng, đoàn thể thị xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Thị ủy tổ chức triển khai các quy định của Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Các cấp ủy, chính quyền tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức; bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo phù hợp, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị.

Từ mục tiêu, các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ “có tâm, có tầm”, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành chính quyền đô thị, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thị xã nâng lên rõ rệt.

Hiện, đội ngũ công chức thị xã có 1,4% đạt trình độ tiến sĩ, gần 56% là thạc sĩ, hơn 41% là người tốt nghiệp đại học. Riêng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường có 79,5% trình độ đào tạo đại học; 3,5% thạc sĩ; còn 1,6% sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo. Những yếu tố nêu trên bảo đảm thị xã tập trung cho khâu đột phá, là đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tích cực đổi mới sáng tạo.

Thuận Thành đã và đang tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Toàn thị xã hiện có ba khu công nghiệp và ba cụm công nghiệp vừa và nhỏ với tổng diện tích hơn 1.138 ha, với trên 220 doanh nghiệp đang hoạt động. Ðường Vành đai 4-Vùng thủ đô đi qua Thuận Thành với chiều dài 19,5 km, liên quan đến tám xã, phường, diện tích khoảng 170 ha. Hiện thị xã đang nỗ lực triển khai các giải pháp, quyết tâm bàn giao mặt bằng trước ngày 31/12/2023.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.