Thủ tướng Campuchia Hun Manet và đoàn đại biểu viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 26/7, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet đã dẫn đầu đoàn đại biểu đến viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh.
Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet và đoàn đại biểu viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)
Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet và đoàn đại biểu viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Trong thời khắc đau buồn và tiếc thương, người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia cùng các thành viên trong đoàn đã thắp hương, dành phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong lời chia buồn ghi vào sổ tang, Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet viết:

Thủ tướng Hun Manet gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Thủ tướng Hun Manet gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

“Chính phủ Hoàng gia Campuchia xin chia buồn sâu sắc nhất đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam cùng gia quyến Ngài Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo quan trọng, người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, cũng như trong việc củng cố quan hệ anh em gần gũi, sâu sắc giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia”.

Ông Hun Many bày tỏ chia buồn sâu sắc với Đại sứ Việt Nam Nguyễn Huy Tăng. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Ông Hun Many bày tỏ chia buồn sâu sắc với Đại sứ Việt Nam Nguyễn Huy Tăng. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Dẫn đầu đoàn Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Hun Many, Tổng Thư ký Ban Dân vận Đảng Nhân dân Campuchia kính cẩn ghi trong sổ tang:

“Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời là nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo tài giỏi, người đưa đất nước phát triển và tiến bộ không ngừng. Ngài là chí sĩ góp phần củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác ngày càng bền chặt giữa hai đất nước Việt Nam và Campuchia”.

Thị trưởng Phnom Penh Khuong Sreng kính cẩn ghi sổ tang. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Thị trưởng Phnom Penh Khuong Sreng kính cẩn ghi sổ tang. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Sáng cùng ngày, thay mặt chính quyền và người dân Phnom Penh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Khuong Sreng, Thị trưởng, Chủ tịch Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia Thủ đô Phnom Penh xúc động ghi trong sổ tang:

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo tài giỏi, có tầm nhìn xa trông rộng và quyết tâm mạnh mẽ trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hiện đại hóa bộ máy cơ quan nhà nước tại Việt Nam. Ngài là chí sĩ quan trọng trong việc nâng cao quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia, đặc biệt là quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia”.

Đại sứ Anh tại Campuchia Dominic Williams thắp hương viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Đại sứ Anh tại Campuchia Dominic Williams thắp hương viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại sứ Anh tại Campuchia Dominic Williams chia sẻ những kỷ niệm khó quên trong sự kiện Tổng Bí thư thăm Vương quốc Anh năm 2013. Ghi trong sổ tang, Đại sứ Anh chia sẻ:

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế và làm sâu sắc mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. Tổng Bí thư đã thăm Anh năm 2013, sự kiện được ghi nhớ với những tình cảm ấm áp. Để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi hy vọng hai nước chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác chặt chẽ để phát huy di sản của Ngài”.

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế và làm sâu sắc mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam". (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế và làm sâu sắc mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam". (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Trong hai ngày, 25 và 26/7, nhiều đoàn đại biểu của Campuchia, các nước và tổ chức quốc tế đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Phnom Penh viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.