Thừa Thiên Huế tuyên dương 30 cá nhân xuất sắc về "Dân vận khéo"

Ngày 14/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 và sơ kết hoạt động của Tổ dân vận thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2023.
Những cá nhân tiêu biểu vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận.
Những cá nhân tiêu biểu vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Hữu Ngọ, Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Trung ương. Về lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài.

Lan tỏa sâu rộng phong trào “Dân vận khéo” trong cộng đồng

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, trong những năm qua, việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn Thừa Thiên Huế đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp, lồng ghép có hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội.

Lãnh đạo tỉnh tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Lãnh đạo tỉnh tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực như ông Nguyễn Ngọc Từ, Trưởng thôn Xuân Thiên Hạ, xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang), trong suốt quá trình hơn 24 năm, 8 nhiệm kỳ làm trưởng thôn, đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiều công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Ông Từ đã tự nghiên cứu, tìm hiểu để tham mưu chuyển đổi 8ha đất ruộng bị nhiễm mặn sang nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Hay ông Nguyễn Hồng Phán, người có uy tín tại phường An Hòa (thành phố Huế) đã tuyên truyền và vận động nhân dân làng Triều Sơn Tây tham gia phong trào “Chủ nhật vì cộng đồng”, “Sắc hồng Cố đô”. Ông đã huy động các nguồn lực xây dựng đình Làng với kinh phí hơn 2 tỷ đồng; làm sân bóng; xây dựng điểm xanh văn hóa.

Đông đảo đội ngũ làm công tác dân vận trong tỉnh tham dự tại hội nghị.

Đông đảo đội ngũ làm công tác dân vận trong tỉnh tham dự tại hội nghị.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Già làng, người có uy tín, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hồng Hạ (huyện A Lưới) luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo và không có ma túy”; tuyên truyền, giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc Cơ Tu. Ông đã truyền dạy việc sử dụng nhạc cụ truyền thống, làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc cho trên 150 thanh niên địa phương…

Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bên cạnh những chính sách hỗ trợ phát triển, việc phát huy vai trò các mô hình “Dân vận khéo” cũng được chú trọng. Tiêu biểu như mô hình “Nuôi heo đất”; “Hũ gạo tình thương”, “Nồi cơm yêu thương”, “Tủ mỳ 0 đồng”… Qua đó, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bên cạnh những chính sách hỗ trợ phát triển, các mô hình “Dân vận khéo” đã được phát huy trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mỗi câu chuyện của cán bộ dân vận cơ sở là những chia sẻ, kinh nghiệm, tâm huyết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó đã góp phần làm sâu sắc hơn hình ảnh người làm công tác dân vận ở cơ sở. Họ là những bông hoa nhỏ trong hàng ngàn, hàng vạn bông hoa tươi thắm trong vườn hoa “Dân vận khéo” trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua.

Giao lưu giữa các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023.

Giao lưu giữa các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023.

Các mô hình, điển hình trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; huy động nguồn lực trong nhân dân tham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, tham gia công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Các mô hình, điển hình trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; huy động nguồn lực trong nhân dân tham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, tham gia công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Công tác dân vận đã khơi dậy sức dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá cao, biểu dương những kết quả đạt được của công tác dân vận trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời gởi lời chúc mừng đến với 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ biểu dương các gương mặt tiêu biểu làm công tác dân vận được tuyên dương, khen thưởng lần này.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ biểu dương các gương mặt tiêu biểu làm công tác dân vận được tuyên dương, khen thưởng lần này.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ khẳng định, với sự nỗ lực của cấp ủy, hệ thống chính quyền, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, lan tỏa trên mọi mặt đời sống đạt nhiều kết quả khích lệ, đáng phấn khởi. Công tác dân vận đã khơi dậy sức dân, tạo động lực quan trọng thúc đẩy các phong trào trong tỉnh và quốc gia; nâng cao nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo bền vững, phong trào Dòng họ làng bản không có hộ nghèo được triển khai sâu rộng, hiệu quả; tạo sự đồng lòng của người dân trong công tác di dân, giải phóng kinh thành Huế.

Công tác dân vận đã khơi dậy sức dân, tạo động lực quan trọng thúc đẩy các phong trào trong tỉnh và quốc gia.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác dân vận bước sang giai đoạn mới cần phải tiếp tục giữ vững kết quả, đổi mới phương thức để đạt kết quả cao hơn. Đặc biệt, khi toàn tỉnh đang nỗ lực trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nên vai trò công tác dân vận càng quan trọng. Đối với các cán bộ làm dân vận, đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ dân vận cần tự hào hơn với công việc của mình, có trách nhiệm và tự tin hơn, chuẩn bị đủ tâm thế khi là công dân của thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuyên dương cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023.

Tuyên dương cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023.

Để làm được điều trên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị phải nhận thức được công tác dân vận là của mọi ngành, mọi nơi, lồng ghép dân vận vào mọi công tác; xây dựng đội ngũ cán bộ làm dân vận cơ sở chuyên nghiệp, bài bản làm việc khoa học, có phương pháp, theo quy chế, quy định…; để phong trào dân vận đồng bộ yêu cầu người đứng đầu phải gương mẫu; tiếp tục lan tỏa, nhân rộng các mô hình dân vận khéo hay, làm tốt hiệu quả…

Nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dân vận khéo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao tặng Bằng khen cho 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023.

Chính thức ra mắt App mạng lưới “Dân vận khéo”, sổ tay điện tử “Dân vận khéo”.

Chính thức ra mắt App mạng lưới “Dân vận khéo”, sổ tay điện tử “Dân vận khéo”.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chính thức ra mắt App mạng lưới “Dân vận khéo”, sổ tay điện tử “Dân vận khéo” và Quy chế hoạt động mẫu của tổ dân vận thôn, bản, tổ dân phố.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.